SSDH – Nằm trong dãy núi An – pơ (Alps) Pháp, trường đào tạo kinh doanh sau ĐH Grenoble (GGSB) là trường quốc tế hàng đầu cung cấp khoá học Thạc sỹ Tài chính danh tiếng được xếp hạng thứ 7 trên thế giới về khoá Thạc sỹ Tài chính không yêu cầu kinh nghiệm, theo Financial Times Global 2013.
Thành tích ưu tú của GGSB
Được thành lập năm 1984, GGSB là một trong các trường đào tạo về kinh doanh ở bậc sau đại học hàng đầu của Châu Âu và là KhHoa quốc tế của Trường Grenoble Ecode de Management (GEM). Xếp hạng thứ 29 trong bảng xếp hạng các trường kinh doanh tại Châu Âu theo Financial Times, GGSB là một trong số rất ít các trường kinh doanh trên toàn thế giới sở hữu cả 3 chứng chỉ chất lượng mà chỉ các trường quốc tế hàng đầu mới có: AMBA, EQUIS và AACSB. 3 chứng chỉ chất lượng mà trường đạt được đều là chứng chỉ quốc tế về việc công nhận chất lượng của tổ chức, của chương trình đào tạo và bằng cấp mà các tổ chức này cấp. Các tổ chức chứng nhận bằng cấp này có chế độ đánh giá độc lập về chất lượng của quá trình tổ chức, đảm bảo rằng nội dung và chất lượng của chương trình đào tạo được cung cấp đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế lâu đời.
Giáo sư Stéphanie Boyer, Giám đốc chương trình Thạc sỹ tài chính nói: “Thứ hạng này phản ánh chất lượng của chương trình của chúng tôi và khả năng của chúng tôi về sự đáp ứng yêu cầu của thị trường. Sinh viên tốt nghiệp chương trình ngay lập tức gia nhập được công việc, có đầy đủ các khái niệm và kỹ thuật về tài chính thị trường và tài chính doanh nghiệp, có khả năng làm việc một cách hiệu quả trong môi trường đa quốc gia và thấu hiểu những ảnh hưởng chiến lược trong việc ra các quyết định về tài chính trong môi trường kinh doanh toàn cầu”.

GGSB liên kết với MDIS tại Singapore để tạo tạo hai khóa thạc sĩ Tài Chính và Kinh Doanh Quốc Tế
Trường đào tạo kinh doanh bậc sau đại học Grenoble (GGSB), hợp tác với Học viện phát triển quản lý Singapore (MDIS), cung cấp khoá học Thạc sỹ Tài chính và Thạc sỹ Kinh doanh quốc tế tại trung tâm của Châu Á – Singapore. MDIS cũng cung cấp các khoá học được công nhận cao và các cơ hội cho các các nhân phát triển chuyên môn nghề nghiệp.
Khoá Thạc sỹ Tài chính của GGSB nhằm mục đích cung cấp cho các sinh viên các kỹ năng nổi trội về phân tích và kỹ thuật cả về nguyên tắc và ứng dụng tài chính, cũng như kiến thức chuyên môn, và sự tiếp cận đa văn hoá để từ đó đưa ra các quyết định về tài chính đúng đắn trong bối cảnh quốc tế. Chương trình trang bị cho sinh viên kỹ năng chuẩn bị cho các kỳ thi CFA (Chartered Financial Analyst) vì bản thân nội dung chương trình được dựa trên CFA Candđidate Body of Knowledge (CBOK)
Trong khi đó, khoá Thạc sỹ Kinh doanh quốc tế tập trung vào khía cạnh quốc tế của việc kinh doanh và quản lý nhằm đáp ứng những nhu cầu không ngừng thay đổi của nền kinh tế toàn cầu ngày nay. Chương trình này cung cấp những trải nghiệm học tập đa dạng và mang tính cá nhân hoá trong môi trường đa văn hoá, phát triển và thực hành kinh doanh và quản lý dựa trên sự đổi mới, công nhận nhu cầu cao về nhân sự làm kinh doanh thực tế hay làm công tác giảng dạy có sự hiểu biết giao thoa văn hoá và các kỹ năng cũng như ứng dụng các ký năng đó.

Đối với khoá Thạc sỹ Tài chính, 75% (14/20) môn học sẽ do các giảng viên GGSB giảng dạy và 25% sẽ được giảng dạy bởi các giảng viên Singapore được phê duyệt hoặc bởi những chuyên gia trong ngành tài chính. Trong khi đó, ở khoá Thạc sỹ Kinh doanh quốc tế, 60% (12/20) môn học sẽ được giảng bởi các giảng viên GGSB và 40% sẽ do các giảng viên được phê duyệt của Singapore. Bên cạnh đó, 50% sinh viên trong lớp học đến từ Pháp và các cùng khác từ Châu Âu nhằm đảm bảo môi trường học quốc tế dành cho sinh viên.
Judith Bouvard, Hiệu trưởng và Giám đốc trường GGSB khẳng định: “Tại GGSB chúng tôi tin rằng khi bạn sống ở nước ngoài, bạn được mở rộng chân trời một cách rõ rệt. Nó xoá đi những sự hiểu lầm và bạn thấy được con người ta suy nghĩ khác nhau như thế nào. Điều này không thể xảy ra trừ khi bàn thực sự hoàn toàn hoà nhập vào ngôn ngữ và văn hoá và các nào khác tốt hơn cho việc này bằng cách tham gia vào chương trình có 3 chứng nhận bằng cấp toàn cầu”.
MDIS được thành lập năm 1956, là học viện phi lợi nhuận lâu đời nhất Singapore, chuyên cung cấp những khóa học, hội thảo và dịch vụ quản lý danh tiếng trong nhiều lĩnh vực. Học viện cũng thường xuyên có những chương trình liên kết với các trường tại Úc, Pháp, Anh và Mỹ. MDIS đã xây dựng thành công trường chi nhánh đầu tiên tại Uzbekistan và đang xây dựng trường thứ hai tại Malaysia.MDIS được trang bị với các phòng học, trung tâm thực hành và phòng thí nghiệm hiện đại. Đặc biệt, MDIS có khu kí túc xá ngay trong khuôn viên trường với sức chứa 1700 sinh viên. Hiện tại, MDIS là nơi học tập của gần 12,000 sinh viên quốc tế đến từ 82 quốc gia trên thế giới tạo môi trường học tập đa văn hoá dành cho sinh viên.
Nguồn: Dân Trí











