SSDH – Chương trình học là sự kết hợp giữa các buổi tọa đàm tại Đại Học Malaya, Cục hành chính công, trường Đại học quốc gia Malaysia và nhiều hoạt động nghiên cứu thực tế.
Tháng 11 vừa qua, Công ty cổ phần kết nối giáo dục Việt Nam đã kết hợp với Đại học Malaya (UM) – Malaysia tư vấn tổ chức thành công chương trình học tập ngắn hạn cho 20 cán bộ của Học viện chính trị hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

Chương trình học là sự kết hợp giữa các buổi tọa đàm tại Đại Học Malaya, Cục hành chính công, trường đại học quốc gia Malaysia và nhiều hoạt động nghiên cứu thực tế ở quảng trường độc lập, nhà thờ hồi giáo, tháp đôi KLCC, thành phố hành chính Putrajaya, trung tâm mua sắm tại Bukit Bintang và cao nguyên Genting.
Trưởng đoàn – ông Nguyễn Quốc Thái, Viện trưởng Viện kinh tế, chia sẻ: “Chương trình được xây dựng rất tốt. Chúng tôi đã tìm hiểu, nghiên cứu về sự phát triển và thành tựu của Malaysia trên các phương diện quản lý hành chính, kinh tế, văn hóa và xã hội. Qua một tuần học tập, làm việc và nghiên cứu thực tế, cả đoàn đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm để áp dụng vào công việc của mình”.
Giới thiệu về Đại học Malaya
Malaya là trường đại học đầu tiên của Malaysia. Theo đánh giá năm 2012 của QS World University Ranking, trường được xếp hạng 156 các trường đại học tốt nhất thế giới và xếp hạng 35 các trường đại học tốt nhất châu Á. Trường đang có khoảng 30.000 sinh viên theo học, trong đó, có hơn 1.500 sinh viên du học quốc tế đến từ gần 80 nước khách nhau trên thế giới.
Trường đào tạo các chương trình đa dạng từ cao đẳng, cử nhân, thạc sĩ đến tiến sĩ với nhiều ngành học như:
1. Nghệ thuật và khoa học xã hội.
2. Kinh tế.
3. Kinh doanh và kế toán.
4. Ngôn ngữ.
5. Khoa học máy tính và công nghệ thông tin.
6. Quản lý thể thao.
7. Khoa học: khoa học và công nghệ, toán, thống kê, vật lý, hóa học, sinh học, vi sinh học, ứng dụng toán học trong nghiên cứu bảo hiểm và tài chính, tin sinh học, địa lý, công nghệ sinh học, khoa học và quản lý môi trường, sinh thái và đa dạng sinh học, di truyền học và sinh học phân tử, địa chất, ứng dụng địa chất, ứng dụng hóa học.
8. Xây dựng: khảo sát xây dựng, khoa học kiến trúc, quản trị bất động sản, quy hoạch đô thị và khu vực.
9. Kỹ thuật: môi trường, vật liện, chế tạo, điện, hoác học, cơ khí, viễn thông, y sinh.
10. Y học (khoa học y sinh).
Thục Uyên (SSDH) – Theo Vnexpress











