Cơ hội định cư Canada dành cho sinh viên Việt Nam?

0

Sẵn sàng du học – Sau thời gian khuyến khích định cư, mọi người ngày càng ưa thích định cư Canada. Bởi chi phí hợp lý, an ninh chính trị ổn định và không có sự phân biệt sắc tộc đối với người nước ngoài. Vì vậy, các chương trình bảo lãnh lao động phổ thông tới làm việc mà không cần bằng cấp ngoại ngữ được tổ chức. Đây chính là cơ hội định cư Canada tuyệt vời dành cho sinh viên Việt Nam.

1. Canada là một quốc gia đáng sống

Canada đang ở trong giai đoạn già hóa dân số dẫn tới tình trạng thiếu hụt nguồn lao động để phát triển kinh tế.

du-hoc-canada-724x480
Phải có lý do thì Liên Hợp Quốc mới chọn Canada vào danh sách những nước đáng sống nhất trên thế giới:

  • Thiên nhiên ưu đãi
  • Chế độ phúc lợi xã hội tốt
  • Nền kinh tế phát triển
  • Cơ sở vật chất hiện đại
  • Chính trị ổn định
  • Giáo dục chất lượng
  • Con người rất thân thiện và hòa đồng.

Chính phủ Canada nỗ lực trong việc thu hút du học sinh và người lao động đến học tập, sinh sống và làm việc nhờ các chính sách mở cửa.

2. Cơ hội định cư Canada?

Xứ sở lá phong, là một quốc gia phát triển mạnh trên thế giới về mọi lĩnh vực như:

  • Kinh tế mạnh mẽ
  • Chính trị ổn định
  • Giáo dục đẳng cấp…

Chính vì thế, đi du học Canada là một lựa chọn của sinh viên Việt Nam.

cap-nhat-10-ly-do-chinh-khien-visa-du-hoc-canada-bi-tu-choi-bi-quyet-khac-phucdocx-1566196109315-1

Lí do mà sinh viên Việt lựa chọn đi du học ở mỗi quốc gia khác nhau?

  • Yếu tố tài chính
  • Khả năng học tập quyết định.

Mặc dù lựa chọn đi du học ở các quốc gia khác nhau nhưng đại đa phần các sinh viên Việt. Họ đều có chung mục đích muốn được định cư sau khi hoàn thành khóa học.

Nguyên nhân chính của việc muốn định cư này chủ yếu là: Tại những quốc gia bạn lựa chọn đi du học có nhiều việc làm và đáp ứng được nhu cầu của bạn

3. Các chính sách định cư Canada dành cho du học sinh

Đối với du học sinh khi đi du học Canada:

  • Sau khi hoàn thành khóa học, sẽ được chính phủ cho phép ở lại làm việc từ 1 đến 3 năm.
  • Được 1 năm thì sẽ được phép làm hồ sơ định cư Canada theo diện việc làm.
  • Chính sách này có thể thay đổi và có sự khác nhau giữa các bang của Canada.

Sinh viên quốc tế cũng được chính phủ coi trọng vì họ là nguồn lao động tiềm năng cho nền kinh tế Canada. Chính phủ Canada rất tích cực trong việc hỗ trợ cũng như khuyến khích các du học sinh sau khi học tập ở lại làm việc và định cư tại Canada.

8e6eb50f7a878a8553e9f47822b7ccb4-1

Ưu thế và ưu tiên:

Nếu muốn định cư tại Canada thì việc bạn đã từng học tập tại đất nước này chính là một ưu thế lớn.

  • Chính phủ sẽ tạo điều kiện cho sinh viên quốc tế có thời gian tìm kiếm việc làm trong vòng 3 năm kể từ khi tốt nghiệp.
  • Bạn sẽ dễ dàng có cơ hội định cư khi được ký hợp đồng lao động ít nhất 1 năm với một công ty, tổ chức ở Canada.

Thêm vào đó, khả năng xét duyệt nhập cư sẽ ưu tiên cho những bạn đã từng tiếp cận với nền giáo dục Canada. Bởi điều này đồng nghĩa với việc chứng minh khả năng thích nghi với cuộc sống tại đất nước này của bạn cao hơn.

Điều kiện là gì?

Hiện tại người xin nhập cư chỉ cần sống dài hạn ở Canada ít nhất 3 năm (1,095 ngày). Trong vòng 5 năm gần nhất trước khi nộp hồ sơ. Tuy nhiên, chính phủ vẫn chấp nhận khoảng thời gian học tập tại Canada của du học sinh để xét duyệt việc định cư.

Đối với du học sinh thì mỗi hai ngày có mặt ở Canada sẽ được tính là một ngày ở dài hạn. Chẳng hạn như nếu bạn học cử nhân bốn năm tại Canada thì xem như bạn đã đạt đủ hai năm trong tổng số ba năm để được xét định cư.

Bạn có thể nộp hồ sơ xin giấy phép lao động dành cho du học sinh sau tốt nghiệp khi đã đủ điều kiện:

Bạn chỉ đủ điều kiện để được cấp giấy phép lao động khi là du học sinh toàn thời gian với khóa học kéo dài không dưới 8 tháng.

  • Thời hạn của giấy phép lao động sẽ tùy thuộc vào thời gian khóa học của bạn.
  • Nếu khóa học hơn 8 tháng nhưng ít hơn 2 năm thì thời hạn lao động sẽ bằng với thời gian bạn học.
  • Trường hợp khóa học kéo dài từ 2 năm trở lên thì thời hạn lao động có thể tăng lên đến 3 năm.

Ngoài ra, nếu bạn không đáp ứng đủ các yêu cầu trên thì vẫn còn có các hình thức định cư khác.

  • Định cư Canada diện tay nghề

Với việc đang thiếu nguồn nhân lực trầm trọng, Canada mở ra rất nhiều cơ hội định cư dành cho các lao động có tay nghề trên tất cả các tỉnh bang. Bạn có thể lựa chọn các ngành nghề đa dạng, ví dụ như:

  • Kỹ sư
  • Công nhân Xây dựng
  • Công nghệ Thông tin
  • Y tế…

Bên cạnh đó, chính phủ cũng có phân chia thứ hạng cho mỗi ngành nghề dựa trên:

  • Hệ thống National Occupational Classification (NOC – Danh sách định cư tay nghề tại Canada)
  • Với các trình độ (0, A, B, C…)

để đánh giá định cư qua chương trình Federal Skilled Worker (FSW – Định cư Canada theo diện tay nghề liên bang). Thông qua Express Entry và chính sách định cư của mỗi tỉnh bang (PNPs).

  • Định cư Canada diện kinh doanh/đầu tư

Hiện nay có rất nhiều chương trình định cư diện doanh nhân tại Canada nhằm thu hút thêm các nhà đầu tư nước ngoài. Hầu hết các chương trình định cư diện đầu tư/kinh doanh đều cấp thường trú nhân cho ứng viên cũng như gia đình của họ.

  • Các ứng viên cần chứng minh mình sẽ đầu tư một khoản tiền vào Canada
  • Cần đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn của chương trình.

Visa doanh nghiệp là chìa khóa quan trọng trong việc tạo thêm việc làm ở Canada thông qua đầu tư. Đồng thời cũng để hỗ trợ, đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế nước này.

4. Chọn học ngành gì để dễ định cư tại Canada?

Có đến 90% số sinh viên đi du học Canada đều muốn ở lại sau khi kết thúc khóa học. Vẫn biết chính phủ Canada có chính sách mở của cho người nhập cư tại quốc gia của mình. Để được định cư thì cũng phải dựa trên cơ sở năng lực của người muốn định cư là chính.

Sinh viên du học để được định cư Canada dễ dàng và thuận lợi nên chú trọng 2 vấn đề sau:

  •  Thứ nhất: Học đúng chuyên ngành để được định cư

Ngành nghề học tập rất đa dạng, nhưng không phải ngành nghề nào cũng đem lại cơ hội định cư cho học sinh. Tại Canada, có một số lĩnh vực nghề nghiệp bị thiếu nhân lực. Nếu bạn nắm bắt được và tận dụng được lợi thế này để việc định cư dễ dàng nhất.

Hiện tại, có rất nhiều ngành nghề thiếu nhân lực có chuyên môn tại Canada, cụ thể:

+ Các ngành thuộc lĩnh vực tài chính – kinh doanh: Quản lý Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Quản lý Nhân lực.

+ Kỹ thuật: Xây dựng, Năng lượng, Dầu khí, Cơ khí.

+ Dịch vụ ăn uống: Du lịch, Khách sạn.

+ Chăm sóc sức khỏe: Y tá, Điều dưỡng, Chuyên gia Tâm lý, Dược sĩ, Thiết bị y tế.

  • Thứ hai, có được công việc ổn định tại Canada

Để việc bạn có thể hoàn toàn sinh sống tốt tại xứ sở lá phong chính là việc chứng minh: bạn có việc làm đầy đủ. Thì mới có cơ sở để bạn dễ dàng định cư. Tức là: Bạn phải có được công việc ổn định ít nhất khoảng 1 năm, sau khi hoàn thành khóa học. Đây, chính là kết quả khẳng định việc bạn có được định cư hay không?

Nếu việc lựa chọn đúng ngành nghề, đúng thời điểm khan hiếm. Bạn sẽ có rất nhiều lợi ích như:

  • Dễ có được việc làm
  • Dễ thăng tiến
  • Dễ được định cư nhất.

Hi vọng, qua những thông tin trên có thể giúp các bạn hiểu hơn về định cư Canada trong thời gian tới. Cũng như việc lựa chọn ngành nghề mà mình đang dự định theo học và tiến tới định cư.

Thái Hải (SSDH) – Theo Báo Amec

Share.

Leave A Reply