ĐH La Trobe bắt buộc giảng dạy chương trình về người thổ dân

0

SSDH – Đại học La Trobe là trường đại học đầu tiên tại bang Victoria đưa một học phần bắt buộc về tìm hiểu văn hóa người thổ dân vào chương trình. Đây được coi là một động thái tích cực nhằm đối phó với thực trạng sinh viên người thổ dân vẫn chưa được hưởng các quyền bình đẳng tối đa và số lượng người Australia thờ ơ với lịch sử và văn hóa thổ dân còn cao.

 

ĐH La Trobe bắt buộc giảng dạy chương trình về người thổ dân

 

Học phần tìm hiểu văn hóa hấp dẫn này được bà Aunty Joy Murphy – một người có nhiều đóng góp và nỗ lực trong việc bảo tồn các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể liên quan đến thổ dân Úc Châu triển khai. Chương trình sử dụng rất nhiều các học liệu đa dạng từ các tộc người thổ dân, giúp người đọc có một hiểu biết đáng kể về các sự kiện lịch sử chính đã xảy ra từ thuở sơ khai cho đến nay.

 

Mark Rose, Giám đốc Viện Indigenuos Strategy and Education, Đại học La Trobe, phát biểu cảm nhận về khóa học hấp dẫn này: ”Đây quả thực là một chương trình rất hay. Việc triển khai chương trình cũng là một trong những trách nhiệm của La Trobe như là một trường đại học hàng đầu, cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản để thích nghi và giải quyết các vấn đề hàng ngày của cuộc sống.”

 

Giáo sư Rose cũng hi vọng rằng, chương trình sẽ giúp sinh viên “kết nối nhiều hơn với các di sản văn hóa của lục địa”

 

Hiện các trường đại học khác như Deakin University, Charles Sturt, Griffith và James Cook đang ngày càng có nhiều các sinh viên là người thổ dân theo học. Việc giảng dạy các kiến thức liên quan đến lịch sử và văn hóa của người thổ dân đang là nhu cầu cấp thiết đối với giáo dục bậc cao Australia.

 

Phạm Huyền (SSDH) – Theo TheAge

Share.

About Author

Leave A Reply