SSDH – ĐH Tây Scotland (UWS), một trong những trường ĐH thuộc hàng tên tuổi và hiện đại nhất Scotland, đang tranh cãi về vấn đề bồi hoàn học phí cho những sinh viên không thể tốt nghiệp mặc dù đi học đầy đủ.
Hiệu trưởng trường, giáo sư Craig Mahoney cho biết, “theo thời thế”, các trường đại học công lập của Anh Quốc buộc phải thay đổi các qui định và chính sách để có thể cạnh tranh với hệ thống các trường tư thục.

Ông Mahoney khẳng định sự hoài nghi của mình về một tương lai rực rỡ của các trường công nước này nếu không có các động thái tích cực trong việc thay đổi các chính sách cứng nhắc, trong đó bao gồm các vấn đề học phí, để có thể tăng tính hấp dẫn đối với sinh viên trong cuộc chạy đua chất lượng giáo dục quốc tế như hiện nay.
Theo ông này, học sinh là khách hàng và khách hàng chính là thượng đế. Chính vì thế, việc đáp ứng nhu cầu và mong muốn của các thượng đế là việc không phải bàn cãi.
Vấn đề bồi hoàn học phí cho sinh viên được áp dụng khi bạn là một sinh viên có tiềm năng học thuật đã được UWS chấp nhận, tuy nhiên vì một lý do nào đó mà bạn không thể tốt nghiệp được dù đã tham gia đầy đủ các giờ học trên lớp và chấp nhận các hỗ trợ mà phía trường đưa ra mà vẫn không thể cải thiện được.
UWS hiện đang có 15 nghìn sinh viên, trong đó có khoảng 1100 sinh viên quốc tế với 4 phân khu là Ayr, Dumfries, Hamilton và Paisley.
Các sinh viên người Scotland và thuộc Khối Liên minh Châu Âu được hưởng chính sách miễn học phí, tuy nhiên các sinh viên quốc tế và những sinh viên đến từ phần còn lại của Vương quốc Anh thì không.
Chính sách này được cho là có tác động tích cực đáng kể đến sức hút cạnh tranh của trường Tây Scotland, cho thấy sự vào cuộc của các nhà giáo dục thuộc hệ thống trường công trong cuộc đua quốc tế.
Phạm Huyền (SSDH) – Theo Telegraph












