Dự đoán tương lai giáo dục đại học New Zealand

0

12122012duhocanh8.jpeg

 

SSDH – Tuần vừa qua, Chính phủ New Zealand đã chính thức đưa ra những dự đoán tương lai cho thế hệ trẻ tham gia giáo dục đại học trong năm năm tới.

 

Chủ tịch các hiệp hội sinh viên Zealand đã tham gia hội thảo cùng với nhiều chuyên gia nhằm xem xét những xu hướng của nền giáo dục đại học tương lai và những dữ liệu liên quan đến khoản vay và trợ cấp sinh viên trong các văn bản công bố hàng năm.

 

Những xu hướng chủ đạo được tóm tắt như sau:

 

• Mặc dù số lượng sinh viên có thể ít hơn nhưng tỷ lệ được nhận khoản vay sẽ nhiều hơn với số tiền cũng lớn hơn. Con số tham gia giáo dục đại học dự đoán sẽ không tăng thêm hoặc là giảm đi vì dân số độ tuổi từ 18 đến 22 đang giảm dần và một phần là do sự cải thiện chậm chạp của thị trường việc làm. Ngoài ra, sẽ có nhiều người hơn nữa lựa chọn các địa chỉ đào tạo nghề và khóa học sau đại học vì ở đó có thêm việc làm được trả lương.

 

  • Lần đầu tiên trong hai thập kỷ qua, tỷ lệ sinh viên nữ tiếp cận các khoản vay giảm từ  đỉnh điểm 59,6% năm 2004 xuống còn 55% năm 2011. Tổng  số sinh viên nữ sử  dụng  khoản vay năm 2010 đạt đến 124.000 người, nhiều hơn 28% so với sinh viên nam.

 

  • Sẽ  giảm đáng kể lượng sinh viên lớn tuổi, sinh viên học bán thời gian và đặc biệt giảm số lượng sinh viên người Māori và Pasifika tham gia học đại học .

 

  • Đề xuất tỷ lệ trả nợ khác nhau cho người có thu nhập cao hơn.

 

  • Giảm ngưỡng trợ cấp phụ huynh / hộ gia đình để  có thể trợ cấp sinh viên đầy đủ từ cha mẹ / hộ gia đình có thu nhập từ $ 55.000 đến $ 41.000 trở xuống và điều này sẽ ngay lập tức có ảnh hưởng đến 26.000 sinh viên. Mức vay trung bình đối với tân sinh viên hiện nay được ước tính là $22,060. Đây là mức cao nhất trong vòng 20 năm nay và như vậy nhiều khả năng áp lực tài chính sẽ còn lớn hơn đối với sinh viên trong tương lai.

 

Những dự đoán về vấn đề việc làm có nhiều khả quan cho dù tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức cao lịch sử. Dự kiến tỷ lệ thất nghiệp ở độ tuổi 20-24 vẫn ở mức 10% hoặc cao hơn trong vòng một năm tới nữa còn ở độ tuổi 15-19 sẽ ở giữ ở mức trên 20% trong 1-2 năm tới.

 

Lê Minh (SSDH) – Theo The Scoop

Share.

About Author

Leave A Reply