SSDH – Những năm gần đây, du học hè trở thành một xu hướng mới với các gia đình có điều kiện và mong muốn cho con đi học tại nước ngoài. Việc trải nghiệm một môi trường học bằng phương pháp khác biệt so với lớp học tại Việt Nam sẽ kích thích tính tự lập, tư duy và hứng thú ở các em. Liệu chương trình này có thực sự hấp dẫn?

Chương trình du học hè ở Mỹ sẽ bao gồm 32,5 giờ học tiếng Anh và 8 giờ giao lưu với giáo viên, cùng hàng loạt các hoạt động ngoại khóa như: tham quan đài thiên văn Griffith, ngắm nhìn đại lộ danh vọng Hollywood, BBQ trên bãi biển, Disneyland studio….
Với chương trình du học 3 tuần, ngoài 2 tuần sinh hoạt tại Đại học Azusa Pacific, các em sẽ đến thăm Đại học Hawaii và khám phá thiên đường du lịch Hawaii – với các hòn đảo thơ mộng và bãi cát dài xinh đẹp. Tại đây, các em được tìm hiểu về các ngành học nổi bật và các kỹ năng mềm khác. Mùa hè sẽ thật sôi động và khó quên với bữa tiệc hoàng gia Ali’l Luau, biểu diễn ánh sáng và trở thành một phần của nền văn hóa đặc sắc tại đây với điệu múa truyền thống Hula… và không thể thiếu những giờ ôn tập và thực hành tiếng Anh với giáo viên bản ngữ.
Du học hè Mỹ với ngôn ngữ sử dụng tiếng Anh là dịp để các em học sinh cọ xát và thực hành một cách thường xuyên và tự nhiên. Hơn nữa, việc trải nghiệm những ngày tháng một mình xa nhà, độc lập tham gia các hoạt động và hòa nhập cũng những người bạn mới sẽ khiến các em trưởng thành hơn.
Việc có được visa du học hè tại Mỹ là một trong những lợi thế giúp các em dễ dàng nhận được cơ hội du học dài hạn tại bất cứ quốc gia phát triển nào. Vì thế, du học hè trở thành một bước đệm quan trọng để các bậc phụ huynh và các em học sinh cân nhắc trong dự định du học sau này.
Lứa tuổi tham gia từ 12 – 18 tuổi (học sinh cấp 2 và cấp 3) nhưng chương trình rất linh hoạt, học sinh nhóm tuổi khác nhau sẽ được chia thành nhiều nhóm để tham gia các khóa học và hoạt động phù hợp với độ tuổi của mình. Ngoài ra, các anh chị lớn cũng có thể giúp đỡ các em nhỏ tuổi hơn trong việc học tập, chơi thể thao hay sinh hoạt cá nhân.
Trường cũng giữ liên lạc với phụ huynh 24/24 giờ và cuối mỗi ngày, phụ huynh sẽ nhận được tổng hợp hoạt động của các con kèm hình ảnh và video để các phụ huynh yên tâm.
Thời điểm diễn ra chương trình là mùa hè nên đa phần sinh viên trong trường đều nghỉ hè. Tuy nhiên, khi tham gia các hoạt động ngoại khóa, điều phối viên chương trình, cũng là người bản xứ, sẽ tổ chức những hoạt động để các em có thể giao lưu, tiếp xúc với học viên Mỹ.
Võ Hồng (SSDH)












