SSDH – Thống kê công bố tuần này của Ủy ban Châu Âu cho thấy Chương trình học bổng giáo dục trao đổi Erasmus hàng đầu do Liên minh châu Âu tài trợ cho sinh viên học tập nước ngoài có số sinh viên đạt mức kỷ lục (gần 27.000 sinh viên) trong khoảng thời gian từ 2012 – 2013.

Erasmus là một trong những chương trình hỗ trợ sinh viên học tập ở nước ngoài lớn nhất và thành công nhất trên thế giới. Quỹ học bổng này do Liên minh châu Âu điều hành, trao thưởng và tài trợ mỗi năm một nhiều hơn cho sinh viên, học giả, nhân viên. Kể từ ngày thành lập năm 1987 đến nay, Quỹ đã hỗ trợ tổng cộng 3 triệu lượt sinh viên.
Hiện nay, khoảng 10% trong tất cả các sinh viên Châu Âu học tập tại nước ngoài nhận được sự hỗ trợ từ các quỹ công và tư – với hơn ½ trong số sinh viên này nhận được một khoản hỗ trợ từ Erasmus. Mức hỗ trợ trung bình hàng tháng hiện tại là 272 Euro (khoảng 370 đô Mỹ) – tăng 9% so với mức 250 Euro năm trước đó.
Quỹ hỗ trợ cho sinh viên học tập nghiên cứu ở nước ngoài của Erasmus rất nổi tiếng nên nhiều người không biết rằng, Erasmus còn hỗ trợ nhiều giải thưởng khác dành cho những đối tượng không phải là sinh viên. Khoảng thời gian giữa năm 2012 và 2013, có hơn 52.600 nhân viên hành chính đã được Erasmus tài trợ cho đi học và đào tạo ở nước ngoài cùng với 500 nhân viên đến từ các doanh nghiệp khác (con số này tăng 20% so với năm trước).
Tây Ban Nha là quốc gia có số lượng sinh viên cao nhất nhận hỗ trợ của Erasmus.
Báo cáo từ Ủy ban châu Âu nhấn mạnh sự hoạt động của các nước trong chương trình này khác nhau như thế nào. Theo dữ liệu năm 2012-13, sinh viên ba quốc gia nhận được hỗ trợ nhiều nhất của Erasmus là Tây Ban Nha, Đức và Pháp. Riêng Tây Ban Nha đã gửi các sinh viên nhận Erasmus nhiều nhất đi du học.
Các điểm nổi bật khác trong quy định của Erasmus: sinh viên có độ tuổi trung bình là 22 có kế hoạch đi học ở nước ngoài 6 tháng. Trong số đó, có 67% sinh viên học chương trình cử nhân, các ứng viên nữ chiếm 61% trong số sinh viên của Erasmus. Mặc dù việc tài trợ cho sinh viên du học ở nước ngoài tài trợ tiếp tục đại diện cho phân khúc tài trợ lớn nhất của Erasmus, nhưng vẫn có 55.000 người (tương đương 1/5 số người được nhận tài trợ) được trao tài trợ cho học việc tại một vị trí làm việc ngoài đất nước của họ.
Và trong 7 năm tới, Erasmus công bố gói tài chính rất lớn trị giá 15 tỉ euro hỗ trợ sinh viên
Trong giai đoạn tiếp theo 7 năm, tức là từ 2014 đến 2020, Erasmus lên kế hoạch phát triển một phần chiến lược cải cách của Ủy ban Châu Âu với mục đích hiện đại hóa giáo dục cao học và tăng lượng sinh viên nhận tài trợ lên ít nhất 20%. Quỹ tài trợ tài chính mà Erasmus cung cấp là chìa khóa của chiến lược muốn tăng 40% chi tiêu quỹ trong 7 năm tới đạt mức 15 tỉ Eurro (tương đương với 20.4 tỉ đô Mỹ).
Cùng với quỹ tài trợ bổ sung Erasmus + ra mắt trong tháng 1.2014 nằm trong khuôn khổ Chương trình học tập suốt đời, các kế hoạch đặt mục tiêu trao thưởng cho 4 triệu lượt người trong 7 năm tới. Trong đó có 2 triệu sinh viên đại học, 300 ngàn nhân viên và 135 ngàn sinh viên – nhân viên theo học chương trình trao đổi tại khắp Châu Âu và các nước đối tác trên toàn thế giới.
Song song với các mục tiêu của Ủy ban Châu Âu muốn tăng động lực học tập của sinh viên, hiện tại chương trình Erasmus + sẽ bắt đầu cung cấp kinh phí cho sinh viên theo học nghề và tình nguyện viên cũng như đặt ra các quy tắc linh động đối với tất cả các giải thưởng của Erasmus. Chương trình Erasmus + cũng nhằm mục đích tiếp tục hỗ trợ hệ thống trong những năm tới tập trung thêm trong việc hỗ trợ ngôn ngữ, cũng như hỗ trợ bổ sung cho những người có nhu cầu đặc biệt hoặc có hoàn cảnh khó khăn hoặc ở vùng sâu vùng xa.
Việt Phương (SSDH) – Theo Topuniversities











