Gian lận thi cử tại Đại học Sydney

0

SSDH – Tình trạng thuê người thi hộ và mua bán các công nghệ giúp gian lận thi cử đang gia tăng trong một bộ phận không nhỏ các sinh viên Đại học. Trong khi đó, các sinh viên còn lại đang đánh mất dần niềm tin khi tất cả những gì họ đem vào phòng thi không phải kiến thức mà chỉ là những cố gắng sao chép đáp án trắc nghiệm của người khác.

 

Gian lận thi cử tại Đại học Sydney.

 

Hơn 1000 sinh viên của 16 trường Đại học đã bị phát hiện cùng thuê My Master – 1 công ty có trụ sở tại Sydney –  làm hộ báo cáo, bài tập và giúp gian lận trong các kì thi. Vụ việc này đã được phanh phui trong bản báo cáo gần đây nhất của một nhóm công tác viên tại Đại học Sydney. Dựa vào kết quả một cuộc điều tra tại Đại học Sydney vào tháng 5 và tháng 6, báo cáo này đã nêu ra hai vấn đề cần được đặc biệt quan tâm hiện nay: nạn đạo văn, sao chép ý tưởng trong các bài tập được giao về nhà và nạn gian lận trong các kì thi chính thức đặc biệt là với hình thức thi trắc nghiệm.

 

Bản báo cáo này cũng đưa ra tỉ lệ gian lân trong các kì thi là 5% đồng thời họ cũng tin rằng có sự tồn tại của một thị trường chợ đen chuyên cung cấp các chứng chỉ giả của bác sĩ giúp sinh viên gian lận trong việc thi lại.

 

Nạn gian lận trong các kì thi gia tăng nhanh chóng khiến các Đại học tại Sydney gặp khó khăn trong việc ngăn chặn và xử lý, mặc dù họ đã phải sử dụng đến các máy quét sinh trắc học tuy vậy vẫn không thể ngăn chặn hoàn toàn.

 

Ngoài việc gian lận, một số sinh viên còn bị phát hiện sử dụng các camera siêu nhỏ để chụp lại đề bài kiểm tra và lan truyền ra ngoài.

 

Để đối phó với tình trạng này, các trường Đại học đã đưa ra các biện pháp cứng rắn hơn. Tại Đại học NSW, tất cả đồng hồ đeo tay (bao gồm đồng hồ thông minh và đồng hồ thông thường) đều bị cấm mang vào phòng thi để đề phòng gian lận. Trong phòng thi sẽ có đồng hồ để mọi thí sinh đều có thể theo dõi thời gian. Nếu thí sinh mang theo đồng hồ thì sẽ phải cho vào túi nhựa, để cạnh chỗ ngồi và không được sử dụng cho đến hết giờ thi.

 

Phó giáo sư McCallum, hiệu trưởng trường Đại học Sydney cho biết, trong tháng tới bản báo cáo thứ hai sẽ được công bố sau khi các trường Đại học thực hiện những kiến nghị của bản báo cáo đầu tiên, bao gồm cả việc sử dụng phần mềm phát hiện đạo văn ở tất cả các khoa đối với tất cả các bài viết. Thêm vào đó, các trường Đại học cũng đã được cải thiện hệ thống lưu giữ hồ sơ để có cái nhìn rõ ràng hơn về tình trạng gian lận trong học tập và thi cử.

 

Hà Anh (SSDH) – Theo SMH

Share.

About Author

Leave A Reply