Hệ thống giáo dục Phần Lan như thế nào so với Mỹ

0

SSDH – Phần Lan là một quốc gia sáng tạo khi nói tới nền giáo dục và nhưng kết quả đổi mới của đất nước này khiến nhiều quốc gia khác phải ngưỡng mộ. Theo đánh giá của Chương trình đánh giá hệ thống giáo dục quốc tế (PISA), một trong những công cụ đo lường hệ thống giáo dục trên thế giới.

 

Hà Lan liên tục được bình bầu là quốc gia có những thay đổi trong hệ thống giáo dục tốt nhất của các nước phát triển theo đánh giá của Chương trình đánh giá hệ thống giáo dục quốc tế (PISA), một trong những công cụ đo lường hệ thống giáo dục trên thế giới.

 

Mặc dù xếp hạng của Phần Lan rớt xuống 12 theo đánh giá của PISA nhưng nó vẫn cao hơn Mỹ xếp ở 36.

 

SSDH giới thiệu một số mặt mà Phần Lan làm khác và được cho là tốt hơn nền giáo dục của Mỹ dưới đây.

 

Hệ thống giáo dục Phần Lan như thế nào so với Mỹ

 

1. Tiêu chuẩn đánh giá tốt hơn

 

Học sinh Phần Lan chỉ phải làm một bài kiểm tra qui định trong suốt thời gian học tiểu học và trung học.

 

Ngược lại ở Mỹ, được dẫn dắt bởi No Child Left Behind and Common Core mandates, các học sinh từ lớp 3 cho tới lớp 8 phải làm bài kiểm tra hàng năm để đánh giá. Một số nhà phê bình phản đối các cuộc thi và cho rằng các cuộc thi không làm học sinh giỏi hơn mà thay vào đó tạo ra tình trạng “học để thi” ở trường học.

 

Karen Magee, Chủ tịch công đoàn giáo viên Mỹ, đang kêu gọi các phụ huynh tảy chay các cuộc thi đánh giá hiện nay.

 

Bài kiểm tra của Phần Lan được gọi là  National Matriculation Examination, được thực hiện khi tốt nghiệp trung học và đánh giá cho điểm bởi giáo viên, không phải máy tính. Như Pasi Sahlberg, giáo sư kiêm cựu Bộ trưởng bộ Đào tạo của Phần Lan, đã nói với thời báo Washing ton là. Bài kiểm tra này không né tránh nhưng chủ đề gây tranh cãi và phức tạp.

 

2. Học sinh có nhiều thời gian chơi hơn

 

Học sinh ở Phần Lan sử dụng ít thời gian hơn khi làm bài tập ở nhà, theo Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). Theo một nghiên cứu về lứa tuổi 15 của OECD năm 2014, trung bình một học sinh của Phần Lan phải sử dụng 2,8 giờ một tuần để làm bài tập ở nhà trong khi đó ở Mỹ là 6,8 giờ một tuần.

 

Phần Lan đặt rất nhiều giá trị cho thời gian rảnh rỗi và vui chơi. Theo luật, giáo viên phải để học sinh nghỉ 15 phút sau mỗi giờ học 45 phút.

 

Khác với câu chuyện ở Mỹ, trẻ con chỉ được phép nghỉ ít hơn nửa tiếng để vui chơi mỗi ngày.

 

Việc “thiếu hụt thời gian chơi” có thể dẫn tới các vấn đề về sức khỏe và tâm lý theo nhà nghiên cứu và giáo sư tâm lý Peter Gray đã viết.

 

3. Miễn học phí ở Phần Lan

 

Ở Phần Lan, không chỉ các chương trình đại học được miễn học phí mà cả các chương trình cao học và tiến sỹ. Sinh viên theo đuổi mục tiêu học đại học không phải mang một núi nợ cho việc học hành như các sinh viên ở Mỹ. Cũng như vậy với sinh viên quốc tế. Sinh viên quốc tế không phải trả học phí nếu họ đạt và được chấp nhận vào một trường đại học nào ở Phần Lan.

 

Ngược hẳn với ở Mỹ, Trung bình một sinh viên sẽ phải trả một khoản nợ lên tới 30.000$, theo báo cáo của Viện nghiên cứu Đại học ở Mỹ.

 

4. Nghề dạy học được đánh giá cao

 

Ở Phần Lan, nghề giáo là một trong những nghề được kính trọng với rất nhiều yêu cầu để thi vào nghề này. Chỉ có 1 trong 10 sinh viên nộp đơn theo học nghề giáo được chấp thuận theo Center on International Education Benchmarking (CIEB.

 

Giáo viên ở Phần Lan được đối xử như các giáo sư đại học, giờ dạy của họ ít hơn so với giáo viên ở Mỹ, họ dành nhiều thời gian hơn để chuẩn bị bài giảng.

 

Giáo viên ở Phần Lan cũng được trả cao hơn một chút so với Mỹ. Giáo viên ở Mỹ được trả thù lao thấp hơn cả một số nước. Đó là lý do tại sao mà giáo viên ở Mỹ làm nhiều hơn được kinh trọng ít hơn và có thể không hiệu quả như giáo viên ở Phần Lan.

 

Thanh Hương (SSDH) – Theo WFR

Share.

About Author

Leave A Reply