Hoa Kỳ và quy định thị thực mới nhằm thu hút nhân tài

0

SSDH – Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ vừa đề xuất hai Quy định thị thực mới với hy vọng sẽ mở rộng cánh cửa cho các nhân tài. Hiệp hội giáo dục quốc tế Mỹ cho biết, các quy định đó sẽ giúp Mỹ thu hút và giữ chân các nhân tài nước ngoài ở lại Mỹ.

 

Quy định 1: Thay đổi thị thực phụ thuộc – nới rộng cơ hội cho vợ chồng của những công nhân dài hạn được phép làm việc tại Mỹ (tức thay đổi thị thực cũ H-4: chỉ được sống theo chồng hoặc vợ không được phép làm việc thành thị thực diện H-1B: được sinh sống và được làm việc tại Mỹ).  

 

Quy định 2: Nâng cao cơ hội việc làm cho những lao động nước ngoài có tay nghề cao bằng cách loại bỏ một số trở ngại vẫn tồn tại mà họ gặp phải trong xã hội Hoa Kỳ. 

 

Hoa Kỳ và quy định thị thực mới nhằm thu hút nhân tài

 

NAFSA từ lâu đã kêu gọi cải cách thủ tục nhập cư, vui vẻ chào đón người nước ngoài đến Mỹ và nỗ lực cho ra đời dự luật quốc gia tiềm năng cởi mở thu hút sinh viên – học giả hàng đầu thế giới đến học tập, làm việc tại các trường cao đẳng – đại học để phát triển hơn nữa nền kinh tế đất nước.

 

Trong quá khứ, NAFSA cho rằng, những sinh viên quốc tế được giáo dục tốt “chính xác là nguồn lao động nhập cư có tay nghề. Chúng ta cần khuyến khích ở Hoa Kỳ chứ không buộc họ trước khi nộp hồ sơ xin học phải cam kết học xong quay về nước, không ở lại làm việc đóng góp cho nền kinh tế và cộng đồng Hoa Kỳ”.

 

Thủ tục thực hiện quy định như thế nào?

 

Quy định mới cho phép doanh nghiệp Mỹ áp dụng xin thị thực diện H-1B ( thị thực làm việc có thời hạn) cho lao động nước ngoài làm việc trong các lĩnh vực chuyên ngành như khoa học, cơ khí và lập trình máy tính.

 

Trước tiên, người sử dụng lao động sẽ nộp đơn xin thị thực nhập cư cho lao động diện H-1B rồi tiếp tục làm thủ tục cho họ trở thành công dân cư trú hợp pháp. Sau 5 năm làm việc sinh sống những người này hoàn toàn trở thành công dân Mỹ nhập tịch.

 

Trước đây, vợ hoặc chồng những lao động này chỉ được Chính phủ cấp thị thực H-4 bây giờ được cấp luôn thị thực H-1B cùng “thẻ xanh” thường trú có quyền làm việc trên đất Mỹ.

 

Theo Quy định 2: Loại bỏ những trở ngại hiện tại nhằm tăng cường cơ hội cho một số nhóm lạo động chuyển tiếp và lao động có tay nghề cao nhất là nhóm lao động đến từ Chile, Singapore và Úc. 

 

Chính sách mới sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người nhập cư

 

Chính sách nhập cư luôn luôn là vấn đề chính trị gây chia rẽ tại Hoa Kỳ, đã hơn 10 tháng kể từ khi Thượng viện Mỹ thông qua Luật lưỡng đảng nhằm cải thiện hệ thống Luật nhập cư quốc gia và tạo cho 11.50 triệu người sinh sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ một diện cư trú thích hợp.

 

Theo ông Marlene Johnson, Giám đốc điều hành kiêm CEO của NAFSA cho biết: “Hệ thống chính sách nhập cư chưa chuẩn không những gây khó khăn cho những sinh viên theo học tại các trường đại học và cao đẳng mà còn cản trở họ đóng góp công sức phát triển kinh tế, hòa nhập cộng đồng và giáo dục các thế hệ tiếp theo trở thành các nhà lãnh đạo toàn cầu”.

 

Sau khi công báo, có thể 4 tháng nữa các quy định mới sẽ có hiệu lực, tiếp đó là cần 2 tháng trưng cầu dân ý xem những người phản đối luật mới nói gì, rồi đợi 30 ngày kế tiếp mới phát hành thẻ xanh cho người mang thị thực H-1B. 

 

Theo thống kê, có gần 100.000 người đang dùng thị thực H4 trong năm nay và khoảng 30.000 người trong những năm tới sẽ hưởng lợi từ quy định mới. Tại thời điểm này, mỗi năm sẽ có 85.000 người được cấp thị thực H-1B trong đó có 20.000 sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học Mỹ.

 

Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Penny Pritzker nói: Chúng ta phải cải tổ nhiều hơn chính sách nhập cư để giữ và thu hút tài năng đẳng cấp thế giới đến với Hoa Kỳ và các quy định mới này giúp chúng ta thực hiện mục tiêu đó. Những động thái này hứa hẹn sẽ tạo cho những người nhập cư nhiều điều kiện hơn nữa đóng góp ích lợi phi thường trong quá trình đổi mới nền kinh tế Mỹ. Bộ An ninh Nội địa đã đề xuất thêm một quy định mới tạo điều kiện cho các giáo sư, các nhà nghiên cứu, vận động viên thể thao xuất sắc ngoại quốc chứng minh đủ điều kiện xin thị thực diện EB-1 (diện định cư làm việc lâu dài).

 

Cho đến nay, ở Mỹ, người nhập cư trình độ tiến sỹ chiếm 50% số lượng làm việc trong ngành toán học và khoa học máy tính; 57 % làm việc trong ngành kỹ thuật và theo một cuộc khảo sát gần đây cho thấy, 26 % trong số người đoạt giải Nobel trong 50 năm qua là người Mỹ gốc ngoại quốc. 

 

Việt Phương (SSDH) – Theo Universityworldnews

Share.

About Author

Leave A Reply