Học tập tại Anh với chi phí thấp

0

SSDH – Mức chi phí du học tại trường Sheffiled Hallam của Anh được đánh giá là thấp hơn nhiều so với London. Trường là một trong những nhà cung cấp việc làm lớn nhất tại Anh và hợp tác với nhiều doanh nghiệp.

 

Sheffiled Hallam được thành lập năm 1843, là trường đại học lớn thứ 6 tại Vương quốc Anh. Hiện trường có hơn 35.000 sinh viên theo học, trong đó có hơn 4.000 sinh viên quốc tế đến từ 120 quốc gia trên thế giới. Trường có hai khu học xá rộng lớn nằm tại thành phố Sheffiled cách các thành phố lịch sử như Manchester và Leeds chỉ một giờ đi tàu. Bên cạnh đó, Sheffiled Hallam được đánh giá là một trong 10 trường đại học hiện đại nhất tại Anh. 92% sinh viên quốc tế hài lòng với môi trường học tập tại đây và 98% sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay trong vòng 6 tháng.

 

Mức chi phí sinh hoạt tại Sheffiled Hallam được đánh giá là thấp hơn nhiều so với London. Không chỉ vậy, trường là một trong những nhà cung cấp việc làm lớn nhất tại Anh và hợp tác với nhiều các doanh nghiệp như: Sony, BP, Cisco, SAP, Microsoft, BBC, Press Association, PricewaterhouseCoopers, Marks and Spencer, Shell, HSBC… Đây là điểm lợi thế đặc biệt mà ít trường đại học tại Anh có được. Ngoài ra, trường còn liên kết với các tổ chức về phần mềm lớn như: Macromedia, Sun Microsystems, Cisco, Oracle, SAP…

 

Học tập tại Anh với chi phí thấp

Đại học Sheffiled Hallam đào tạo các chương trình dự bị, chuyển tiếp vào đại học, chương trình cử nhân, dự bị thạc sĩ, thạc sĩ và tiến sĩ.

 

Hội sinh viên trường đại học Sheffiled Hallam là tổ chức nổi tiếng với nhiều sân chơi và các hoạt động bổ ích cho sinh viên. Ở đây, sinh viên quốc tế được quan tâm và giúp đỡ nhiệt tình trong suốt quá trình học tập. Trường đào tạo đa ngành, trong đó có nhiều ngành được sinh viên Việt Nam yêu thích như: thiết kế đồ họa; khoa học máy tính; kiến trúc; tài chính, ngân hàng; kế toán; du lịch và khách sạn; kinh doanh; kinh tế; marketing; truyền thông; kỹ thuật.

 

Đại học Sheffiled Hallam đào tạo các chương trình dự bị, chuyển tiếp vào đại học, chương trình cử nhân, dự bị thạc sĩ, thạc sĩ và tiến sĩ. Ngoài ra, trường cũng cung cấp các khóa học tiếng Anh dành cho sinh viên quốc tế chưa đáp ứng đủ điều kiện đầu vào của trường về tiếng Anh.

 

Chi phí học tập và ăn ở

 

Khóa học

 

1. Dự bị đại học (ngành kinh doanh, khoa học xã hội): học phí khoảng 350 triệu đồng một khóa (10.500 GPB)

2. Đại học: học phí khoảng 350 – 400 triệu đồng một năm (10.600 GPB – 11.900 GPB).

3. Dự bị thạc sĩ: khoảng 250 triệu đồng một năm (7.400 GPB).

4. Thạc sĩ: khoảng 360 – 460 triệu đồng một khóa (10.900 GPB – 13.800 GPB).

 

Chi phí ăn ở: khoảng 210 triệu đồng một năm học(4.500 GPB).

 

Kỳ nhập học chính vào tháng 1 và tháng 9. Điều kiện điểm tiếng Anh cho các khóa học: khóa học tiếng Anh – IELTS 4.5; khóa dự bị đại học – IELTS 5.5; cử nhân – IELTS 6.0; thạc sĩ – IELTS 6.5.

 

Thục Uyên (SSDH) – Theo VNE

 

Share.

Leave A Reply