SSDH – Là một trong những ĐH danh tiếng và tuyển sinh gắt gao nhất Trung Quốc, ĐH Thanh Hoa đã đào tạo ra rất nhiều nhà khoa học, kỹ sư, chính trị gia và doanh nhân thành đạt.
ĐH Thanh Hoa được thành lập vào năm 1911. Sau vài lần đổi tên, năm 1925, ban giám hiệu nhà trường đã quyết định lấy tên là ĐH Thanh Hoa và giữ nguyên từ đó đến bây giờ. Với phương châm “Kỷ luật tự giác và Cam kết xã hội”, ĐH Thanh Hoa hướng tới sự xuất sắc trong việc nghiên cứu khoa học hàn lâm, sự phát triển của đất nước này.

Cổng cũ vào trường
Trong các bảng xếp hạng về giáo dục ở Trung Quốc, ĐH Thanh Hoa luôn nằm ở top đầu các trường ĐH tốt nhất. Điểm tuyển sinh đầu vào luôn ở mức cao ngất ngưởng.
Theo một bản báo cáo năm 2008, 215 trong 300 học sinh có điểm cao top 10 ở các tỉnh được khảo sát đều chọn ĐH này, 21 trong 30 học sinh điểm cao nhất của các tỉnh trên cả nước cũng chọn Thanh Hoa. Tuyển sinh hệ sau ĐH của trường cũng cạnh tranh không kém. Mỗi năm chỉ có khoảng 16% đơn dự tuyển Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh được chấp nhận.

Công viên khoa học
ĐH Thanh Hoa bao gồm 12 trường nhỏ, 48 khoa, 41 học viện nghiên cứu, 35 trung tâm nghiên cứu và 167 phòng thí nghiệm (trong đó có 15 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia). Trường có 51 chương trình đào tạo cử nhân, 139 chương trình thạc sĩ và 107 chương trình tiến sĩ. Ngoài ra, Thanh Hoa còn là trường ĐH đầu tiên ở Trung Quốc đào tạo bằng Thạc sĩ Luật chuyên về luật nước Mỹ, thông qua chương trình hợp tác với khoa Luật của ĐH Temple, Mỹ.
Diễn đàn Hòa bình Thế giới do ĐH Thanh Hoa tổ chức
Không chỉ nổi tiếng với chất lượng giảng dạy, ĐH Thanh Hoa còn được biết đến là sở hữu khuôn viên rộng tới 395 héc-ta và có thiết kế đẹp.
Trường được xây trên nền một khu vườn hoàng gia cũ của nhà Thanh và vẫn giữ được một số tòa nhà cũ cùng những cảnh quan theo phong cách Trung Quốc. Tuy nhiên, trường cũng có rất nhiều khu vực được xây với phong cách châu Âu để phản chiếu sự ảnh hưởng của Mỹ trong lịch sử trường.

Đài quan sát
Năm 2010, tạp chí Forbes đã xếp hạng Thanh Hoa vào top trường khuôn viên đẹp nhất thế giới do các nhà kiến trúc sư và các nhà thiết kế bình chọn. Đây là trường ĐH châu Á duy nhất có mặt trong danh sách này.

Học viện Nghệ thuật và Thiết kế

Một kiểu kiến trúc cũ trong trường
Nguồn: Tiin











