Sẵn sàng du học – Đối với những bà mẹ đơn thân cảm thấy nản lòng về chi phí học đại học, có một số khoản trợ cấp và các chương trình viện trợ có thể giúp vấn đề này diễn ra suôn sẻ hơn.
Trợ cấp của chính phủ
Chương trình The Child Care Access Means Parents in School là một chương trình trợ cấp của liên bang nhằm cung cấp các dịch vụ chăm sóc trẻ em trong khuôn viên trường. Mặc dù khoản tài trợ được trao cho tổ chức chứ không phải chính phụ huynh nhưng cũng có thể giúp phần nào cho các bà mẹ đơn thân. Năm 2018, khoản tài trợ đã trao hơn 33 triệu đô la cho 197 trường đại học và cao đẳng trên toàn quốc.
Nhưng dựa vào các trung tâm trong trường cũng không phải là một sự đảm bảo. Hầu hết các bà mẹ đơn thân sẽ phải vào danh sách chờ tại tổ chức, phải nộp đơn xin lại mỗi năm và đáp ứng đủ các điều kiện để nhận bất kỳ khoản tài trợ nào. Vì vậy, họ phải tìm kiếm sự giúp đỡ bằng nhiều cách nhất có thể bao gồm cả khoản trợ cấp liên bang này.
Trợ cấp của địa phương
Một số tiểu bang có những khoản trợ cấp cho các bà mẹ đơn thân và gia đình có thu nhập thấp để theo đuổi nền giáo dục đại học. Các bà mẹ nên nghiên cứu các chính sách cụ thể tại nơi mình sẽ học tập. Viện nghiên cứu chính sách Phụ nữ sẽ cung cấp một công cụ trực tuyến liên kết các chương trình chăm sóc trẻ em, các nguồn lực, trợ cấp và hỗ trợ cho phụ huynh đi học.
Ngoài các khoản tài trợ trên toàn tiểu bang còn có các chương trình khu vực và tư nhân dành cho sinh viên ở một số thành phố nhằm hỗ trợ các bà mẹ đơn thân.
Chương trình và tài trợ của các tổ chức
Một số tổ chức cung cấp các chương trình đặc biệt cho phụ huynh theo học đại học. Dưới đây là một số khoản trợ cấp dựa trên các tổ chức có thể giúp mẹ đơn thân và phụ huynh trả tiền học đại học: Học bổng Mary Jane Young tại Đại học bang Minnesota, Mankato, Trung tâm Phụ huynh Học sinh tại Hệ thống Đại học California, …
Các bà mẹ đơn thân nên gọi cho những trường học mà họ quan tâm để biết thêm những thông tin về hỗ trợ tài chính và trợ cấp mà họ có thể nhận được để giảm bớt gánh nặng chi phí.
Davis- một bà mẹ đơn thân cũng chia sẻ ràng cô đã nhận được các khoản hỗ trợ tài chính từ địa phương, khoản vay sinh viên liên bang, hội đồng chăm sóc trẻ em địa phương… để có thể tiếp tục học đại học.
Người dịch: Phương Thảo












