Sẵn sàng du học – Trong một động thái tiến gần hơn đến Khu vực Giáo dục Châu Âu, 17 mạng lưới tổ chức đầu tiên hình thành nên các cơ sở liên trường đại học trên khắp Liên minh châu Âu (EU) và trở thành một phần của liên minh Các trường đại học châu Âu đã được Ủy ban châu Âu công bố.

Ảnh: Trung bình mỗi trường trong số 17 trường Đại học châu Âu bao gồm 7 tổ chức.
Đây là kết quả của lời kêu gọi thí điểm đầu tiên cho việc thiết lập mạng lưới các trường đại học xuyên quốc gia trên khắp châu Âu, với lời kêu gọi thứ hai sẽ được triển khai vào mùa thu này.
17 nhóm được chọn từ 54 đơn đăng ký đại diện cho 114 tổ chức giáo dục đại học bắt đầu từ 24 quốc gia thành viên EU và mỗi nhóm sẽ nhận được khoản tài trợ lên tới 5 triệu euro trong ba năm tới để xây dựng sự hợp tác của họ. Trung bình mỗi trường Đại học châu Âu bao gồm 7 tổ chức.
“Tôi rất vui khi thấy tham vọng của 17 trường Đại học châu Âu đầu tiên. Điều này sẽ đóng vai trò là hình mẫu cho những ngôi trường khác trên khắp EU. Họ sẽ cho phép các thế hệ sinh viên tiếp theo trải nghiệm châu Âu bằng cách học tập ở các quốc gia khác nhau,” Mitch Tibor Navracsics – Ủy viên Giáo dục, Văn hóa, Thanh niên và Thể thao cho biết trong một tuyên bố.
“Tôi tin chắc rằng sáng kiến này – một yếu tố chính xây dựng Khu vực Giáo dục Châu Âu, sẽ là thực sự thay đổi giáo dục đại học ở Châu Âu, thúc đẩy sự xuất sắc và hòa nhập.”
Ủy ban giải thích trong một tuyên bố rằng các trường Đại học châu Âu sẽ đóng vai trò là “các cơ sở liên trường đại học quốc tế” có vai trò tập hợp chuyên môn, nền tảng và tài nguyên cũng như cho phép học sinh và nhân viên di chuyển liên tục. Các mạng lưới này cũng được kêu gọi để đóng góp cho sự phát triển kinh tế bền vững của các khu vực được chọn làm nơi đặt cơ sở.
Trong khi một số liên minh bao gồm tất cả các ngành thì một số khác tập trung cụ thể vào sự bền vững vùng ven biển đô thị, khoa học xã hội hoặc y tế toàn cầu.
Sáng kiến này là một phần trong nỗ lực hướng tới thành lập Khu vực giáo dục châu Âu vào năm 2025. Ý tưởng này lần đầu tiên được Ủy ban châu Âu đề xuất với các nhà lãnh đạo EU vào tháng 11/2017.
Được tài trợ bởi Quỹ Erasmus +, lời kêu gọi cho các đơn đăng kí ban đầu đã nhận được phản hồi từ 54 mạng lưới kết hợp hơn 300 tổ chức. 60 triệu euro được phân bổ để tài trợ cho 12 mạng lưới đã được tăng lên thành 85 triệu euro. Điều này đã giúp cho 17 mạng lưới được lựa chọn.
Hiệp hội Đại học Châu Âu (EUA) đã tham gia vào quá trình ngay từ đầu và đã cho một phần Nhóm tư vấn các bên liên quan do Ủy ban thành lập để thực hiện sáng kiến này.
Trong hội nghị kỷ niệm 20 năm Tiến trình Bologna vào tháng 6, chủ tịch Michael Murphy đã phát biểu ủng hộ các mạng lưới xuyên quốc gia mà theo ông, sẽ đơn giản hóa việc đạt được các mục tiêu truyền thống của Tiến trình Bologna.
“Các mạng lưới sẽ yêu cầu các mô hình quản trị học thuật xuyên quốc gia mới, sắp xếp tài trợ mới và những thay đổi văn hóa thể chế đầy thách thức.” ông chia sẻ.
“Đây là một thách thức chính trị lớn lần đầu tiên có thể được giải quyết trong EU, nhưng EHEA sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bao gồm toàn bộ châu Âu trong thiết kế tuyệt vời của nó.”
Trong một tuyên bố, EUA cho biết họ sẽ tiếp tục ủng hộ việc phát triển Khu vực giáo dục châu Âu để phù hợp với các khuôn khổ hiện có như Tiến trình Bologna và Khu vực nghiên cứu châu Âu.
“Trong quá trình hội nhập giáo dục và nghiên cứu đại học ở châu Âu, có rất nhiều tiến trình chính thức khác nhau,” ông Michael Gaebel, giám đốc chính sách giáo dục đại học của EUA chia sẻ với SSDH khi nói đến ví dụ về Tiến trình Bologna, Khu vực nghiên cứu châu Âu, Horizon 2020, ET2020 và Khu vực giáo dục châu Âu.
“Rõ ràng là các tiến trình này trùng lặp về sự tham gia, mục đích và nội dung, nhưng trong khi chúng có thể đi chệch hướng về chiến lược, các ưu tiên và phương tiện. Xét về tổng thể, chúng tôi thấy chúng rất có tính bổ sung và mang tính hiệp lực cộng đồng. Và chúng tôi phải đảm bảo rằng điều này được duy trì và tăng cường hơn nữa.”
Người dịch: Thuỳ Dương (SSDH)











