Lộ trình du học để thành công nhất tại New Zealand và trên toàn cầu

0

Sẵn sàng du học – Để du học thành công, bước đầu tiên và quan trọng là xây dựng lộ trình học phù hợp, sau đó là chọn trường, chọn ngành, chọn công ty tư vấn du học và tiếp theo, lên đường- trải nghiệm…

ssdh-sinh-vien-quan-tri-khach-san

Những khó khăn khi không có 1 lộ trình cụ thể & đúng hướng mà bạn dễ dàng gặp phải:

Chọn nhầm bậc học:

Đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, có học sinh nào không băn khoăn giữa việc chọn học đại học hay chọn học nghề? Khi bạn không có năng khiếu về mặt học thuật nhưng bạn vẫn cố chen chân vào các trường đại học, bạn sẽ sớm nhận ra rằng khối lượng các bài luận, các nghiên cứu khoa học đang dần nhấn chìm bạn. Thay vì lựa chọn các khóa học chú trọng tới các kỹ năng chuyên môn và tay nghề thực tiễn, bạn bắt đầu hối hận vì đã chọn học đại học với khối lượng kiến thức hàn lâm hơn rất nhiều.

Việc chọn nhầm bậc học khi du học còn ở việc các bậc phụ huynh quyết định cho con em mình đi du học quá sớm hoặc quá trễ. Du học quá sớm không khác gì việc đưa cây non ra trước bão, sẽ xảy ra hai khả năng: Một là, trẻ sẽ vươn lên để hòa nhập và thích nghi, để làm được như vậy, các em phải thực sự bản lĩnh; Hai là, các em không thể thích nghi được, bị cô lập hoặc tự cô lập bản thân, thu mình sợ hãi có thể dẫn tới những hệ lụy đáng tiếc.

Chọn nhầm ngành học:

Đó là khi bạn có thiên hướng học ngành A nhưng do định hướng của bố mẹ hay theo trào lưu của bạn bè mà lại chọn học ngành B. Hoặc khi bạn chọn ngành theo sở thích mà thực tế bạn lại hầu như không có năng lực về lĩnh vực đó. Hậu quả trước mắt có thể là kết quả học tập sa sút, lâu dần dẫn tới chán nản, bỏ học, hoặc nếu có ra trường được thì khả năng cao sẽ trở thành những “zombie” nơi công sở do không phát huy được đúng sở trường.

Chọn nhầm trường:

Nhiều phụ huynh có tâm lý muốn chọn trường cho con ở gần nhà người thân, người quen. Tuy nhiên, đó không phải là định hướng đúng đắn bởi nó vô hình chung đã loại bỏ rất nhiều lựa chọn trường tốt hơn, phù hợp với năng lực của con bạn hơn. Hay có những học sinh chăm chăm vào các trường có thứ hạng cao nhất mà không biết rằng ngành mà mình chọn học chưa chắc đã là thế mạnh của trường.

Có quá nhiều ảo tưởng về du học:

Ảo tưởng du học là “auto” kiếm được việc làm, lương cao, làm việc và định cư ở nước ngoài mà không suy nghĩ thấu đáo về những điều bản thân cần có những gì trước khi đi tìm việc. Hoặc những ảo tưởng về cuộc sống du học toàn màu hồng- thực tế có thể khiến bạn thất vọng, thậm chí là đau đớn. Một phần nguyên nhân của các ảo tưởng này là do các cá nhân và các công ty tư vấn du học đạo đức nghề nghiệp kém đã vẽ ra cho du học sinh một tương lai không thể tươi sáng hơn như là dễ kiếm tiền hay có thể đi làm để trang trải tiền học và chi phí cuộc sống. Có những em mải miết đi làm thêm, không đảm bảo được việc học, nhưng lương làm thêm cũng chỉ đủ để đóng tiền học lại. Hay có em bỏ luôn việc học để đi làm dẫn đến bị hủy visa, trở thành cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài, kéo theo nhiều hệ lụy khác.

Cá Domino (SSDH) – Theo dantri

Share.

Leave A Reply