Malaysia cắt giảm ngân sách giáo dục để đổi mới

0

SSDH – Giáo dục đại học năm 2016 của Malaysia đang đối mặt với sự cắt giảm ngân sách từ tháng 10 năm ngoái. Số tiền bị cắt giảm khoảng 2.4 tỉ RM (chừng 573 triệu đô Mỹ) giảm từ 15.78 tỉ RM (3.8 tỉ đô Mỹ) xuống còn 13.37 tỉ  RM (3.2 tỉ đô Mỹ) trong năm 2016. Trường đại học bị cắt giảm nhiều nhất là Đại học Malaya với 27.30%. Các trường còn lại tương ứng như sau

 

Malaysia cắt giảm ngân sách giáo dục để đổi mới

 

  • Universiti Malaysia Terengganu: 23.76%
  • Universiti Teknologi MARA: 23.72%
  • Universiti Pendidikan Sultan Idris: 20.78%
  • Universiti Utara Malaysia: 19.31%
  • Universiti Sains Islam Malaysia: 18.0%
  • Universiti Malaysia Kelantan: 17.62 percent
  • Universiti Sains Malaysia: 17.14 %
  • Universiti Teknologi Malaysia: 16.53%
  • Universiti Pertahanan Nasional: 29%
  • Universiti Sultan Zainal Abidin: 13.42%
  • Universiti Malaysia Pahang: 11.18%
  • Universiti Putra Malaysia: 11.41%
  • Universiti Teknikal Malaysia Melaka: 10.78%
  • Universiti Islam Antarabangsa Malaysia: 8.11% bằng với Universiti Malaysia Perlis, Universiti Tun Hussein Onn
  • Universiti Malaysia Sarawak: 1.05 %

Bộ trưởng Bộ giáo dục Malaysia cho rằng việc cắt giảm ngân sách sẽ “đào tạo các trường trở thành trường đại học có phương pháp giảng dạy hiệu quả hơn trong các chương trình giảng dạy”. Ông cho rằng phương án này là học tập nước Úc trong những năm 1980 cũng cắt giảm sâu rộng và để Úc trở thành một trong những cường quốc thu hút sinh viên quốc tế nhất trên thế giới. Malaysia đang chuyển mình và chắc chắn sẽ phát triển được mô hình giáo dục thu hút các nhà tài trợ tiềm năng. Có rất nhiều cơ hội cho các trường đại học của Malaysia phối hợp với các ngành nghiên cứu, đào tạo và quản lý giáo dục biến giáo dục trở thành ngành công nghiệp tăng trưởng lớn trong nước Malaysia, một hướng đi mà hầu hết các trường đại học đã bỏ qua từ trước cho đến nay. Đồng thời, có rất nhiều phương án tích cực tuyển dụng các sinh viên nước ngoài – những người sẵn sàng trả phí học đại học cao hơn nếu thị trường giáo dục Malaysia được giải quyết một cách đúng hướng và trường đại học công của Malaysia sẽ trở thành ‘những ngôi trường thân thiện.

 

Kim Thanh (SSDH) – Theo Asian

Share.

Leave A Reply