SSDH – Dù rất nhiều trường đại học tại Mỹ có chính sách hỗ trợ tài chính vô điều kiện nhưng chỉ có 6 trường kể trên là áp dụng chính sách này một cách rộng rãi và hào phóng.

Đây là tin vui với các học sinh nhưng để nhận được niềm vui ấy không hề dễ dàng. Đây là 6 trong số những trường đại học nổi tiếng và danh giá nhất nước Mỹ, xếp ở nhóm đầu trên bảng xếp hạng toàn thế giới. Chỉ cần được 1 trong số 6 trường đại học này chấp thuận, bạn đã rất xứng đáng để được nhận hỗ trợ tài chính cho việc học của mình rồi.
1. Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) là trường đại học được xếp hạng đầu ở rất nhiều bảng xếp hạng trên thế giới. Đó chính là ngôi trường trong mơ của tất cả các sinh viên công nghệ trên khắp thế giới.
Là cái nôi của những nhà khoa học, kỹ thuật hàng đầu thế giới, MIT hằng năm luôn tìm kiếm những ứng viên thông minh, siêu việt nhất, mang đến cho họ những cơ hội học tập, nghiên cứu với các công nghệ hiện đại nhất.
2. Đại học Harvard là cái tên mà không cần phải giới thiệu gì thêm. Đây có lẽ là trường đại học được nhắc đến nhiều nhất, được mơ đến nhiều nhất trên toàn thế giới.
Những sinh viên được Đại học Harvard chấp thuận thường phải có bảng thành tích hoàn hảo, hoạt động xã hội tích cực, có một số tài lẻ và phần nào đó có những ước mơ muốn thay đổi xã hội và thế giới.
Được vào học tại Harvard có nghĩa bạn sẽ được trở thành bạn học của những nguyên thủ quốc gia, những “ông chủ” tương lai của các tập đoàn lớn.
3. Đại học Princeton cũng không hề kém cạnh MIT, Harvard hay bất cứ trường đại học nào khác về danh tiếng, xếp hạng hay chất lượng giáo dục.
Là một trong những trường đại học lâu đời và tráng lệ nhất nước Mỹ, Princeton có triết lý giáo dục khá đặc thù. Đại học này không có những trường riêng biệt dạy về Y tế, Kinh tế hay Luật (như Harvard) mà chú trọng hơn đến việc giúp học sinh trau dồi kỹ năng nghiên cứu và tư duy.
4. Đại học Yale cũng là một cái tên hoàn toàn ngang hàng với MIT, Harvard và Princeton. Yale và Harvard là hai trường đại học có khá nhiều điểm tương đồng: danh giá, có những đòi hỏi cao về chất lượng đầu vào của ứng viên và là sự lựa chọn hàng đầu của các nhà lãnh đạo tương lai.
5. Đại học Dartmouth là một cái tên không còn xa lạ với sinh viên trên khắp thế giới. Thường xuyên góp mặt trong top 10 những trường đại học quốc gia của Mỹ, không có gì lạ khi hằng năm lượng hồ sơ đổ về Dartmouth là rất lớn.
Với tỷ lệ chấp thuận xấp xỉ 10%, có thể nói không dễ để được nhập học ở Dartmouth nhưng rõ ràng đây là phần thưởng xứng đáng để làm mục tiêu phấn đấu cho học sinh.
6. Đại học Amherst là cái tên cuối cùng, cũng có thể xem là “em út” về quy mô so với 5 trường đại học đã đề cập. Là một trường đại học khai phóng (liberal arts college) nhỏ với sĩ số sinh viên ít hơn 5 trường đại học kể trên nhưng không vì thế mà Amherst kém cạnh về chất lượng cũng như độ danh giá.
Là trường đại học khai phóng nên Amherst có triết lý giáo dục tập trung vào việc đào tạo ra những sinh viên toàn diện, có khả năng suy luận và thích nghi cao cũng như mang đến cho sinh viên một môi trường học tự do, ấm cúng đặc trưng của các trường đại học khai phóng.
Nguồn: Báo mới











