SSDH – Hàng trăm sinh viên đại học đã tuần hành khắp thủ đô Yangon Myanmar trong một cuộc biểu tình bất hợp pháp nhằm phản đối bộ luật giáo dục mới mà theo họ sẽ kiềm chế tự do học thuật. Tính đến hôm nay, cuộc tuần hành đã sang ngày thứ ba.

Mang theo các lá cờ đỏ với biểu tượng con công vàng trong tư thế chiến đấu – hình ảnh linh vật quốc gia từ triều đại Miến Điện, các sinh viên này mạnh mẽ hô vang biểu ngữ như “Chúng tôi cần tự do giáo dục” hoặc “Sẵn sàng tranh đấu cho tự do giáo dục”.
Trước đó đã có hai cuộc biểu tình sau cái chết bí hiểm của nhà báo Par Gyi vào ngày 4.10. Cuộc biểu tình bắt đầu từ thứ Bảy ngày 15/11 từ đại học Yangon, là nơi Tổng thống Mĩ Barack Obama gặp gỡ các lãnh đạo trẻ khu vực Đông Nam Á vào ngày hôm trước.
Theo ý kiến của các nhà quan sát, cuộc biểu tình này là dấu hiệu bất đồng gia tăng với chính phủ lâm thời.
Chính phủ nước này cho rằng bộ luật giáo dục bậc cao mới sẽ trao quyền tự chủ cho các trường đại học và cho phép một cơ quan độc lập điều phối hoạt động của các trường. Trái lại, các sinh viên cho rằng cơ quan này sẽ khống chế quyền tự chủ của trường trên thực tế.
Lãnh đạo Liên đoàn Sinh viên toàn Miến Điện, ông Kyaw Ko Ko, một trong những người tổ chức biểu tình, phát biểu: “Sinh viên đang phản đối Luật Giáo dục Quốc gia vì Bộ luật này không đại diện cho quyền lợi và mối quan tâm của người dân cũng như của sinh viên. Nó sẽ cản trở tự do học thuật và phát triển giáo dục”.
Phạm Huyền (SSDH) – Theo ABC












