Nền giáo dục đại học Úc được xem là đắt đỏ nhất đối với du học sinh

0

SSDH – Theo báo cáo nghiên cứu gần đây của ngân hàng HSBC, Úc được xem là nơi có nền giáo dục đại học đắt đỏ nhất đối với du học sinh nước ngoài.

 

Ước tính học phí và chi phí sinh hoạt trung bình mà một sinh viên quốc tế phải trang trải cho một bằng cấp tại Úc là $ 42.245 vượt trên cả Mỹ với mức $ 39,156 và Anh là $ 33,256.

 

Nền giáo dục đại học Úc được xem là đắt đỏ nhất đối với du học sinh

 

Thế nhưng, theo báo cáo của ngân hàng thì nhu cầu đến Úc du học vẫn ở  mức cao và cùng với lợi thế đồng đô Úc sẽ giảm xuống theo dự báo và chính phủ Úc cải cách hệ thống thị thực sẽ làm phục hồi thị trường nhanh chóng.

 

Dựa trên phép so sánh giữa các trường lớn nhất của 13 quốc gia (mỗi quốc gia lấy 10 trường triêu biểu) thì Úc là nơi có mức chi phí đắt đỏ nhất với khoảng $27.832 mỗi năm. Tiếp đến là các trường của Hoa Kỳ với $27.670, rồi đến UAE $23.440 và Anh $21.160.

 

Tuy nhiên, một số trường ưu tú nhưng nhỏ hơn như các trường trong nhóm Ivy League của Mỹ không được đưa vào phép tính trên. Thực tế, các trường danh tiếng nhất ở Mỹ có mức phí hàng năm còn vượt quá $60.000.

 

Ông Graham Heunis, giám đốc quản lý tài sản của ngân hàng HSBC cho hay “Úc đạt mức tăng trưởng kinh tế cao hơn các nước phương tây trong 5 năm qua đã đẫn đến việc đồng đô Úc tăng cao. Điều này đã gây áp lực cạnh tranh về giá đối với các ngành xuất khẩu của chúng tôi trong đó có giáo dục”.

 

Giám đốc điều hành Hiệp hội giáo dục quốc tế Australia, ông Honeywood nhấn mạnh phí thị thực Úc $535 là rất cao so với nhiều nước khác như Canada chỉ ở mức $128 và Mỹ $167.

 

Các nhà phân tích của HSBC lại không tính đến các yếu tố biến thiên như phí visa và cơ hội làm việc bán thời gian và thực tập. Đây chính là những trở ngại cho điểm cạnh tranh của Úc.

 

Anh Thomson Ch’ng,  du học sinh đến từ  Malaysia và là chủ tịch Hiệp hội sinh viên quốc tế Úc thì cho rằng chi phí học tập tại Úc cao sẽ khiến cho phụ huynh và học sinh so sánh với các nước khác nhưng khoảng cách Châu Á gần với Úc lại là một lợi thế áp đảo lại.

 

Ông Heunis cũng nhắc đến lợi thế về địa lý này và đồng thời khẳng định chất lượng cuộc sống và nền giáo dục ở đây là những nhân tố chính để thu hút du học sinh tới học tập mặc dù chi phí có cao.

 

Các chi phí liên quan đều chịu sự điều tiết của đồng đô Úc. Một khi đồng đô Úc giảm thì sẽ có sự hồi sinh trên thị trường. HSBC dự đoán đô Úc sẽ giảm xuống còn US86c vào cuối năm tới. Hiện tại đang xuay quanh mức US91c.

 

Có thể nói, ba năm qua các trường đại học Úc phải chịu áp lực rất lớn từ sự biến động không có lợi của đồng đô Úc. Một khi đồng đô Úc giảm thì chắc chắn du học sinh sẽ quay lại nhiều hơn.

 

Ngoài ra, những cải cách của hệ thống visa mới mà chính phủ Úc đưa ra từ năm ngoái sẽ giúp cho thị trường hồi phục một cách khả quan.

 

Lê Minh (SSDH) – Theo The Australian

Share.

About Author

Leave A Reply