SSDH – Sáng kiến Hệ Tiêu Chuẩn Liên Bang Common Core là một nỗ lực quốc gia để tạo gia một khuôn khổ rõ ràng cho việc nhận biết thành tích học tập của học sinh. Hiện nay, 43 bang đã tuyển bố ủng hộ Hệ Tiêu Chuẩn Liên Bang Common Core, thể hiện một phong trào đang gia tăng trong hệ thống giáo dục của Hoa Kỳ nhưng New York mới bước vào quá trình đầu tiên thực hiện sáng kiến này.
Sau khi phải đối mặt với sức nóng từ chính trị gia New York, Hội đồng giáo dục Regents New York đã quyết định gia hạn thêm hơn 5 năm nữa cho các trường công New York hoàn thiện hoàn toàn các tiêu chuẩn đánh giá thành tích học tập Common Core.
Các quan chức ngành giáo dục New York không đưa ra hình thức xử phạt trong vòng hai năm đối với giáo viên tường công tại bang liên quan đến hệ thống đánh giá giáo viên khi thắt chặt các bài kiểm tra cũng như các tiêu chuẩn mới.
Hội đồng Regents đã phải đối mặt với nhiều chỉ trích kể từ khi triển khai các tiêu chuẩn mới trong năm 2010. Thống đốc Cuomo cho rằng, việc kêu gọi ngừng tiến trình kiểm tra các bài thi tiêu chuẩn Common Core là quá sớm và các nhà lập pháp cần chờ đợi cho đến khi một khẩu hiệu “vẫn chưa được đặt tên” được đặt một cái tên cụ thể dành cho quá trình hoàn thiện này. Chủ tịch Hội đồng Regents, ông Merryl Tisch phát biểu: “Chúng tôi đã lắng nghe những mối quan tâm của phụ huynh và giáo viên, tôi tin những thay đổi này sẽ giúp các hiệu trưởng, các giáo viên, các phụ huynh và các em học sinh có thời gian thích ứng dần”.
Tại Hoa Kỳ, hiện đã có hơn 40 tiểu bang đã thích nghi với các tiêu chuẩn Common Core có phần khó khăn và các tiêu chuẩn đang được thực hiện tại các trường học trên khắp cả nước. Còn New York, năm ngoái mới lần đầu tiên áp dụng Common Core nên kết quả thi giảm sụt rất lớn.
Theo tin từ Nhật báo New York, các chính trị gia, giáo viên và những người ủng hộ Common Core đổ lỗi cho Bộ phận quản lý giáo dục tiểu bang đã không chuẩn bị đầy đủ năng lực cho giáo viên và học sinh trước khi áp dụng Common Core.
Hội đồng Regent trước đây đưa ra kế hoạch phải hoàn thiện ứng dụng Common Core đến năm 2017 nhưng theo kế hoạch mới thay đổi hạn hoàn thành gia hạn thêm 5 năm nữa nghĩa là vào năm 2022 dành cho các học sinh trung học cùng sự trợ giúp các tiêu chuẩn chặt chẽ hơn. Kế hoạch này còn đề xuất yêu cầu Thống đốc Cuomo phê duyệt chi trả 525 triệu đô la nhằm đào tạo năng lực cho giáo viên trong việc thực thi các tiêu chuẩn mới .
Nhưng Thống đốc Cuomo lại chỉ trích kế hoạch mới và cho rằng chi một khoản tiền rất lớn nhưng không ràng buộc giáo viên phải chịu trách nhiệm kết quả thi của học sinh trong các kỳ thi quốc gia trong vòng hai năm là không đúng và “Đã đến lúc phải xem xét lại thật nghiêm túc vấn đề này, xét cả năng lực cũng như cách thức làm việc của Hội đồng Regents. Tuy Regents đã đáp ứng được nhưng chưa thể bao quát được một loạt những vấn đề khác đang tồn tại dai dẳng để tiến tới hệ thống đánh giá thật cần thiết.”
Những thay đổi trong kế hoạch mới được công bố vài ngày sau khi người phát ngôn của Quốc hội Sheldon Silver và các nhà lãnh đạo lập pháp khác thống nhất cách giải quyết kế hoạch và yêu cầu phải nhanh chóng “thử nghiệm nghiêm túc để kiểm tra chặt chẽ các tiêu chuẩn mới”.
Các nhà lập pháp cũng ủng hộ ý kiến của cả Regents lẫn Thống đốc và yêu cầu không trì hoãn việc thực hiện những tiêu chuẩn mới đồng thời bày tỏ quan điểm ủng hộ kế hoạch của Regents. Ông Silver cho rằng tiêu chuẩn mới được triển khai theo quy định mà nó cần thực hiện. Mối quan tâm của chúng tôi luôn là các bậc cha mẹ và các em học sinh, tôi nghĩ sẽ sớm có kết quả trong quá trình thực hiện tiêu chuẩn mới này.
Việt Phương (SSDH) – Theo Educationews












