SSDH – Chính phủ Nga đã chính thức phê duyệt khoản đầu tư trị giá 592 triệu rup (tương đương 20 triệu USD) trong năm nay dành cho các trường đại học hàng đầu của Nga nhằm nâng cao hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế cũng như vị trí trong bảng xếp hạng các trường đại học toàn cầu.
Bộ giáo dục Nga dựa trên chương trình phát triển đào tạo đánh giá và lập danh sách các trường đại học kỹ thuật hàng đầu của đất nước. Danh sách đó bao gồm: Đại học Bách khoa Tomsk, Trường cao đẳng kinh tế Maxtcova, Viện vật lý kỹ thuật, Viện nghiên cứu chế tạo hợp kim – thép Maxtcova, Đại học cơ khí quang học và CNTT quốc gia.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, đây là kế hoạch tài chính của Chính phủ nhằm hỗ trợ 5 trường đại học hàng đầu Nga nói trên vươn tới vị trí trong top 100 các trường đại học hàng đầu thế giới.
Bên cạnh đó, Chính phủ cũng dự trù kinh phí tăng cường kết nối giữa các trường đại học hàng đầu của đất nước và ngành công nghiệp quốc phòng. Một phần của quỹ đầu tư có “tầm cỡ thế giới” này sẽ sử dụng với mục đích quốc tế hóa nền giáo dục và tổ chức các chuyến đi cho các nhà báo phương tây tới thăm các trường đại học Nga, đồng thời còn lập trang mạng cung cấp thông tin về các trường đại học top đầu của nước Nga.
Một số vị chủ tịch Hội các trường đại học hàng đầu quốc gia Nga cho rằng, việc lọt vào vị trí hàng đầu danh sách xếp hạng trên toàn cầu rất quan trọng nhưng có một vài tiêu chí đánh giá đôi khi còn phân biệt và chưa khách quan đối với một số trường học của Nga.
Cũng đồng quan điểm trên, giáo sư Anatoly Alexandrov – hiệu trưởng trường đại học kỹ thuật Matxcova Bauman cho hay: một trong số các trường đại học Nga có mặt trên bảng xếp hạng thế giới cũng chưa phản ánh đủ các thông tin về các trường đại học Nga. Và nếu cung cấp chính xác các hoạt động giảng dạy của trường đại học nước Nga thì vị trí các trường Nga và phương Tây sẽ hoàn toàn khác nhau.
Chính phủ Nga hy vọng việc cung cấp kinh phí thực hiện mục tiêu: hiện đại hóa hệ thống giáo dục cao liên quan đến lợi ích của khu phức hợp quân sự – công nghiệp đất nước, khôi phục sự kết nối của các trường đại học kỹ thuật hàng đầu với ngành công nghiệp quốc phòng nhằm tìm kiếm đào tạo các sinh viên xuất sắc phục vụ quốc phòng đất nước.
Khoản kinh phí tăng cường này vấp phải chỉ trích của một số nhà phân tích giáo dục đại học Nga cũng như Liên hiệp các sinh viên Nga. Họ cho rằng Chính phủ cần phải chú ý hơn đến sự phát triển của các trường đại học tại những khu vực nhỏ – nhiều trường trong số đó đang gặp khó khăn tài chính nghiêm trọng – thay vì cung cấp các khoản trợ cấp không nhỏ các trường đại học lớn nhất của đất nước vốn đã có nguồn tài chính vững mạnh.
Việt Phương (SSDH) – Theo Universityworldnews











