SSDH – Một nghiên cứu mới đây của Anh về học sinh THCS gần đây tiết lộ rằng trong hơn 10 năm qua hàng ngàn học sinh đang bị ngược đãi.
Phát biểu trước khi khởi động Tuần chống ngược đãi, Bộ trưởng Giáo dục Anh, Bà Nicky Morgan đã khen ngợi giáo viên, các tổ chức từ thiện và phụ huynh học sinh vì những nỗ lực của họ nhằm bảo vệ học sinh. Bà động viên họ tiếp tục “nhiệm vụ lương tâm” để giảm việc ngược đãi, đồng thời thừa nhận rằng nhiều phụ huynh học sinh coi việc này là mối quan tâm số một về những điều xảy ra ở trường học.
Nghiên cứu quan trọng này gồm có 2 nhóm con số thống kê về hàng ngàn học sinh 13 tuổi từ năm 2004 đến năm 2013. Đây là nghiên cứu lớn nhất về thể loại này từng được thực hiện.

Nghiên cứu này cho thấy việc ngược đãi đối với học sinh đã giảm đáng kể từ năm 2004. Những phát hiện cho thấy khi so sánh năm 2013 và năm 2004:
- 30,000 học sinh THCS cho biết rằng họ đã bị ngược đãi trong 12 tháng qua – giảm từ 45% học sinh xuống còn 40%.
- 30,000 học sinh THCS cho biết rằng họ là nạn nhân của ngược đãi bạo lực – giảm từ 18% xuống 13%.
- 10,000 học sinh THCS cho biết rằng họ bị ngược đãi hàng ngày – giảm từ 10% xuống 8%, giảm 1/5.
Một báo cáo gần đây của Stonewall phát hành vào mùa hè cũng cho thấy rằng hành vi ngược đãi kỳ thị người đồng tính luyến ái đã giảm, với việc nhiều giáo viên THCS là những người cho biết học sinh của họ thường hoặc rất thường xuyên là nạn nhân của hành vi ngược đãi kỳ thị người đồng tính luyến ái đã giảm xuống gần một nửa từ năm 2009. Để giải quyết hơn nữa vấn đề này, tháng trước Chính phủ đã công bố một quỹ trị giá 2 triệu bảng dành cho các dự án nhằm giải quyết tình trạng ngược đãi trong các trường học.
Hôm 16.11, Bộ trưởng Nicky Morgan đã đưa ra lời kêu gọi các trường, tổ chức từ thiện và các phụ huynh học sinh phát huy những thành công này và tiếp tục giúp những học sinh có nguy cơ bị ngược đãi. Theo Bộ trưởng: “Trẻ em không đáng phải chịu nỗi sợ hãi và là nạn nhân bị ngược đãi. Tôi kêu gọi tất cả các giáo viên, các tổ chức từ thiện và các phụ huynh học sinh hãy tiếp tục thực hiện nhiệm vụ lương tâm này để giảm việc trẻ em bị ngược đãi. Không có chỗ cho sự ngược đãi ở trong các trường học của chúng ta”.
Chính phủ cũng có nhiều biện pháp để giúp đỡ các trường học giải quyết tình trạng ngược đãi và khuyến khích những hành vi đúng mực. Các biện pháp này gồm có:
- Khi thanh tra trường, tập trung hơn nữa vào cách đối xử và ngược đãi.
- Cung cấp hơn 4 triệu bảng cho các tổ chức từ thiện chống ngược đãi để giúp các trường phát triển các chiến lược giải quyết vấn đề ngược đãi, 1.5 triệu bảng dành cho Hiệp hội Cục vì trẻ em quốc gia để tập trung vào trẻ em và thanh thiếu niên cùng với những nhu cầu giáo dục đặc biệt dành cho người bị ngược đãi.
- Công bố quỹ trị giá 2 triệu bảng cho các dự án giải quyết tình trạng ngược đãi người đồng tính luyến ái ở các trường.
- Tăng cường quyền hành của giáo viên trong việc giải quyết vấn đề ngược đãi – bao gồm cả quyền điều tra những luận điệu không đúng sự thật bên ngoài trường học, xóa bỏ những hành ảnh không phù hợp trong điện thoại và đưa ra hình phạt bắt ở lại trường sau khi tan học trong cùng ngày.
- Đảm bảo rằng trẻ em được giáo dục nhận thức tốt hơn về những nguy cơ từ internet – trẻ em ngày nay đang học sử dụng internet an toàn như là một phần trong chương trình giảng dạy mới của quốc gia và mỗi năm đất nước phải quảng bá rộng rãi ngày “Ngày Internet an toàn”.
Hải Đăng (SSDH) – Theo gov.uk











