Nhật Bản: Nỗ lực bảo đảm an toàn cho sinh viên ở nước ngoài

0

SSDH – Những lo ngại gần đây về sự an toàn của sinh viên Nhật ở nước ngoài đã khiến chính phủ Nhật và các trường đại học có nhiều nỗ lực thiết lập hệ thống liên lạc khẩn cấp hỗ trợ du học sinh.

 

Nhật Bản: Nỗ lực bảo đảm an toàn cho sinh viên ở nước ngoài 

 

Hệ thống kết nối khẩn cấp

 

Một số sinh viên Nhật Bản – như Ryo Izaki, một sinh viên đại học bị sát hại tại Colombia trong tháng này – ra nước ngoài theo các chương trình ngoại khoá mà trường của họ không nhận thức được đầy đủ mối nguy hiểm tiềm ẩn tại điểm đến.

 

Do đó, theo kế hoạch mới được công bố, các trường đại học sẽ phải chuyển thông tin về lịch trình, thành viên các chuyến xuất ngoại tới Hội đồng An toàn cho sinh viên Nhật ở nước ngoài. Cơ quan phi lợi nhuận này, mà cũng tổ chức các buổi thảo luận về việc chuẩn bị sẵn sàng trong tình huống khủng hoảng, sẽ hợp tác với 158 trường thành viên.

 

Bộ Ngoại giao đã bắt đầu khởi động hệ thống liên lạc khẩn cấp từ năm 2014. Những người sử dụng có thể nhập điểm đến và thông tin liên lạc trên trang web của hệ thống, và trong tình huống xảy ra khủng hoảng, họ sẽ nhận được tin nhắn SMS hoặc điện thoại từ các cơ quan ngoại giao Nhật gần họ nhất.

 

Trong vụ tấn công khủng bố hồi tháng 7 tại Nice, phía Nam Pháp, những sinh viên đăng kí đi tới khu vực này đã nhanh chóng xác nhận an toàn và liên lạc với trường học và gia đình của họ tại Nhật Bản. Theo Bộ Ngoại giao, khoảng 1,35 triệu người đã đăng kí kể từ khi hệ thống này vận hành. Nhiều người đăng kí là khách du lịch, nhưng khoảng 320.000 người là du học sinh hoặc công dân Nhật công tác nước ngoài.

 

Tăng trách nhiệm của nhà trường

 

Sau cái chết của 7 công dân Nhật trong vụ khủng hoảng con tin hồi tháng 7 tại Bangladesh, Bộ Giáo dục yêu cầu các trường đại học buộc sinh viên đăng kí thông tin và sử dụng hệ thống này. Thực tế cho thấy nhiều trường chấp hành quy định này nhưng lại không nắm được sinh viên có đăng kí và tham gia hệ thống liên lạc khẩn cấp hay không.

 

Izaki, sinh viên bị trộm bắn chết tại Colombia ngày 19/11, tham gia chương trình tìm hiểu các quốc gia đang phát triển do Trường ĐH Hitotsubashi, Tokyo, tổ chức. Trường này cho biết toàn bộ sinh viên học ở các trường đối tác đều được yêu cầu tham gia khoá học đối phó với khủng hoảng. Nhưng trường lại không thể xác nhận liệu Izaki có tham gia khoá học này hoặc đăng kí hệ thống liên lạc khẩn cấp hay không.

 

Ngoài số sinh viên trong nước thực hiện các tour học tập, tham quan ngắn ngày ở nước ngoài, Nhật Bản còn có một bộ phận khá đông du học sinh học tập dài hạn ở nước ngoài.

 

Theo OECD, năm 2004 Nhật Bản có 83.000 du học sinh ở nước ngoài, con số này có giảm xuống còn hơn 60.000 năm 2009. Tuy nhiên theo các chuyên gia thì mặc dù ở trong nước các trường đại học Nhật Bản khó tuyển sinh do tỉ lệ sinh thấp cộng với “lạm phát” trường đại học – nhưng người Nhật vẫn có nhu cầu lớn du học để tìm đến kĩ năng toàn cầu và đáp ứng yêu cầu tuyển dụng tại thị trường việc làm quốc tế.

 

Mỹ vẫn là điểm du học số 1 của du học sinh Nhật Bản nhưng Trung Quốc, Canada cũng đang nổi lên là những điểm du học cũng như tham quan học tập phổ biến mới. Theo Đại sứ quán Canada tại Tokyo, số du học sinh tham gia các triển lãm du học tại Đại sứ quán tăng từ 2.375 năm 2010 lên 3.643 năm 2012.

 

Nguồn: Asia

Share.

About Author

Leave A Reply