Những trường đáng học nhất năm 2016

0

SSDH – Trong danh sách những trường đại học tốt nhất thế giới năm 2016, Viện Công nghệ California đứng đầu trong khi Đại học Harvard chỉ xếp thứ 6.

 

Những trường đáng học nhất năm 2016

Ảnh: Unigo.

 

Trong bảng xếp hạng những trường đại học tốt nhất thế giới năm 2016 do tạp chí Times Higher Education bình chọn, Viện Công nghệ California (Caltech), Mỹ, đứng đầu tiên. Trường cũng nằm trong top 10% trường hàng đầu về giảng dạy, nghiên cứu và doanh thu tài chính.

 

Những trường đáng học nhất năm 2016

Ảnh: University Post.

 

Đại học Oxford đứng thứ hai trên bảng xếp hạng. Oxford có lịch sử hoạt động lâu đời nhất tại Anh và là trường đại học cổ xưa thứ hai thế giới. Trường cũng sở hữu hệ thống thư viện lớn nhất nước. Oxford đào tạo ra nhiều thế hệ cựu sinh viên nổi bật, bao gồm 27 chủ nhân giải Nobel cùng 26 thủ tướng Anh.

 

Những trường đáng học nhất năm 2016

Ảnh: Stanford.edu.

 

Viện Đại học tư thục Stanford đứng thứ ba trong danh sách. Đây là một trong những cái nôi đào tạo tỷ phú của thế giới. Rất nhiều nhà sáng lập các công ty công nghệ hàng đầu như Google, Instagram, Yahoo! xuất thân từ Stanford. Doanh thu hàng năm từ các công ty do cựu sinh viên trường này thành lập lên đến 2.700 tỷ USD, tương đương với nền kinh tế lớn thứ 10 thế giới.

 

Những trường đáng học nhất năm 2016

Ảnh: Student Life Care.

 

Đại học Cambridge là trường thứ hai của Anh lọt vào bảng xếp hạng. Trường sở hữu Cambridge University Press, nhà xuất bản lâu đời nhất trên thế giới. 92 chủ nhân giải Nobel là sinh viên, giảng viên, nhân viên hoặc cựu sinh viên Cambridge. 

 

Những trường đáng học nhất năm 2016

Ảnh: MIT.edu.

 

Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) xuất hiện trong danh sách ở vị trí thứ 5. Đây cũng là một trong những cái nôi đào tạo tỷ phú. Tổng doanh thu hàng năm từ các công ty do cựu sinh viên MIT thành lập tương đương với nền kinh tế lớn thứ 11 thế giới.

 

Những trường đáng học nhất năm 2016

Ảnh: Harvard.edu.

 

Đại học Harvard đứng thứ 6. Được thành lập năm 1636, là cơ sở giáo dục đại học lâu đời nhất ở Mỹ. Trường cũng sở hữu hệ thống thư viện lớn nhất nước và đứng đầu về số tài chính do cựu sinh viên hiến tặng. Harvard là nơi đào tạo 8 tổng thống Mỹ, 62 tỷ phú còn sống. 150 chủ nhân giải Nobel, 5 người giành huy chương Fields từng học tập, công tác tại đây.

 

Những trường đáng học nhất năm 2016

Ảnh: Thegrindstone

 

Đại học Princeton, Mỹ, đứng thứ 7. Trường đào tạo nhiều nhân vật nổi bật, bao gồm 41 chủ nhân giải Nobel. Princeton cũng dẫn đầu về số lượng cựu sinh viên đạt giải Able, giải thưởng Toán học cao quý tại Na Uy, và huy chương Fields (lần lượt là 4 và 8).

 

Những trường đáng học nhất năm 2016

Ảnh: Imperial.ac.uk.

 

Đứng thứ 8 là Đại học Imperial College London, Anh. Hiện tại, trường đại học công lập này là trường có cựu sinh viên nhận mức lương cao nhất nước. 

 

Những trường đáng học nhất năm 2016

Ảnh: Toptenscu.

 

Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ (ETH) đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng. Đây cũng là trường tốt thứ 5 thế giới về ngành Kỹ thuật, Khoa học và Công nghệ đồng thời lọt vào danh sách 20 trường đào tạo nhiều tỷ phú nhất.

 

Những trường đáng học nhất năm 2016

Ảnh: Uchicago.edu

 

Đứng cuối cùng trên bảng xếp hạng 10 trường đáng học nhất năm 2016 là Đại học Chicago, Mỹ. 89 chủ nhân giải Nobel từng học tập, công tác tại đây, đứng thứ 4 toàn thế giới về số lượng. Đại học Chicago cũng đào tạo ra 13 tỷ phú.

 

Nguồn: Zing

Share.

Leave A Reply