Sách Trắng chống lại sự thay đổi

0

SSDH – Những người ký tên vào Sách Trắng mong muốn Chính phủ xem xét lại các cải cách. Theo Sách Trắng, nhờ qui định mới, các công ty vì lợi nhuận của tư nhân sẽ dễ thao túng môi trường đại học hơn trước. Qui định mới cho phép sinh viên vay nợ tối đa 6.000 bảng/năm để học đại học, tức gấp đôi khoản tiền trước đó.

 

Bộ Đại học cũng được phép làm việc với các công ty tư nhân muốn mua lại các đại học tư đang gặp khó khăn về tài chính. Giáo sư Martin Hall – Phó Chủ tịch ĐH Salford nói: “Các tổ chức vì lợi nhuận sẽ chuyển số lớn tiền của sinh viên thành cổ đông thông qua cơ chế nợ sinh viên”. 

 2.jpg

 

Sách Trắng viết: “Khi các trí thức và người dân quan tâm nhiều hơn đến giáo dục đại học, nơi đóng góp đến 59 tỉ bảng Anh cho nền kinh tế, chúng tôi kêu gọi Chính phủ hãy suy nghĩ kỹ trước khi có các thay đổi”. Nhưng Bộ Giáo dục cho rằng cơ chế mới sẽ tăng sự chọn lựa cho sinh viên bên cạnh việc kiểm tra thường xuyên các tổ chức tham gia về cách sử dụng các khoản nợ sinh viên lấy từ tiền thuế của dân. Ngoài ra, các sinh viên vay nợ công chỉ phải trả lại tiền khi thu nhập quá 21.000 bảng/năm. Phát ngôn viên của Bộ Đào tạo nghề nói thêm: “Theo qui định mới, Hội đồng kinh phí đại học sẽ có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của sinh viên. Những tổ chức kinh doanh nợ sinh viên cũng phải thường xuyên thông báo tình hình việc làm của các sinh viên đã ra trường”.

 

Anh học theo Mỹ

 

Khoản tiền của người đóng thuế cho sinh viên vay để học tập đã tăng 138% vào năm 2012, lên 100 triệu bảng Anh khi số trường đại học tư không đủ kinh phí hoạt động chiếm đến 1/5 do sinh viên không mượn được tiền để đi học. Số sinh viên đại học tư vay quĩ công đã tăng lên 12.240 so với 5.860 người của năm 2011 khi Chính phủ nới lỏng thêm các ngành học có thể vay tiền học phí từ công ty nợ nhà nước Student Loans Company. 

 

Bộ trưởng Đại học David Willetts xem các biện pháp mới trong bảng danh sách hỗ trợ trọn gói mới từ ngân sách cho cả sinh viên đại học tư là để những người tham gia giáo dục đại học có trách nhiệm hơn trong công việc của mình. Trong khi đó, Bộ Đào tạo nghề công bố khoản chi Tin tức,5 triệu bảng Anh trong 3 năm để giúp 27 đại học tư thành lập các văn phòng huy động tài trợ của các nhà hảo tâm giống như các đại học tư ở Mỹ đang làm thay vì chỉ trông chờ vào tiền học phí, lệ phí và các giúp đỡ từ Chính phủ. Đại học Cambridge cho biết đã có kế hoạch huy động 1 tỉ bảng Anh. 

 

Nhật Bản

 

Chính phủ đã tăng trợ cấp cho giáo dục công thêm 40% trong năm 2003. Nhật Bản có mức học phí thấp thứ hai trên thế giới. Ngoài trên 85 đại học quốc gia còn có gần 90 đại học công địa phương. Bên cạnh đó là khoảng 600 đại học tư. Mục tiêu của Chính phủ Nhật là tăng số sinh viên nước ngoài lên 300.000 người so với 126.000 hiện nay (chiếm 3% tổng số sinh viên). Đại học Tokyo và Đại học Kyoto đi đầu trong phong trào “quốc tế hóa đại học”. 

 

Để thu hút thêm sinh viên nước ngoài, mức học phí qui định cho sinh viên quốc tế ngang bằng sinh viên trong nước. Học phí trường tư cao hơn trường công, trường công địa phương cao hơn trường công quốc gia. Nhiều đại học tư được hưởng qui chế giảm thuế, sinh viên được vay nợ công để học tập và được tài trợ từ các nhà hảo tâm. Mỗi địa phương tại Nhật Bản có qui chế khác nhau đối với các đại học tư. Nhưng qui chế của các đại học công quốc gia thì giống nhau. Các đại học công địa phương cũng thế. 

 

Đông Đức (SSDH) – Theo The New York Times, 

Daily Telegraph và Japan Times 3.2013

Share.

About Author

Leave A Reply