SSDH – Bộ Giáo dục Singapore sẽ mở thêm nhiều địa điểm giáo dục đại học trong năm nay nhằm trang bị thêm các cơ sở đào tạo lên đến 14.000 điểm cho 6 trường đại học trong đó có Viện Công nghệ Singapore (SIT) và Đại học SIM (UniSim).
Kế hoạch này thể hiện mục tiêu của Chính phủ muốn trang bị cơ sở đào tạo cho các trường đại học đáp ứng 30% số lượng học sinh trong nhóm tuổi chuẩn bị một năm học sớm hơn dự định.
Bộ trưởng Giáo dục Heng Swee Keat thông báotin tức này trên trang Facebook vào thứ Sáu khi ông chúc mừng Viện Công nghệ Singapore SIT chính thức trở thành trường đại học độc lập. Trước kia, SIT chỉ có thể liên kết với các tổ chức giáo dục nước ngoài cấp bằng nhưng nay với vị thế mới, Viện Công nghệ 5 tuổi này hoàn toàn có thể tự cấp bằng cấp của riêng mình.

Hầu hết các điểm đào tạo mới do Viện Công nghệ Singapore và đại học UniSim mở ra. UniSim sẽ thêm 3 chương trình đào tạo bằng toàn thời gian tiến đến đào theo mô hình bán thời gian. Các khóa học gồm ngành tiếp thị, kế toán và tài chính sẽ cần thêm 200 địa điểm.
SIT thường đào tạo bằng cấp tương ứng với các trường đại học nước ngoài nhưng hiện nay sẽ cho chạy chương trình đào tạo của chính mình trong năm nay trong lĩnh vực công trình cơ sở hạ tần, phát triển phần mềm, kế toán và bổ sung thêm 200 địa điểm đào tạo nữa.
Trong khi ấy, 4 trường khác gồm Đại học Công nghệ Nanyang (NTU), Đại học Quốc gia Singapore (NUS), Đại học Công nghệ và Thiết kế Singapore (SUTD) và Đại học Quản lý Singapore (SMU) cũng được bổ sung thêm nhiều địa điểm để đào tạo các khóa học mới.
Tung ra ba chương trình đào tạo mới vào tháng 8 như triết học, khoa học trái đất và một khóa học kết hợp kỹ thuật với kinh doanh, Đại học Công nghệ Nanyang có thêm gần 100 địa điểm. Trường đại học Yale – Nanyang Singapore đang gia tăng số lượng địa điểm từ từ 150 năm ngoái lên 170 trong năm nay, trong khi Đại học quản lý Singapore và Đại học công nghệ và Thiết kế Singapore đang cùng nhau phát triển một chương trình kép đào tạo công nghệ và quản lý cho 45 người.
Bộ trưởng Heng đánh giá: “Chất lượng đào tạo sẽ không bị ảnh hưởng ngay cả khi chúng tôi mở rộng ngày càng nhiều khóa học và nơi học. Quan trọng là chúng tôi muốn sinh viên có thể đáp ứng sự khắc nghiệt của các chương trình, đồng thời biết sử dụng tốt nhất các cơ hội trong bối cảnh kinh tế phát triển và trở nên đa dạng hơn”. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, Viện Công nghệ Singapore và đại học đang áp dụng phương pháp tiếp cận học tập và tập trung tới sự đa dạng của giáo dục đại học ngày càng gia tăng ở đất nước này.
Bộ trưởng khuyên rằng: Thanh niên có nhiều cách khác nhau có thể xây dựng các kỹ năng và kiến thức chuyên sâu nhưng nếu có con đường tốt nhất cho bạn dành thời gian làm việc và tích lũy kinh nghiệm – bạn hãy đi theo con đường đó. Bộ Giáo dục Singapore sẽ đặc biệt cung cấp quỹ xây dựng không gian đào tạo đến năm 2020 cho các trường đại học đáp ứng 40% tất cả các ngành đào tạo.
Đồng thời Bộ cũng dành 10% đào tạo cho nhóm người đang đi làm chỉ có thể theo học các khóa học bán thời gian để tốt nghiệp bằng đại học, ½ số lượng học sinh trong nhóm tuổi đại học sẽ được Chính phủ trợ cấp hoàn thành chương trình giáo dục đại học. Các bậc cha mẹ đang thực sự phấn chấn chào đón thông tin này.
Bà Diana Seah, 45 tuổi, hy vọng những địa điểm học mở rộng trong kế hoạch của Chính phủ sẽ mang lại cơ hội cho con trai bà vì cậu mong muốn được học ngành kinh doanh và con gái bà thích học ngành nghiên cứu thiên tai – núi lửa. “Tôi chỉ là nhân viên quản lý nhân sự không đủ khả năng tài chính cho con học tập tại nước ngoài. Vì vậy, thật tuyệt vời khi Chính phủ đang tiến hành mở ra nhiều hơn các địa điểm và các khóa học mà con chúng tôi yêu thích”.
Việt Phương (SSDH) – Theo Asiaone












