SSDH – Anh liệu còn duy trì nền kinh tế ổn định và công dân có quyền tự do đi lại giữa các biên giới trong 28 nước thành viên EU hay không là câu hỏi đang được nhiều người đặt ra khi nước Anh sẽ rời EU. Quyết định rời EU có thể có những ảnh hưởng ngắn hạn và dài hạn tới sinh viên quốc tế.Tuy nhiên, điều quan trọng là tình trạng của nước Anh trong EU và mối quan hệ với các nước thành viên sẽ không thay đổi. Anh sẽ mất hai năm chuẩn bị các thủ tục rời khỏi EU cũng như các điều khoản thương lượng trong thời gian này.

Theo phát ngôn viên của Hội đồng Anh – tổ chức chuyên trợ giúp sinh viên quốc tế đang tìm kiếm con đường học tập tại Anh nói: “Tổ chức sinh viên quốc tế của Anh, Hội đồng Anh đã có mối quan hệ với người láng giềng Châu Âu hơn 80 năm và chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ phát triển mối quan hệ này. Chúng tôi luôn luôn tin tưởng sức mạnh của sự đoàn kết với các học viện đa quốc gia và chúng tôi sẽ luôn tìm mọi cách tiếp tục hợp tác với các đối tác EU cũng như ngoài EU, với các học viện để tạo điều kiện thuận lợi xây dựng sự kết nối – tin tưởng lẫn nhau cho sinh viên”.
Và việc Anh bước ra khỏi nước Anh thì hoạt động giáo dục vẫn giống như một số quốc gia không thuộc EU như Nauy, Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kì, vẫn tham gia chương trình học bổng Eramus+ cấp học bổng cho sinh viên nước ngoài theo học tại Châu Âu.
Tuy nhiên, theo Chủ tịch Hiệp hội sinh viên Châu Âu, Fernando M Galán Palomares, lại cho rằng số lượng sinh viên quốc tế sẽ giảm đáng kể tại Anh vì học phí sẽ cao hơn, những chính sách visa chặt chẽ hơn, cơ hội chăm sóc sức khỏe và việc làm giảm hơn. Ông Palomares chia sẻ hy vọng rằng học sinh ở Anh và các quốc gia còn lại của châu Âu sẽ tiếp tục đoàn kết lại với nhau. Các sinh viên trên khắp châu Âu nhận ra rằng sự hợp tác và đoàn kết là nền tảng của một châu Âu hòa bình và tiến bộ, sinh viên có trách nhiệm với những doanh nghiệp đi đầu trong tiến trình hợp nhất khi đối mặt với sự thù ghét và sợ hãi.
Những khó khăn về tài chính với các trường đại học Anh cũng sẽ xuất hiện, giảm cả số lượng campus, hạn chế các cơ hội cho sinh viên học quanh các nước Châu Âu, tất cả chắc chắn sẽ gây nên sự gắn kết lỏng lẻo và không đa dạng. Các trường của Anh cũng phải đối mặt với sự mất mát về tài chính trong nguồn thu từ các chương trình của Châu Âu nên họ sẽ tăng học phí để bù đắp chi phí.
Còn với sinh viên tại Anh, họ thực sự thất vọng về kết quả trưng cầu dân ý lần này, họ thúc giục Chính phủ phải lắng nghe tiếng nói của sinh viên. Chúng tôi có những câu hỏi khẩn thiết về việc Anh rời khỏi Châu Âu sẽ ảnh hưởng lớn đến các sinh viên Châu Âu đang theo học tại Anh cũng như sinh viên Anh đang theo học tại Châu Âu.
Tương lai chưa thể biết trước nhưng chắc chắn sẽ có nhiều ảnh hưởng khiến nhiều sinh viên quốc tế tại Anh, tại Châu Âu. Hiện tại có hơn 120.000 sinh viên Châu Âu (không phải sinh viên Anh) tại Anh. Các sinh viên ngoài EU và Anh chiếm 6.4% đang học sau đại học, học đại học toàn thời gian tại các trường đại học Anh. Anh vẫn là thành viên của Châu Âu trong hai năm tới, sau hai năm mới rời hoàn toàn, khi đó các sinh viên Châu Âu còn đang theo học sẽ phải thay đổi tình trạng visa và cả mức học phí. Các sinh viên Châu Âu sau thời điểm hai năm sẽ là sinh viên quốc tế, sẽ bị hạn chế visa và đóng học phí theo quy định mới. Anh vẫn tham gia chương trình học bổng Eramus+ nhưng không biết sẽ như thế nào.
Nói chung, sự ra đi của nước Anh thực sự là sự thay đổi to lớn về mọi mặt với cả Châu Âu và Anh. Các bạn học sinh có ý định du học Anh nên cân nhắc trước quyết định du học của mình. Sẽ còn nhiều thay đổi ở phía trước, chúng ta hãy chờ xem và sẽ chờ nhưng cần quyết định thật đúng lộ trình học tập tại Anh trong thời gian tới.
Kim Thanh (SSDH) – Theo Timeshighereducation











