Thời điểm tốt để đăng ký du học phổ thông

0

SSDH – Tháng 4 là thời điểm tốt để đăng ký học phổ thông tại các nước. Bạn sẽ có đủ thời gian nộp hồ sơ xin học, xin và phỏng vấn Học bổng du học, bảo trợ học sinh dưới 18 tuổi, visa du học, nhập học các kỳ học vào tháng 7 hoặc tháng 9.

 

Hơn 40% phụ huynh đầu tư cho con du học ngay từ bậc phổ thông ở Anh, Australia, Mỹ, New Zealand, Canada và Singapore. Học sinh sẽ có điều kiện tốt nhất để hiểu biết kiến thức về đất nước, con người, văn hóa, lối sống nước du học, thuận lợi cho việc sinh sống tại các nước sau này. Những học sinh từng du học phổ thông tại các nước dễ dàng lên đại học, dễ xin được học bổng so với những học sinh khác.

 

Học phí phổ thông tương đối rẻ và học sinh được đào tạo chất lượng quốc tế. Học sinh phải trả khoảng 1.000 – 1.500 SGD một năm tại Singapore; 9.000 – 14.000 USD một năm tại các trường công lập hoặc 30.000 – 35.000 – 50.000 USD một năm tại các trường nội trú ở Australia, New Zealand, Canada, Mỹ hoặc Anh quốc. Cơ hội việc làm và định cư của những học sinh này cũng cao cao.

 

Thời điểm tốt để đăng ký du học phổ thông

 

Những lưu ý khi du học phổ thông tại một số nước

 

Tại Anh: Bậc phổ thông tại Anh nhận học sinh vào học O-level và A-level. Học sinh từ 12 tuổi trở lên có thể theo học tại các trường tư thục và từ 16 tuổi trở lên được phép học ở các trường công lập. Kỳ khai giảng chính là tháng 9 và kỳ phụ là tháng một. Với đa số các trường, bạn cần nộp hồ sơ xin học 3 – 5 tháng trước khi vào học. Với các trường nội trú (boarding school), bạn cần nộp trước sớm hơn để có chỗ học.

 

Tại Mỹ: Du học sinh quốc tế chỉ được phép học tại các trường tư thục. Ngoại trừ học sinh theo diện giao lưu văn hóa có thể học trường công lập với mức phí ưu đãi hoặc miễn hoàn toàn.

 

Tại Canada: Các em có thể chọn học tại các trường công, tư, bán trú, nội trú, trường có cả nam nữ hoặc trường nam sinh, nữ sinh riêng. Kỳ khai giảng chính là vào tháng 9 và phụ là tháng một. Học sinh cần nộp hồ sơ 4 – 6 tháng trước kỳ khai giảng.

 

Australia và New Zealand: Đây là hai đất nước nổi tiếng yên bình, người dân thân thiện, có tỷ lệ tội phạm thấp nhất nhì thế giới. Du học sinh mọi lứa tuổi được đón chào ở cả trường công lẫn trường tư, năm học bắt đầu vào cuối tháng một và các kỳ khai giảng phụ tiếp theo là tháng 4, 7. Bạn nên nộp hồ sơ chậm nhất là ba tháng trước mỗi kỳ khai giảng.

 

Tại Singapore: nhận học sinh mọi lứa tuổi và bố mẹ có thể đi theo chăm con nếu con dưới 18 tuổi. Các trường công có học phí thấp hơn nhiều so với trường tư, tuy nhiên, để vào trường công, học sinh phải thi đầu vào khá chặt chẽ và một số trường không tuyển học sinh quốc tế. Các trường thường khai giảng vào tháng 9 hàng năm. Visa du học đơn giản.

 

Thời điểm tốt để đăng ký du học phổ thông

 

Hồ sơ xin học và visa du học

 

Để đi du học tại các nước này, học sinh cần chuẩn bị hồ sơ xin học và visa du học cẩn thận. Tùy quy định của từng nước và trường mà học sinh chọn học nhưng những giấy tờ cơ bản các học sinh cần nộp là: học bạ của hai năm học gần nhất, bản photo hộ chiếu hoặc giấy khai sinh, hai ảnh. Du học sinh Mỹ và Canada cần thêm thư giới thiệu của các giáo viên và thư tự giới thiệu (personal statement). Các học sinh xin học bổng cần nộp thêm chứng nhận thành tích học tập hoặc hoạt động ngoại khóa đã đạt được nếu có.

 

Thục Uyên (SSDH) – Theo Vnexpress

Share.

Leave A Reply