Thủ tướng quyết tâm đưa thứ hạng trường học Úc lên top 5 toàn cầu

0

SSDH – Hôm qua, Thủ tướng Julia Gillard đã có cam kết rằng Bà sẽ đưa vị thế các trường học của Úc vào top 5 trên toàn thế giới vào năm 2025. Kế hoạch này là một phần trong hệ thống tài trợ mới của chính phủ Úc mà dự kiến sẽ được đưa vào luật trước cuộc bầu cử tới.

 

duhocucav485

Hình minh họa

 

Bản kiến nghị của Gonski về hệ thống tài trợ mới đã được trình lên chính phủ và Bà Gillard sẽ ban hành “Luật giáo dục Australia” để thực hiện. Như vậy điều này cũng có nghĩa là chính phủ liên minh sẽ phải bãi bỏ luật nếu muốn quay trở lại mô hình hiện tại.

 

Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng đã nhấn mạnh đây là nền tảng chính cho cuộc bầu cử sắp tới. Bà tin tưởng sẽ đưa hệ thống trường học Australia vào hàng top 5 toàn cầu về hiệu suất học tập ở các môn đọc, khoa học và toán đồng thời đảm bảo cho các em học sinh có được một nền giáo dục đạt chất lượng và tính công bằng cao.

 

Hiện nay các trường của Úc đang đứng thứ 7 thế giới về môn đọc và khoa học. Còn môn toán đứng thứ 13. Theo Bà Gillard, nguyên nhân Úc chưa đạt được thứ hạng cao hơn mặc dù 4 nước đạt thứ hạng cao nhất đều nằm trong cùng khu vực đó là, những học sinh nghèo ở Australia chưa có nền tảng giáo dục tương xứng và đất nước chúng ta còn có những cái chưa làm được đối với học sinh bản địa.

 

Bản kiến nghị đã kêu gọi 5 tỷ đô cho hệ thống tài trợ mới và cũng hứa hẹn rằng sẽ không trường học nào bị mất tiền nhưng chính phủ vẫn chưa tiết lộ là sẽ chi bao nhiêu.

 

Theo quan điểm tranh luận của bà Gillard, các trường công lập sẽ được tài trợ nhiều hơn bởi ở đây có nhiều học sinh hoàn cảnh khó khăn hơn các trường tư thục. Với mô hình hiện tại, các trường được chính phủ xét duyệt kinh phí dựa trên nền tảng kinh tế-xã hội của học sinh mình. Sau khi mô hình này hết hạn vào năm tới, chính phủ sẽ áp dụng mô hình mới bắt đầu từ 2014.

 

Việc chuyển đổi sang hệ thống mới dự kiến sẽ được hoàn tất vào năm 2020 phụ thuộc vào sự hợp tác của các tiểu bang. Hiện tại chính phủ cũng chưa nói đến chỉ số tài trợ sẽ là bao nhiêu %. Còn chỉ số hiện tại là 6%/năm.

 

Bộ trưởng giáo dục tiểu bang NSW, Adrian Piccoli, hôm qua cho hay “Hiện các bang không có nhiều khả năng tăng doanh thu nên sẽ không hỗ trợ hệ thống mới trừ khi Khối Thinh Vượng Chung chi thêm tiền mặt. Tuy nhiên việc thảo luận về vấn đề này vẫn chưa được khởi xướng nên chúng tôi cũng đang ở tình huống không dễ dàng gì”.

 

Hiện nay Khối Thinh Vượng Chung đang chi 30% kinh phí tài trợ cho các trường, số còn lại là các tiểu bang tự lo liệu.

 

Lê Minh (SSDH) – Theo Smh.com

Share.

About Author

Leave A Reply