SSDH – Hiện ngày càng nhiều học sinh, sinh viên tìm kiếm học bổng hoặc bỏ tiền túi để đi du học với mong muốn được học tập ở những nước có nền giáo dục phát triển, hoàn thiện ngoại ngữ và mở mang kiến thức.

Nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam mong muốn có cơ hội du học tại các nước có nền giáo dục tiên tiến và phù hợp với khả năng tài chính của cá nhân. Ảnh: Đ.H.
Tuy nhiên, khi an ninh thế giới đang có nhiều bất ổn thì học ở đâu an toàn, phù hợp với túi tiền luôn là câu hỏi được phụ huynh và học sinh đặt ra.
Tìm những lựa chọn phù hợp
Du học là niềm mơ ước của rất nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam, tuy nhiên không phải gia đình nào cũng đủ điều kiện kinh tế để cho con mình du học ở những nước có nền giáo dục tiên tiến. Ngoài việc tìm kiếm học bổng để hỗ trợ kinh phí cho việc học tập ở nước ngoài, còn có một số nước không thu học phí như: Đức, Pháp… cũng là một sự lựa chọn cho nhiều gia đình.
Bạn Nguyễn Hùng, từng là du học sinh tại Italia chia sẻ: Châu Âu là lựa chọn tốt cho các bạn muốn du học bằng học bổng. Một số nước như: Pháp, Đức, Italia… không thu học phí, đồng thời, Chính phủ những nước này cung cấp tiền để thúc đẩy việc đào tạo nên có nhiều học bổng, học bổng đó sẽ hỗ trợ cho du học sinh Việt Nam những chi phí sinh hoạt hàng ngày. Ngoài ra, còn có một số nước người học chỉ cần bỏ ra khoảng 15 triệu đồng/tháng là có thể thực hiện được ước mơ du học, mức chi phí này nằm trong tầm với của rất nhiều gia đình Việt Nam. Hiện nhiều người cho rằng học ở nước Anh sẽ tốn kém nhưng theo chia sẻ của bạn Mai Lan Vân, du học sinh tại nước Anh chi phí học tập ở nước này không thực sự tốn kém như mọi người vẫn nghĩ. “Một căn nhà đối với người Anh chỉ ở được 3 người nhưng người Việt Nam có thể được 5 người, như vậy, tiền thuê nhà cũng đã giảm đi rất nhiều so với tính toán của mọi người. Ngoài ra, trong quá trình học các bạn có thể tìm kiếm học bổng, tìm kiếm việc làm thêm để hỗ trợ cho việc học tập”, bạn Vân chia sẻ.
Ngoài ra, để thực hiện ước mơ du học với kinh phí phù hợp theo bạn Nguyễn Hồng Mây, du học sinh tại Mỹ cho biết: Đầu tiên các bạn phải xác định được mình muốn học ngành gì từ đó sẽ tìm được những trường, những nước đào tạo về ngành nghề đó và có mức chi phí phù hợp với gia đình. Những bạn đam mê quảng cáo có thể học ở Thái Lan với kinh phí sinh hoạt không cao hơn so với Việt Nam bao nhiêu. Hay những bạn muốn học ngành giáo dục mầm non có thể học ở Iran. “Qua đó, có thể khẳng định học ở nước nào không quan trọng, mà quan trọng là người học phải xác định được mình đam mê với ngành đào tạo nào. Vì mỗi nước có một thế mạnh đào tạo ngành nghề khác nhau, không chỉ ở những nước phát triển như Mỹ mới đào tạo tốt mà cả những nước như Thái Lan, Singapore… cũng có những chương trình đào tạo tiên tiến”, bạn Mây khẳng định.
Bạn Mây cũng cho biết: Đối với những gia đình có điều kiện kinh tế trung bình vẫn có thể cho con đi du học bằng cách chọn những trường xa trung tâm thành phố hoặc tìm kiếm học bổng của các nước. “Mỗi nước đều có chương trình ưu tiên học bổng cho những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật. Ngoài ra, những bạn có hoàn cảnh gia đình khó khăn và chưa thông thạo tiếng có thể đi du học theo hình thức là nhận làm trông trẻ cho một số gia đình ở nước ngoài với thời gian từ một đến hai năm. Trong quá trình làm việc ở nước ngoài, các bạn có thể học tiếng và có thời gian đi học một số khóa học ngắn hạn để trau dồi kiến thức. Khi hết thời gian làm việc ở nước ngoài, cũng có thể ở lại nước ngoài và tham gia học tập ở một trường nào đó bởi các bạn cũng đã có một số vốn tích lũy trong quá trình làm việc để thực hiện ước mơ du học của bản thân”, bạn Mây cho biết.
Theo bạn Mây, để thêm kinh phí trang trải cho chi phí sinh hoạt và kinh nghiệm sống ở nước ngoài, du học sinh có thể tìm kiếm công việc làm thêm như: Bồi bàn, làm vườn… vào những lúc thời gian học tập ít và những kỳ nghỉ hè.
Du học tại chỗ
Bên cạnh đó, hiện trong nước có nhiều trường thực hiện liên kết đào tạo với các trường nước ngoài, đây cũng là cơ hội để các học sinh, sinh viên Việt Nam có thể tìm kiếm một cơ hội theo học chương trình đào tạo của các nước tiên tiến trên thế giới ngay tại Việt Nam. Đồng thời, chi phí cho việc học tập trong nước cũng sẽ thấp hơn rất nhiều so với đi du học ở nước ngoài. Hiện có rất nhiều trường đại học trong nước như: Xây dựng, Bách Khoa Hà Nội, Công nghiệp Hà Nội… thực hiện liên kết đào tạo với các trường đại học quốc tế đáp ứng nhu cầu của người học. Theo đó, người học có thể học 2 hoặc 3 năm các chương trình của những trường danh tiếng trên thế giới tại Việt Nam và sau đó ra nước ngoài học tiếp những chương trình còn lại và được cấp bằng quốc tế. Như vậy, người học sẽ giảm được rất nhiều kinh phí cho việc học tập.
Về vấn đề này, bà Nguyễn Thanh Minh, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo nước ngoài (Bộ Giáo dục- Đào tạo) cho biết: Hiện những trường đại học, cao đẳng của Việt Nam đều có thể thực hiện liên kết với các trường của nước ngoài. Khi những trường trường nước ngoài thực hiện liên kết đào tạo với trường Việt Nam họ sẽ kiểm tra cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên… khi các trường Việt Nam đáp ứng yêu cầu họ sẽ thực hiện liên kết đào tạo. Trong quá trình thực hiện liên kết đào tạo, các trường nước ngoài cũng liên tục kiểm tra quá trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng Việt Nam trên cơ sở đó họ mới cấp bằng cho sinh viên tham gia học tập chương trình liên kết đào tạo.
Về phía Cục Đào tạo nước ngoài cũng thường xuyên kiểm tra chương trình liên kết đào tạo giữa các trường, đồng thời, kiểm tra cơ sở vật chất, giảng viên của những trường trong nước.
Trở ngại hòa nhập
Hiện nhiều bạn học sinh, sinh viên Việt Nam đang tìm kiếm cơ hội để du học tuy nhiên, học ở đâu an toàn luôn là câu hỏi được rất nhiều người đặt ra. Chia sẻ vấn đề này, bạn Nguyễn Hùng cho biết: Ở châu Âu rất an toàn, dịch vụ an sinh xã hội và điều kiện sinh hoạt đều tốt. Bạn Mai Lan Vân chia sẻ: Hiện tình hình an ninh thế giới có nhiều bất ổn nên du học sinh như mình cũng lo lắng vấn đề khủng bố, tuy nhiên, để an toàn cho bản thân các bạn hạn chế tập trung ở những nơi đông người, thành phố đông dân.
Khi được phóng viên chia sẻ tình hình an ninh thế giới đang có nhiều bất ổn nên nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam đang có ý định du học lo lắng về vấn đề này. Đại diện trường Đại học Canifornia (Mỹ) cũng chia sẻ: Tình hình an ninh của nước Mỹ luôn an toàn nên những học sinh, sinh viên Việt Nam không nên lo lắng quá nhiều khi du học ở Mỹ. Đặc biệt, văn hóa nước Mỹ cũng khá giống với văn hóa ở TP. Hồ Chí Minh nên các bạn cũng sớm hòa nhập được với cuộc sống ở đó.
Tuy nhiên, theo các bạn du học sinh Việt Nam vấn đề an ninh không đáng lo ngại bằng việc người Việt Nam khi sang nước nước ngoài còn rụt rè từ đó sẽ gặp khó khăn trong quá trình tiếp thu kiến thức và hòa đồng với văn hóa của nước bạn. Bạn Mai Lê Vân chia sẻ: Nếu như du học sinh Việt Nam quá rụt rè và nhút nhát sẽ khó có thể hòa đồng được môi trường của nước ngoài. Ví dụ như bạn không chủ động chào hỏi, giao tiếp với sinh viên, học sinh bản địa bạn sẽ bị cô lập trên lớp và không ai chú ý đến sự tồn tại của bạn.
Bạn Hùng cũng cho rằng thất bại lớn nhất của du học sinh Việt Nam chính là không hòa nhập được với cộng đồng và thường bị co lại, nguyên nhân do ngôn ngữ của mình không giỏi và thiếu tính cởi mở ở trường, ngại diễn đạt cảm xúc. Do đó, du học sinh Việt Nam cần mở rộng mối quan hệ như vậy cuộc sống của sẽ ổn định hơn và ngôn ngữ giao tiếp cũng tốt lên rất nhiều.
Nguồn: BaoHaiQuan












