Tỉ lệ sinh viên EU được nhận vào các trường đại học ở Anh giảm mạnh đến 56%

0

SSDH – Giám đốc các trường đại học đã chuẩn bị cho viễn cảnh xấu nhất khi sinh viên tại Liên minh Châu Âu đăng ký các khóa học đại học ở Vương quốc Anh đã giảm 43%.

e-learning-history-1

Nhưng sự sụt giảm 56% về số lượng ứng viên EU đăng ký vào ngày 10/08 vẫn là một cú sốc đối với hệ thống, khi số lượng ứng viên EU được nhận giảm từ 22.430 tại cùng kỳ năm ngoái xuống chỉ còn 9.820 trong năm nay. Sự quan tâm đến việc học tập tại các trường đại học ở Anh của sinh viên 27 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu được dự đoán là sẽ giảm mạnh vì đây là năm đầu tiên sinh viên EU không còn được vay và trợ cấp từ Công ty cho vay sinh viên của Vương quốc Anh nhờ thỏa thuận Brexit và sự chấm dứt thời kỳ chuyển tiếp cho việc Vương quốc Anh rời khỏi khối châu Âu. Sinh viên EU nay phải chi trả trước 9.000 bảng Anh (12.300 USD) trở lên cho học phí đại học ở Vương quốc Anh, và điều này đã khiến lực lượng lao động từ các nước thành viên EU ít giàu có hơn giảm đi đáng kể.

David Pilsbury, phó hiệu trưởng (quốc tế) tại Đại học Coventry nói với University World News: “Trong khi số lượng đơn đăng ký từ Đức ổn định thì con số của Hungary và Romania đã sụt giảm đáng kể, Coventry ước tính họ sẽ mất 80% nhân sự đến từ châu Âu vì hầu hết sinh viên EU của trường đến từ Đông Âu.

Tiến sĩ Janet Ilieva, chuyên gia dữ liệu và giám đốc của công ty tư vấn nghiên cứu Education Insight có trụ sở tại Vương quốc Anh, cho biết UCAS đã xuất bản phân tích hàng ngày Clearing về các ứng viên đã đăng ký trước, bao gồm cả những người từ EU và nước ngoài, từ ngày 10/08  đến ngày 27/08. Quy trình cho phép các trường đại học và cao đẳng lấp đầy chỗ học của sinh viên mà họ có. Lượng đăng ký ở EU giảm 56% đã được tiết lộ trong thông cáo thống kê đầu tiên từ UCAS, trùng với ngày thông báo kết quả của Hội đồng chung về trình độ và bản phân tích Clearing vào ngày 10/08/2021. Sự sụt giảm số lượng người nộp đơn trước thời hạn UCAS ngày 30 tháng 6 là rõ rệt nhất đối với các quốc gia nhạy cảm về giá cả ở Trung và Đông Âu như Bulgaria, nơi có mức giảm 72% với ít hơn 1.350 người nộp đơn vào năm 2021 so với cùng thời điểm năm ngoái; hoặc Ba Lan, nơi giảm 73% và ít hơn 2.400 người nộp đơn; và Romania, với tỷ lệ giảm 65% tương đương 1.980 ứng viên.

Ilieva cho biết sự sụt giảm sinh viên EU cho đến nay phù hợp với ước tính của London Economics cho Bộ Giáo dục Vương quốc Anh trong một báo cáo được công bố vào tháng 2/2021, có tiêu đề EU Exit: Ước tính tác động đối với giáo dục đại học của Vương quốc Anh. Điều này dự đoán rằng ảnh hưởng của những thay đổi chính sách sẽ làm giảm tỷ lệ đăng ký học của sinh viên EU vào các cơ sở giáo dục đại học của Vương quốc Anh khoảng 35.540, tương đương 57%. Việc không hỗ trợ các khoản vay và trợ cấp cho các sinh viên EU muốn học tập tại Vương quốc Anh, cùng với việc Vương quốc Anh quyết định không tiếp tục tham gia chương trình trao đổi học thuật Erasmus+ sẽ có tác động rất lớn. Nó sẽ làm cho các khu học xá của Anh kém đa dạng và ít mang tính quốc tế hơn, đồng thời làm tăng thêm tình trạng thiếu sinh viên EU toàn thời gian trong khuôn viên trường.

Đó không phải là tất cả sự u ám và ảm đạm trên mặt trận tuyển dụng đại học, vì số lượng sinh viên tại nhà của Vương quốc Anh đang tăng lên với mức điểm A-level trung bình tốt hơn, mức điểm năm nay dựa trên đánh giá của giáo viên sau khi các kỳ thi bị hoãn do đại dịch COVID-19.

Tỷ lệ tuyển dụng đối với sinh viên quốc tế không thuộc EU cũng tăng 9%, từ 33.630 lên 34.310 vào ngày 10/08/2021, so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng ứng viên đến từ Trung Quốc theo học các khóa học đại học tại Vương quốc Anh đã tăng từ 8.570 năm ngoái lên 9.740 theo dữ liệu so sánh ngày 10/08 từ UCAS và hiện gần như tương ứng với tổng số sinh viên EU được tuyển trong năm nay. Theo số liệu của UCAS ngày 10/08/2021, sinh viên từ Ấn Độ đã tăng từ 2.680 vào năm 2020 lên 3.200. Các đơn đăng ký từ Ấn Độ đã tăng từ 7.640 lên 9.930 trước thời hạn UCAS ngày 30/06. Ilieva chỉ ra rằng Trung Quốc và Ấn Độ có số lượng sinh viên sau đại học lớn hơn đáng kể đang theo học tại Vương quốc Anh và những sinh viên này không nằm trong số liệu của UCAS.

Tuyển dụng đại học của Vương quốc Anh cũng tăng đáng kể trong năm nay từ Malaysia, Hoa Kỳ và Nigeria, theo cập nhật hàng ngày của UCAS. Đây là năm đầu tiên số lượng ứng viên từ sinh viên quốc tế bên ngoài EU đã vượt mốc 100.000, với 102.000 ứng viên vào ngày 30/06/2021. Số lượng ứng viên của Vương quốc Anh đã tăng từ 514.020 lên 551.620. Như đã đề cập, chỉ có các ứng viên từ EU giảm từ 49.650 xuống 28.400, điều này cho thấy các trường đại học Vương quốc Anh cần phải xem xét lại cách tiếp cận chiến lược của họ đối với sự tham gia của châu Âu nếu thiệt hại đối với việc tuyển dụng từ các nước láng giềng gần nhất của Vương quốc Anh ngày càng gia tăng.

Người dịch: Linh Trang (SSDH)

Share.

Leave A Reply