Chính phủ Úc đầu tư trường trung học với vốn “khủng”

0

SSDH – Mới đây, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Úc Adrian Piccoli đã thông báo kế hoạch xây dựng một trường trung học công chuyên về ngôn ngữ trên mảnh đất được coi là đắt đỏ nhất nội thành Sydney.

 

Chính phủ Úc đầu tư trường trung học với vốn “khủng”

 

Quyết định này được coi là kết quả của các tranh đấu dài hơi từ phía cha mẹ học sinh.

 

Trường Trung học mang tên Cleveland Street Intensive English dự định sẽ khánh thành vào năm 2020 với vốn đầu tư lên đến 60 triệu đô la.

 

Đây là một trong những động thái của chính phủ nhằm giải quyết nguồn cầu dự đoán lên tới 2500 học sinh trung học phổ thông tại nội thành Sydney trước năm 2026.

 

Hiện tại, thành phố đã bắt đầu thiếu chỗ cho học sinh phổ thông. Hầu hết các trường tại đây đều đã kín chỗ.

 

Số lượng học sinh tiểu học tại đây hiện cũng đang gia tăng đáng kể trong ba năm qua, gần như gấp 3 lần năm 2008 tại các trường công lập.

 

Việc xây dựng trường mới này được mong đợi sẽ đáp ứng nhu cầu của khoảng 1500 học sinh một năm, bên cạnh các trường khác cũng đang được lên kế hoạch xây dựng.

 

Được biết, vào cuối năm ngoái, bang New South Wales đã chấp thuận chi trả một khoản tiền lên đến 74 triệu đô để mua một một mảnh đất thuộc sở hữu của Thành phố Sydney để xây dựng trường tiểu học cho 1000 học sinh.

 

Phạm Huyền (SSDH) – Theo SMH

Share.

Leave A Reply