Du học Mỹ: Hợp Điểm báo cáo Học bổng và du học Kinh doanh, Máy tính & Hàng không tại ĐH LeTourneau

0

SSDH – Đại học LeTourneau (bang Texas, Mỹ) đang có các chương trình Học bổng (HB) từ 8.000 – 11.000 đô Mỹ/năm dành cho SV quốc tế có kết quả học tập khá giỏi. Đại diện nhà trường, ông Alan Clipperton – Phó ban Quan hệ quốc tế, sẽ gặp gỡ phụ huynh và các bạn trẻ vào lúc 5g30 chiều thứ Hai, 06/08/2012 tại Văn phòng Hợp Điểm (8E Lương Hữu Khánh, Q.1, TP.HCM). Đây là trường ĐH đào tạo đa ngành, trong đó có các ngành nổi bật như: Kinh doanh, Máy tính, Hàng không, Kĩ sư, tiếng Anh…

 

duhocmyav480Cụ thể, chương trình Học bổng dành cho các bạn SV quốc tế gồm nhiều loại: Presidential Scholarship (44.000 đô Mỹ/4 năm), Deans Scholarship (38.000 đô Mỹ/4 năm), Honors Scholarship (32.000 đô Mỹ/4 năm). Hạn chót để nộp đơn xin Học bổng cho kỳ nhập học tháng 1 là ngày 09/11/2012.

 

Trường ĐH LeTourneau được tạp chí U.S. News & World Report xếp nằm trong số các trường ĐH đào tạo chương trình Thạc sĩ hàng đầu ở khu vực phía Tây của Mỹ trong suốt 17 năm qua. Chương trình Hàng không của trường dẫn đầu quốc gia, đạt được giải The Loening Trophy năm 2009. Ngoài ra, trường được kiểm định và công nhận bởi các tổ chức sau: SACS – Hiệp hội các trường Trung học và ĐH phía Nam, ABET – Hội đồng Kiểm định chương trình Kĩ sư & Kĩ thuật, FAA – Cục Hàng không Liên bang Hoa Kì.

 

duhocmyav481Số lượng SV của trường khoảng 3.200, đến từ 50 bang của Mỹ và hơn 20 quốc gia khác trên thế giới. Có hơn 85 chuyên ngành được giảng dạy tại trường, với nhiều ngành nghề nổi bật như Kinh doanh (Kế toán, Quản trị, Tài chính, Kinh doanh quốc tế, Marketing), Y Sinh, Máy tính, Kỹ sư (Điện, Máy tính, Dân dụng, Cơ khí – Thạc sĩ Kĩ sư), Hàng không (Kĩ thuật và Quản trị), Y tế và sức khỏe… Nhà trường khai giảng 2 kỳ/năm (tháng 1 và tháng 8).

 

LeTourneau được thành lập năm 1946 bởi nhà phát minh và công nghiệp nổi tiếng trên giới, ông R.G. LeTourneau. Khu học xá chính của trường rộng 162 mẫu, tọa lạc tại Longview, bang Texas (mất 2 giờ về phía Đông của Dallas và 1 giờ về phía Tây của Shreveport, Louisiana). Ngoài khu học xá chính, Khoa đào tạo ngành Hàng không của trường tọa lạc tại sân bay phía Đông của Texas với diện tích là 55.500m2 được trang bị các lớp học, phòng lab và khu diện tích 10.000m2 chứa 12 chiếc máy bay.

 

duhocmyav482Văn phòng SV quốc tế có dịch vụ hỗ trợ SV trong vấn đề học thuật với Trung tâm phụ đạo. Khu học xá an toàn với hệ thống an ninh 24/24. Trường cũng trang bị hệ thống internet không dây trên khắp các khu vực học xá. SV quốc tế có thể đăng kí ở trong Kí túc xá của nhà trường (có khu vực riêng dành cho nam và nữ). Đối với SV quốc tế, để được chấp nhận hồ sơ dự tuyển, nhà trường yêu cầu phải có TOEFL iBT 80 hoặc IELTS 6.0. Nếu chưa có tiếng Anh, nhà trường có đào tạo chương trình tiếng Anh ESL ở trình độ Intermediate và advanced level.

 

Chi phí cho 1 năm học:

Học phí: 23.590 đô Mỹ

Sách vở: 1.420 đô Mỹ

Ăn ở: 8.680 đô Mỹ

Sinh hoạt phí: 1.150 đô Mỹ

Tổng cộng: 34.840 đô Mỹ

Một trong những ưu điểm của LeTourneau là phát triển tính trung thực và kỷ luật cho các SV. Bên cạnh đó là qui mô đầu tư về trang thiết bị và công nghệ. Với bằng cấp tốt nghiệp được công nhận quốc tế, các bạn sẽ có được một mức lương hấp dẫn và môi trường làm việc mang tính cạnh tranh tại Mỹ cũng như các quốc gia khác.

Thông tin chi tiết về ngành nghề và tuyển sinh, vui lòng liên hệ Đại diện tuyển sinh của trường tại Việt Nam:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VIỆT NAM HỢP ĐIỂM

26 Lê Quý Đôn, Q.3, TP.HCM (08-39304812 / 39304970)

8E Lương Hữu Khánh, Q.1, TP.HCM (08-39252602 / 39253183)

Email:           duhoc@vietnamhopdiem.edu.vn

Văn phòng đại diện tại Hà Nội:

18 Ngõ 30, Phố Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (04-36231665)

Email:           duhochanoi@vietnamhopdiem.edu.vn

Website:       www.vietnamcentrepoint.edu.vn

 

Phương Trang

Share.

Leave A Reply