Du học Mỹ tại trường tư thục nội trú Ben Lippen School

0

Sẵn sàng du học – Ben Lippen School tuyển sinh cả nam và nữ, đào tạo các chương trình học từ mẫu giáo đến lớp 12. Trường hiện có khoảng 800 sinh viên, trong đó 10% là sinh viên quốc tế.

ssdh-ben-lippen-school1

Ben Lippen School là trường tư thục nội trú, tọa lạc tại thành phố Columbia, tiểu bang South Carolina, trong một thị trấn nhỏ trên diện tích 23 mẫu với 13 dãy nhà. Trường được thành lập năm 1940. Trường tuyển sinh cả nam và nữ, đào tạo các chương trình học từ mẫu giáo đến lớp 12. Trường hiện có khoảng 800 sinh viên, trong đó 10% là sinh viên quốc tế.

 Trường có đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết, hiện có tổng cộng khoảng 40 giảng viên và nhân viên chăm sóc. Họ là những người tận tình và quan tâm tới học sinh, đặc biệt là học sinh quốc tế, không chỉ giúp các vấn đề liên quan đến học tập mà còn giúp sinh viên giải quyết những vấn đề khác liên quan đến xã hội. Tỷ lệ sinh viên- giảng viên thấp, sĩ số lớp nhỏ, tạo điều kiện cho học viên được học tập trong môi trường thân thiện, gần gũi, có sự tương tác giữa giảng viên với học viên. Thêm đó, trường cung cấp hệ thống trang thiết bị hiện đại, kết hợp những đổi mới trong chương trình giảng dạy nhằm giúp các bạn học viên có thể đạt được những hiệu quả cao nhất trong học tập.

Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên quốc tế theo học. Trường xây dựng cơ sở nội trú dành riêng cho nữ sinh và nam sinh, được trang bị tiện nghi, giúp sinh viên quốc tế có thể giải quyết các vấn đề nhà ở, đi lại khi theo học tại trường.

Đặc biệt, học sinh của trường Ben Lippen có cơ hội học thêm tín chỉ đại học tại trường Đại học Quốc Tế Columbia mà không tốn thêm chi phí nào khác. Học sinh có thể chọn bất kỳ môn học nào mình thích để lấy tín chỉ đại học ví dụ như Tâm lý học, Thiết kế đồ họa, Kinh  tế, Nghiên cứu văn học, Triết học v. v

Ben Lippen còn có 3 khóa học tiếng Anh từ trình độ sơ cấp đến nâng cao. Chương trình chú trọng vào 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết và luyện TOEFL để chuẩn bị cho học sinh vào đại học.

ssdh-ben-lippen-school

CHI PHÍ VÀ LỆ PHÍ

Học phí:

Ký túc xá: $35,580 (bao gồm học phí, ăn ở trong ký túc xá và bảo hiểm y tế)

Homestay $45,580(bao gồm học phí, ăn ở với gia đình người bản xứ và bảo hiểm y tế)

Quỹ khẩn cấp (Emergency Fund):

-$3,000 (sẽ được hoàn lại phần nào chưa dùng khi tốt nghiệp. Phí này sẽ duy trì cho mỗi năm học).

Phí khác dành cho học sinh mới – chỉ nộp cho năm đầu tiên:

Cơ sở vật chất: $1,000

Định hướng (Orientation): $200

Lớp 6-8: $65

Lớp 9: $80

Lớp 10: $160

Lớp 11: $260

Lớp 12: $360

Tiếng Anh ESL: $300 /học kỳ/lớp

Khóa sơ cấp (4 lớp x $300)  $1,200

Khóa trung cấp (3 lớp x $300) $900

Khóa nâng cao (2 lớp x $300) $600

ssdh-ben-lippen-school3

 

Chi phí khác:

Học sinh ở với gia đình người bản xứ do trường sắp xếp trong các kỳ nghỉ chính thức (Lễ Phục sinh, Lễ giáng sinh, nghỉ Đông) phải trả thêm phụ phí cho chủ nhà. Phụ phí được trích ra từ Quỹ khẩn cấp của học sinh.

Học sinh phải tham gia Winterim là chuyến đi thực tế ngoài lớp học hàng năm. Chi phí từ $0 đến $3,000.

Tất cả học sinh phải mặc đồng phục của hãng Land’s End trong suốt thời gian học ở trường. Học sinh mới cần chi từ $200 đến $300 tiền đồng phục.

Học sinh tham gia vào hoạt động ngoại khóa như chơi thể thao và mỹ thuật có thể trả thêm chi phí phát sinh.

Học sinh học chương trình tiếng Anh tại Ben Lippen phải tham gia kỳ thi TOEFL iBT hàng năm để đánh giá lại trình độ tiếng Anh và sắp xếp lại lớp học phù hợp. Chi phí thi TOEFL do học sinh chi trả.

Học sinh học lớp 11 phải thi ACT và SAT để chuẩn bị cho chương trình đại học. Chi phí cũng do học sinh chi trả.

Cá Domino (SSDH) – Theo quocanhiec

Share.

Leave A Reply