Du học sinh Việt đóng góp 400 triệu USD cho nền kinh tế Anh

0

Sẵn sàng du học – Các nghiên cứu cho thấy, khoảng 90% học sinh, sinh viên Việt Nam du học tự túc với hỗ trợ tài chính từ gia đình. Du học sinh Việt Nam đóng góp rất nhiều cho quốc gia, vùng lãnh thổ mà họ chọn học tập. 

Viet-Nam-xep-thu-6-so-luong-du-hoc-sinh-tai-My

Theo thống kê của IIE, 4 quốc gia đón nhiều lượt du học sinh Việt Nam nhất hiện nay là: Mỹ, Úc, Anh và Nhật Bản. Các quốc gia này đều là những điểm du học có chi phí thuộc mức cao hàng đầu trên thế giới.

Mỹ: Tổng chi phí lên đến 1 tỷ USD

Trong năm 2016 – 2017, các sinh viên Việt Nam theo học tại các trường cao đẳng và đại học ở Hoa Kỳ đã đóng góp 818 triệu USD cho nền kinh tế nước này, theo thông tin từ Bộ Thương mại Hoa Kỳ.

Theo dữ liệu SEVIS từ tháng 12 năm 2017, chi phí trung bình cho một năm du học Mỹ là 36.564 USD/năm. Tính đến cuối năm 2017, đã có 31.389 người Việt Nam học tập tại Mỹ.

Trong số đó có hơn 23.000 du học sinh theo học chương trình đại học, khoảng 4.100 du học sinh đến Mỹ học trung học, và có khoảng 2.700 sinh viên còn lại đến Mỹ để học tiếng Anh. Tổng chi phí lên tới trên 1 tỷ USD.

Úc: Thu nhập từ du học sinh Việt học sinh Việt chiếm 4,1% tổng lượng tiền của du học sinh quốc tế

Từ những năm 1970 đến nay, hơn 5.800 công dân Việt Nam đã nhận được học bổng từ Chính phủ Úc. Ngoài ra, hơn 50.000 du học sinh đã đến Úc dưới hình thức du học tự túc.

Số lượng du học sinh Việt Nam tại Úc đã tăng lên một cách nhanh chóng kể từ năm 2013. "Hiện tại có 23.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Úc. Họ đã có những đóng góp tuyệt vời cho văn hóa và cộng đồng", Phó Trưởng Phái đoàn Đại sứ quán Úc tại Việt Nam Rebecca Bryant cho biết.

Cũng theo DET, thu nhập đến từ du học sinh Việt Nam tại Úc vào năm 2015 khoảng 897 triệu USD, năm 2016 là 852 triệu USD và năm 2017 là 914 triệu USD.

Năm 2017, thu nhập đến từ du học sinh Việt chiếm 4,1% tổng lượng tiền đổ về từ du học sinh quốc tế trên toàn nước Úc, và tăng 7,3% so với thu nhập của năm 2016 trước đó.

Anh: 400 triệu USD trong năm 2017

Theo báo cáo của The World University Ranking, sinh viên quốc tế đã đóng góp 33 tỷ USD vào nền kinh tế Anh, đóng góp 13,8 tỷ USD tổng giá trị gia tăng (GVA) vào GDP của Anh thông qua chi tiêu trong và ngoài trường của họ. Cùng với khách quốc tế đến để thăm những sinh viên này, hoạt động dịch vụ giáo dục quốc tế cũng tạo ra 250.000 việc làm cho nước Anh, báo cáo cho biết.

Hiện nay, hơn 12.000 du học sinh Việt Nam (tính đến cuối năm 2017) đóng góp tổng cộng gần 400 triệu USD cho nền kinh tế Anh. 

Nhật: Khoản thu nhập lên đến 990 triệu USD trong năm 2017

Mặc dù Mỹ và các quốc gia châu Âu vẫn là những lựa chọn đáng tin cậy, cũng như các kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh được đánh giá cao, thì xu hướng du học châu Á cũng đang phát triển, đặc biệt là Nhật Bản.

Hơn nữa, nước này đã bắt đầu đầu tư nhiều hơn vào các nước Đông Nam Á như là một phần của nỗ lực phát triển nền kinh tế, thông qua tuyển dụng sinh viên nước ngoài trong khu vực, tập trung vào Việt Nam. Trong bối cảnh này, các sinh viên và gia đình Việt Nam xem giáo dục ở Nhật Bản như một sự lựa chọn hoàn hảo cho du học châu Á.

Tăng trưởng kinh tế trên toàn khu vực ASEAN đã góp phần vào sự thành công của Nhật Bản trong việc thu hút sinh viên. Việt Nam đứng thứ hai về lượng du học sinh đến Nhật Bản.

Tổ chức Dịch vụ Sinh viên Nhật Bản (JASSO) báo cáo: năm 2107, 61.671 sinh viên Việt Nam đã tới Nhật học tập, tăng 14,6% so với năm 2016.

JASSO cũng ước tính rằng sinh viên quốc tế trên toàn quốc chi khoảng 1.340 USD/tháng cho tất cả các chi phí và 16.080 USD/năm, đã bao gồm cả học phí. Sinh viên Việt Nam ước tính tạo ra một khoản thu nhập từ dịch vụ giáo dục quốc tế lên tới 990 triệu USD cho Nhật Bản trong năm 2017.

Thái Hải (SSDH) – Theo Viethome

Share.

Leave A Reply