Sẵn sàng du học – Theo một báo cáo từ The Access Platform, các nhà giáo dục đang tìm cách tăng số lượng học sinh xin nhập học phải nhờ đến sự trợ giúp của các sinh viên đang theo học tại trường để tạo ra nhữngnội dung hấp dẫn, thú vị và sâu sắc.
Cả sinh viên và trường đại học đều có thể hưởng lợi. Báo cáo giải thích rằng thông qua sự hợp tác này, ngày càng có nhiều học sinh quan tâm đến trường đại học và các đại sứ sinh viên sẽcó thêmkinh nghiệm bổ sung, cơ hội kiếm tiền trong khi học và cơ hội đóng một vai trò lớn trong cộng đồng đại học của họ.
Trong số những đại sứ sinh viên tham gia khảo sát, 50% cho biết động lực chính của họ khi trở thành đại sứ là cảm giác tạo ra sự khác biệt cho các lựa chọn cuộc sống của người khác.
Tất cả các trường đại học trong báo cáocủa The Access Platform đều ghi chú rằng họ đã trả cho các đại sứ sinh viên mức lương trung bình mỗi giờ là 9,60 bảng.
“Trả thù lao là một dấu hiệu cho thấy công việc của sinh viên có giá trị và đây cũng là phần thưởng xưng đáng cho thời gian và nỗ lực của họ,”Dave Musson – người đứng đầu cộng đồng và nội dung của TAP đồng thời là tác giả của báo cáocho biết.
Ngoài ra, 81% trong số 11 trường đại học ở Anh, Ireland và Hoa Kỳ được khảo sát cho biết họ có chương trình đào tạo cho các đại sứ sinh viên và có thể giúp đỡ khi những sinh viên này tìm kiếm việc làm trong tương lai.
Theo Musson, các trường đại học nên sử dụng hình ảnh của sinh viên đang theo học tại trường nhiều hơn trong các kênh quảng bá của họ.
“Khi nhìn vào nội dung tuyệt vời đến đáng kinh ngạc mà chúng ta có được khi làm việc với sinh viên, trải nghiệm từ việc tham gia các chương trình như vậy mà sinh viên có được và giá trị của nội dung đó bổ sung cho dịch vụ kỹ thuật số của trường thì thật khó hiểu tại sao các trường đại học không làm việc với những sinh viên sáng tạo nội dung,”Mussongiải thích.
“Sinh viên là một trong những tài sản quyền lực nhất [của trường đại học] – tại sao không làm tất cả những gì chúng ta có thể để khai thác khả năng sáng tạo và năng lượng của họ và chuyển nó vào các kênh quảng bá của mình?”
Trung bình, mỗi trường đại học có 14 người sáng tạo nội dung và 228 đại sứ nếu tính cả các blogger được mời một lần.
“Những người sáng tạo nội dung đều có phong cách riêng, vì vậy việc có một nhóm người như họ đóng góp cho việc quảng bá trường học sẽ giữ cho hình ảnh của trường đại học luôn mới mẻ, đa dạng và thú vị,” Musson nhấn mạnh.
“Tuy chúng tôi không đề cập đến vấn đề tham gia vào cuộc khảo sát nhưng thông qua việc trao đổi với các đồng nghiệp trong ngành thì nội dung được sángtạo bởi các đại sứ sinh viên thườngnhận được nhiều sự chú ý và phản ứng tích cực hơn.
“Không có gì đáng ngạc nhiên khinhững nội dung do sinh viên tạo raluôn độc đáo, hấp dẫn và mang lại giá trị cực kỳ cao.”
Người dịch: Thuỳ Dương (SSDH)











