Sẵn sàng du học – Một nghiên cứu mới đây được thực hiện bởi công ty quản lý nguồn nhân lực Randstand Canada về các ngành nghề được “săn đón” nhiều nhất tại Canada trong năm nay. Và kết quả cho thấy sự “lên ngôi” của ngành công nghệ thông tin có tác động đáng kể tới thị trường việc làm.
TOP 10 công việc hot nhất bao gồm:
1. General labourer (lao động phổ thông)
2. Sales representative (nhân viên kinh doanh)
3. Accountant (kế toán viên)
4. Engineering project manager (quản lý dự án xây dựng)
5. Business analyst (chuyên gia phân tích kinh doanh)
6. Customer service rep (đại diện dịch vụ khách hàng)
7. IT project manager (quản lý dự án phần mềm)
8. Account manager*
9. Software engineer (kĩ sư phần mềm)
10. Forklift operator (người điều khiển xe nâng hàng)
*chức vụ gần giống Giám đốc kinh doanh nhưng có quyền rộng hơn đặc biệt là đàm phán giá cả
Tuy không đứng đầu song công nghệ vẫn tiếp tục được đánh giá là một trong những phân khúc lý tưởng nhất của thị trường việc làm Canada, với việc không ngừng gia tăng các vị trí mới, đòi hỏi kĩ năng phân tích và phát triển vô cùng toàn diện từ người lao động”.
Nhu cầu của ngành công nghiệp công nghệ thông tin Canada mạnh mẽ tới mức chỉ trong năm 2017 đã có hơn 11,500 lao động được tuyển thêm, gia nhập vào lực lượng 488,000 người trước đó. Gần 50% vị trí làm việc (5000 vị trí) được cung cấp bởi các doanh nghiệp tại Toronto và 2000 vị trí được “lấp kín” bởi Montreal.
Kĩ năng lập trình (coding skills) – “cần thiết hơn bao giờ hết”
Trong nghiên cứu cụ thể về lĩnh vực IT, nhu cầu đối với các lập trình viên đặc biệt là những người có thế mạnh cả về front coding lẫn back – end coding là rất lớn. Bên cạnh đó những vị trí làm việc nổi bật khác trong ngành công nghệ thông tin bao gồm:
1. IT project manager
2. Software engineer
3. Web developer
4. Program analyst
5. Java developer
Chương trình nhập cư nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp trong nước
Trước nhu cầu mạnh mẽ về lao động trình độ cao, Chính phủ Canada đã triển khai chương trình Global Talent Stream vào năm ngoái với mục đích đẩy mạnh việc cấp thị thực cho những lao động nước ngoài đủ tiêu chuẩn phục vụ cho doanh nghiệp công nghệ thông tin nước nhà. Trong đó, chương trình có hai hạng mục chính A và B. Hạng mục A bao gồm một danh mục các doanh nghiệp cụ thể, với quy mô lớn và hiện có nhu cầu lao động trình độ cao. Hạng mục B liệt kê các ngành nghề, vị trí làm việc mà thị trường việc làm đang thiếu hụt.
Để biết thêm thông tin cụ thể bạn có thể truy cập vào đây.
Người dịch: Ánh Dương (SSHD)












