Sẵn sàng du học -Bộ trưởng Bộ nội vụ của UK Sajid Javid đã kêu gọi gỡ bỏ chính sách giới hạn thời gian sau tốt nghiệp của thủ tướng Theresa May. Ông nói rằng giới hạn 6 tháng này sẽ làm thấp địa vị của một số đại học tại nước Anh và làm hại công cuộc tìm kiếm nhân tài cho đất nước.
Johnson đã đề xuất sửa đổi các chính sách về dân nhập cư vào tháng 4, kêu gọi cho phép du học sinh ở lại 2 năm sau tốt nghiệp.
Trước năm 2012, học sinh du học có thể ở lại và làm việc tại UK trong 2 năm sau khi tốt nghiệp cho đến khi May (lúc ấy là Bộ trưởng Bộ nội vụ) bắt đầu siết chặt dân nhập cư và đưa ra chính sách chỉ cho phép du học sinh ở lại 4 tháng. Chính vì vậy, số lượng du học sinh Ấn Độ đang học tại các trường đại học ở UK bắt đầu giảm mạnh. Từ 30,000 vào năm 2011-12, con số ấy chỉ còn 16,000 vào năm 2016-17.
Vào đầu năm nay, chính phủ chấp nhận tăng thời gian đó lên 6 tháng đối với cử nhân và thạc sĩ, và 1 năm đối với tiến sĩ. Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng chỉ tăng có 2 tháng như vậy thì “khá là vô nghĩa”
Javid nói rằng nếu ông kế vị May và trở thành thủ tưởng, ông sẽ duyệt đề xuất của Johnson và biến nó thành “chính sách chính phủ” để cho phép du học sinh ở lại 2 năm sau tốt nghiệp.
“Thật vô lý khi chúng ta lại gửi những nhân tài sáng giá nhất thế giới thẳng về nhà sau khi họ hoàn thành chương trình học của họ ở đây. Cho nên, nếu tôi là Thủ tướng thì tôi sẽ duyệt đề xuất của Johnson”
Lời bình luận của Javid đã nhận được sự ủng hộ tích cực trong giới du học. Giám đốc điều hành UKCISA Anne Marie Graham đã bình luận: “Đây là một bước ngoặt lớn đối với du học sinh tại UK”. Giám đốc điều hành của Universities UK Alistair Jarvis cũng nói rằng sự thay đổi này sẽ “bỏ đi rào cản đối với sự phát triển số lượng du học sinh tại UK”
Nick Hillman, giám đốc của Higher Education Policy Institute thêm vào: “Đây là một tin rất tốt. Bộ trưởng Bộ nội vụ đã thấy được là những chính sách hiện tại đang gây ra nhiều thiệt hại đến mức nào”.
Người dịch: Quốc Kỳ (SSDH)












