10 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu Việt Nam theo xếp hạng Webometrics

0

Sẵn sàng du học – 10 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu của Việt Nam theo bảng xếp hạng Webometrics (phiên bản lần thứ nhất của năm 2020) của Phòng thí nghiệm Cybermetrics Labs (CSIC – Hội đồng nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha) vừa công bố, đó là: Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường đại học Bách khoa Hà Nội, Trường đại học Cần Thơ, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Trường đại học Y Hà Nội…

Toà nhà điều hành Đại học Quốc gia Hà Nội (Ảnh minh hoạ)

Toà nhà điều hành Đại học Quốc gia Hà Nội (Ảnh minh hoạ)

Theo bảng xếp hạng lần này, đứng đầu là Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), tương ứng với thứ hạng 1.132 thế giới, ở vị trí 282 châu Á và thứ 20 Đông Nam Á. Đứng vị trí thứ hai là Trường đại học Bách khoa Hà Nội, tương ứng thứ hạng thế giới là 1243.

10 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu Việt Nam theo xếp hạng Webometrics (phiên bản lần thứ nhất của năm 2020)

10 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu Việt Nam theo xếp hạng Webometrics (phiên bản lần thứ nhất của năm 2020)

Có 172 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam trong bảng xếp hạng mới nhất này. Năm 2019, Webometrics thực hiện xếp hạng 134 trường đại học của Việt Nam. Trong đó, đứng đầu là: Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường đại học Bách khoa Hà Nội, Trường đại học Cần Thơ, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh,…

Bảng xếp hạng Webometrics hiện là một trong những bảng xếp hạng lớn trên thế giới. Webometrics xếp hạng tất cả các trường đại học, nên về quy mô có số lượng nhiều nhất các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp. Webometrics công bố một bảng xếp hạng duy nhất trong mỗi phiên bản. Cứ 6 tháng một lần, bảng xếp hạng này được cập nhật (hai phiên bản mỗi năm). Bảng xếp hạng được đánh giá là đáng tin cậy, đa chiều, có tính cập nhật và thông tin hữu ích về năng lực của các trường đại học khắp nơi trên thế giới.

Thái Hải (SSDH) – Theo Báo Nhân Dân

Share.

Leave A Reply