Bí quyết thành công du học Anh

0

SSDH – Trong năm đầu tiên ở Đại học Pennsylvania State, tôi đã phải đọc gần 1.000 trang sách mỗi tuần; tham gia các buổi thảo luận mỗi ngày; viết từ 3-5 trang luận 2 tuần một lần; làm việc nhóm và thuyết trình trước hội trường lớn.

Đó là những chia sẻ của Hal Merando, quản lý học vụ tại Language Link Việt Nam. Hal cho biết, trong suốt năm học đầu tiên tại đại học, kết quả học tập được đánh giá dựa trên bài viết và thuyết trình. Đây là khó khăn rất lớn đối với du học sinh Việt Nam. Dù bạn đạt 7.0 IELTS hay cao hơn thế nữa, có thể các bạn vẫn chưa sẵn sàng và chưa có đủ nền tảng vững chắc khi bước vào một môi trường học tập hoàn toàn khác ở nước ngoài.

 

13042012-du_hoc_1

Số lượng bài kiểm tra ở các trường quốc tế ít hơn nhiều so với Việt Nam. Hơn nữa, một số môn học không gồm bài kiềm tra nào hoàn toàn không phải là “chuyện lạ”. Nhiệm vụ của các bạn lúc lên giảng đường là lắng nghe bài giảng, ghi chú các ý chính; tham gia thảo luận cùng giảng viên và bạn bè; lập dự án theo nhóm, trình bày nghiên cứu cùng những sinh viên khác; rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phỏng vấn; viết luận dựa trên kiến thức và kinh nghiệm bản thân và thuyết trình trước đám đông.

Trước hết là kỹ năng làm việc nhóm và một kỹ năng không thể thiếu đó là kỹ năng cá nhân. Bạn phải biết tự khích lệ bản thân cũng như luôn luôn rèn luyện tư duy phản biện. Ngoài ra, một kỹ năng khác đó chính là chú trọng vào bức tranh toàn cảnh. Chắc chắn bạn cần học tập để đạt kết quả IELTS hay TOEFL thật tốt nhưng bạn phải tin chắc rằng mình tự tin nghe giảng, hiểu và ghi chú; tham gia thảo luận về các vấn đề phức tạp và học thuật; thuyết trình trước đám đông; thể hiện sự không đồng ý với ý kiến của giảng viên (một cách lịch sự và phù hợp)… bằng tiếng Anh.

Bạn nên xây dựng nền tảng vững chắc cho bản thân ngay từ bây giờ bằng cách tham gia các khóa học tiếng Anh học thuật. Khóa học này tại Language Link tập trung vào việc chuẩn bị nền tảng tiếng Anh học thuật để học sinh, sinh viên thi các chứng chỉ quốc tế và học tập trong môi trường quốc tế ở bậc đại học, sau đại học. Bên cạnh kiến thức, khóa học sẽ giúp bạn tích lũy những hiểu biết về văn hóa, cách ứng xử, rèn luyện kỹ năng học tập và vươn tới thành công trong môi trường đại học nước ngoài.

 

Theo Giáo Dục

Share.

Leave A Reply