SSDH – Đại học Quốc gia Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore được cho là những trường đại học uy tín nhất Châu Á.
Các trường ĐH ở Châu Á thu hút sinh viên của các trường ĐH Kinh tế Mỹ do yếu tố thích nghi tốt hơn với thị trường toàn cầu.
Các nhà chuyên môn đánh giá rằng, các trường đại học quốc gia đào tạo các chương trình đầy đủ trước, sau khi tốt nghiệp và đi đầu trong các chương trình nghiên cứu, thường nằm trong top các trường tốt nhất ở Châu Á.

Theo ông David Schmidt, Phó phòng phụ trách các vấn đề quốc tế thuộc ĐH miền trung Tennessee – Hoa Kỳ thì trường ĐH Tokyo Nhật Bản, Trường ĐH Peking của Trung Quốc, ĐH QG Seul (Hàn Quốc), ĐHQG Singapore chỉ là một số ít trong những trường ĐH hàng đầu ở Châu Á.
Một lý do khiến cho các trường ĐH này thành công là vì sự ảnh hưởng của các cựu sinh viên ưu tú của trường thu hút sự quan tâm của các sinh viên mới.
Ông Schmidt, người đã lấy bằng tiến sỹ về lĩnh vực phụ nữ với nền giáo dục bậc cao ở Châu Á, nói “Họ có một uy tín cực tốt cho các vị trí trong công việc”. Nhiều người sau khi tốt nghiệp ở các trường hiện đang là các nhà lãnh đạo chính trị.
Ví dụ như nhiều thủ tướng gần đây của Nhật Bản đã từng theo học ở ĐH Tokyo. Ông Schmidt so sánh xu hướng này trong số các chính trị gia ngoại quốc với các Tổng thống Mỹ đã tốt nghiệp trường Luật tại ĐH Yale. “Nó trở thành một loại lời tiên đoán hiển nhiên”, ông nói.
Các nhà chuyên môn nhận định rằng, một trường liên kết với các trường ĐH nổi tiếng của Mỹ cũng làm gia tăng uy tín và tăng mưu cầu tìm kiếm sau này,
Ông Alan Shao, Phó Hiệu trưởng Trường Kinh tế tại ĐH Charleston ở Nam Carolia, nói ĐHQG Singapo có đối tác là ĐH Yale, và các GS từ ĐH Hàn Quốc đã tư vấn giúp thành lập ĐH KH & CN Hong Kong. Ông này đã đến Châu Á hơn 100 lần và giảng dạy tại một số trường ĐH ở đại lục như ĐH Quốc gia Đài Loan, và ĐH Hông Kông.
Các trường này có thể phù hợp với sinh viên kinh tế thành công trong chương trình trước và sau khi tốt nghiệp. Vì vậy, ông Shao lưu ý rằng, động cơ đến với trường ở Châu Á có thể sẽ tăng lên.
“Sức mạnh của họ tiến rất xa khi tốt nghiệp cuối khoá, trong các chương trình tốt nghiệp, đặc biệt là các khoá học quản trị kinh doanh MBA” – ông nói. “Những ngôi trường mạnh hơn không phủ nhận rằng họ đang ở Châu Á và đó là một môi trường kinh doanh năng động”.
Các giảng viên trong các trường nói trên được biết đến như là người đang chuẩn bị hành trang cho các lãnh đạo kinh doanh hàng đầu trong tương lai, và là các chuyên gia trong các lĩnh vực khác, tạo nên các thể chế mà làm cho họ thêm phần hứng thú.
Theo ông Shao, các trường ĐH ở Trung Quốc vừa làm một công việc tuyệt vời, đem lại cho họ vị trí đứng đầu trong công tác giảng dạy. “Tôi biết Ấn Độ đang làm điều tương tự”
Ví dụ, các GS Trung Quốc được đào tạo ở Mỹ thường có xu hướng ở lại dạy học ở Mỹ. Bây giờ, thêm nhiều GS hàng đầu Trung Quốc được đào tạo ở Mỹ trở về Trung Quốc vì họ nhận thấy rằng các trường ĐH ở Trung Quốc đang rất hấp dẫn họ.
Các chuyên gia nhận định rằng, những sinh viên tương lai hứng thú với việc học ở Châu Á nên có kế hoạch. Thậm chí, các sinh viên nói ngôn ngữ của đất nước đó cũng cho là như vậy, có thể điều đó chưa đủ để công nhận, ông Schmidt thuộc ĐH Miền trung Tennessee, Mỹ nói.
Ông Schmidt đề nghị họ đặt ra các câu hỏi cho chính mình: “Tôi có thể tiếp cận được với các trường ĐH Hàn Quốc? Trung Quốc? Nhật Bản hay không?”
Nếu họ muốn đến một ngôi trường có môi trường, quốc gia nói tiếng Anh, tốt nhất có lẽ nên chọn Singapore và Hồng Kông.
Schmidt nói rằng: “Đó là các nhà xã hội học sử dụng tiếng Anh. Tôi hoàn toàn tin rằng họ có thể sử dụng tốt 2 ngôn ngữ”
Ông William Cumming – GS giáo dục và vấn đề quốc tế tại ĐH Washington nói rằng: Nhật Bản cũng là một lựa chọn cho các sinh viên Mỹ. Ông cho rằng, ĐH Waseda và Keio là một trong số các trường ĐH bình dân và lâu đời nhất ở nước này.
Ông khuyến khích các sinh viên Mỹ du học thoát ra môi trường an nhàn để học hỏi được nhiều kinh nghiệm hữu ích hơn. “Một khi bạn đến nước khác, hãy cố gắng hạn chế tiếp xúc với những người đồng hương của mình”
Ông Shao (ĐH Charleston) đánh giá, những sinh viên đến từ một trường ĐH của Mỹ cũng có thể giúp hạn chế những chuyển đổi. Nếu sinh viên chuyển tới một ngôi trường ở châu Á, họ có thể tìm thấy người bạn tại trường hiện tại của họ đến từ các đất nước khác và trao đổi về sự khác nhau giữa các nền văn hóa tại ngôi trường đó,
“Tôi nghĩ rằng, nhiều khi chúng ta đã đánh giá thấp sự đóng góp mà một sinh viên nước ngoài có thể mang lại để chuẩn bị tốt cho chúng ta đến thăm đất nước của họ, đó là một kho tàng văn hoá phong phú” – ông Shao chia sẻ.
Việt Phương (SSDH) – Theo U.S.News












