Đi học muộn bị phạt… 16 triệu

0

SSDH – Cảnh sát Los Angeles được quyền bắt giữ và phạt tiền đối với HS – SV đi học trễ.

 

Số tiền mà cảnh sát quận Los Angeles được phạt là từ 200 – 800 USD (từ 4 triệu đến 16 triệu đồng).

 

Trước điều luật khá kỳ lạ này, ngày 13/2, khoảng 100 học sinh, sinh viên (HS – SV) các trường trung học, đại học đã tụ tập trước cổng trường West LA nhằm gây sức ép lên chính quyền địa phương.

 

Ông Tony Cardena, đại diện hội phụ huynh HS cho biết: “Quy định này quá khắt khe đối với cả phụ huynh và HS – SV, đặc biệt là các gia đình nghèo. Điều này có thể dẫn đến tình trạng nghỉ học dài hạn ở một bộ phận HS – SV”.

  

di-hoc-muon-bi-phat-16-trieu

 

Nabil Romero, 18 tuổi, đang theo học ngành Hóa, Đại học West LA chia sẻ: “Hôm trước, em đã bị cảnh sát phạt 350 USD vì tội đến lớp học trễ. Lý do vì mẹ không thể chở đi học nên em phải đón 2 chuyến xe buýt tới trường. Để trả số tiền phạt trên, cả gia đình em phải cắt giảm nhiều chi phí sinh hoạt khác”.

 

Được biết, vào ngày 21/2 tới, hội đồng quận Los Angeles sẽ cho bỏ phiếu có nên duy trì quy định này hay không.

 

Theo Đất Việt

Share.

Leave A Reply