Du học sinh, người nước ngoài đến NSW, Úc sẽ không phải cách li khi đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin

0

SSDH – Thủ hiến Dominic Perrottet bang NSW đã thông báo rằng tất cả các biện pháp cách ly sẽ bị loại bỏ đối với những du khách quốc tế đã được tiêm phòng đầy đủ khi vào NSW từ ngày 1 tháng 11 năm 2021.

69761023_478796002900669_8829543606193750016_n

Thủ hiến Dominic Perrottet bang NSW đã thông báo rằng tất cả các biện pháp cách ly sẽ bị loại bỏ đối với những du khách quốc tế đã được tiêm phòng đầy đủ khi vào NSW từ ngày 1 tháng 11. Những người đến NSW sẽ được tự do đi đến nơi mình dự định sống và không cần phải thực hiện việc cách li tại khách sạn hoặc tại nhà. Khi không phải cách li, họ đã tiết kiệm được một khoản tiền cách li khá lớn $3,000 cho 1 người và $5000 phí cách ly cho 1 gia đình.
Điều kiện áp dụng:
  • Bạn cần được tiêm chủng đầy đủ vắc-xin được Úc chấp thuận, bao gồm AstraZeneca, Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson.
  • Bạn phải làm xét nghiệm PCR COVID-19 trước khi lên chuyến bay và sẽ phải xuất trình bằng chứng đã tiêm phòng. Vài ngày tới, Chính phủ sẽ thông báo chi tiết hơn về việc xét nghiệm trước khi nhập cảnh.
Những người chưa được tiêm chủng đầy đủ vẫn phải thực hiện cách ly trong 2 tuần.
Bạn là Du học sinh, người nước ngoài tới Úc để an tâm sẽ tiếp tục sống và làm việc tại Úc khi trở lại nhớ kiểm tra hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm. Bạn cần tư vấn gia hạn bảo hiểm hãy liên hệ với Annalink OSHCstudents tại đây hoặc các đối tác của chúng tôi tại Việt Nam, tại Úc để được hỗ trợ.
SSDH Team
Share.

Leave A Reply