Hàn Quốc nổi lên trên bản đồ xuất khẩu giáo dục

0

SSDH – Hồi tháng 3, Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố số lượng du học sinh quốc tế đạt mức cao kỉ lục, với hơn 100.000 sinh viên quốc tế đăng kí học trong các trường đại học Hàn Quốc kể từ đầu năm – tăng 14% so với năm ngoái. Điều gì khiến Hàn Quốc trở thành điểm du học hấp dẫn như vậy?

 

Hàn Quốc nổi lên trên bản đồ xuất khẩu giáo dục

 

Điểm du học nhiều hấp dẫn

 

Theo Xếp hạng cạnh tranh thế giới 2015 của Viện Phát triển Quản lí Quốc tế (IMD), Hàn Quốc xếp thứ 25 thế giới về năng lực cạnh tranh. Nước này cũng xếp thứ 4 châu Á về giáo dục, có nghĩa rằng những sinh viên lựa chọn du học tại Hàn Quốc có thể kì vọng tiếp nhận giáo dục chất lượng cao và được quốc tế công nhận.

 

Hàn Quốc là nơi đứng chân của một số trường đại học nổi tiếng thế giới. Trong đó Đại học Quốc gia Seoul (SNU) xếp hạng 36 thế giới – cũng là trường có thứ hạng cao nhất tại Hàn Quốc – trong bảng xếp hạng các trường ĐH thế giới QS 2015/16.

 

Bên cạnh việc lấy được tấm bằng tại một trong những trường đại học danh tiếng nhất khu vực, lựa chọn du học tại Hàn Quốc có mức chi phí phải chăng. Một sinh viên quốc tế du học tại Vương quốc Anh có thể phải trả hơn 17.000 USD/năm học phí, và có thể tăng lên hơn 22.000 USD nếu du học tại Mỹ. Trong khi tại Hàn Quốc mức học phí thấp hơn nhiều. Ví dụ học phí tại SNU là khoảng 6.500 USD/năm, nếu cộng với tiền nhà khoảng 5.000 USD/năm, tiền ăn 3.000 USD/năm và chi tiêu cá nhân 2.500 USD/năm – tức tổng cộng khoảng 17.000 USD/năm cho du học SNU thì vẫn thấp hơn riêng học phí tại Mỹ.

 

Sinh viên quốc tế theo học chương trình đại học 4 năm tại SNU có thể nộp đơn xin Chương trình Học bổng Chính phủ Hàn Quốc – theo đó sẽ miễn học phí cho 8 học kì và 1 năm học tiếng Hàn.

 

Những điểm cần cân nhắc

 

Một trong những điểm du học sinh cần cân nhắc khi du học Hàn Quốc là hạn chế giảng dạy bằng tiếng Anh. Chỉ 25 – 30% các lớp học được dạy bằng tiếng Anh, và hầu hết giảng viên dạy bằng tiếng Anh là người Hàn Quốc. Điều này có thể xảy ra đối với bất kỳ ngành học nào (chỉ có một ngoại lệ duy nhất là ngôn ngữ Hàn). Khả năng Anh ngữ của giảng viên Hàn có thể không tốt lắm, vì thế việc thông thạo tiếng Hàn sẽ rất có lợi nếu du học sinh cần sự trợ giúp từ những người bạn Hàn Quốc.

 

Một vấn đề khác là việc chuyển trường tại Hàn Quốc tương đối khó khăn. Đối với sinh viên quốc tế cần phải học ít nhất 2 năm đại học trước khi chuyển đến học ở Hàn Quốc. Việc chuyển trường ở Hàn Quốc đối với du học sinh không phải là một thủ tục đơn giản, du học sinh có thể sẽ phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu như đối với một sinh viên năm nhất dự tuyển vào trường vậy.

 

Khi được nhận vào học ở một trường đại học thì khâu kiểm tra vẫn chưa kết thúc. Sinh viên sẽ phải làm một bài kiểm tra chất lượng đầu vào. Bài kiểm tra này nhằm xác định xem sinh viên đó có đủ điều kiện để theo học chuyên ngành mong muốn hay không. Thậm chí cho dù có đam mê trở thành kỹ sư đến đâu chăng nữa nhưng bài kiểm tra cho thấy bạn không đủ điểm Toán cơ bản, thì cũng sẽ không được theo học ngành đó. Nhưng nếu kết quả cho thấy bạn hợp với ngành kế toán chẳng hạn thì có thể chọn để theo học hoặc chuyển đến một trường đại học khác.

 

Nói đến chuyên ngành đào tạo nổi trội, Hàn Quốc nổi tiếng về lĩnh vực công nghệ máy móc, hóa chất và sản xuất ô tô. Lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin cũng được coi là “một trong những nơi tốt nhất thế giới” – theo tạp chí Forbes. Tạp chí này cũng đánh giá thành công trong sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm điện tử giải trí đã củng cố vị trí dẫn đầu thế giới của Hàn Quốc trong công nghệ.

 

Nguồn: Hankyoreh

Share.

About Author

Leave A Reply