SSDH – Mới đây, Hiệu trưởng Vương Sinh Hồng của Đại học Phục Đán – một trong những trường đại học thuộc hàng “Ivy League” của Trung Quốc – đã bị buộc phải từ chức do tội nhận hối lộ – kết quả của cuộc chiến chống tham nhũng mà Chủ tịch nước Tập Cận Bình phát động từ cuối năm ngoái.

Mặc dù cổng thông tin của trường Phục Đán thông báo rằng ông Vương Sinh Hồng ngừng làm việc do đã đến tuổi nghỉ hưu, nhưng một nguồn tin khác từ giới học thuật Thượng Hải cho hay ông này mới bắt đầu nhiệm kì thứ hai với chức vụ Hiệu trưởng từ đầu năm 2014.
Trong đợt làm việc trung tuần tháng Bảy vừa qua, Uỷ ban Điều tra Trung Ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã tìm thấy các sai phạm nghiêm trọng trong vấn đề quản lý các nguồn quỹ nghiên cứu của trường này, tuy nhiên chưa tìm ra được người chịu trách nhiệm chính.
Đến tháng 10, một số giáo sư phụ trách trên 20 dự án nghiên cứu của trường đã bị kỉ luật do vi phạm các điều luật qui định việc làm đơn xin xây dựng quĩ nghiên cứu. Theo đó, các giáo sư này đã nhân bản các thủ tục huy động quĩ cho các dự án được thực hiện từ năm 2008 trở lại đây, sử dụng các giấy tờ này để xin cấp vốn cho các dự án đã có đủ ngân sách nhằm ăn chặn tiền chênh. Điều này đã vi phạm nghiêm trọng điều luật của Chính phủ về vấn đề Quản lý ngân sách nghiên cứu khoa học.
Ông Trương Văn Nhạc, chánh thanh tra Uỷ ban Điều tra, cho biết vấn đề của trường Đại học Phục Đán không chỉ ở việc biển thủ công quĩ mà còn có các dấu hiệu của tham nhũng đất đai, sử dụng nhà công vụ nhằm thu lợi cá nhân, thực hiện đấu thầu xây dựng sai qui trình, chuyển đất công thành đất tư bằng cách chiếm đất của nông dân, xây nhà và sau đó bán lại cho quan chức với giá cực rẻ,…
Đây là một vụ việc nghiêm trọng, thu hút quan tâm không chỉ của giới truyền thông do tham nhũng vốn được coi là quốc nạn tại Trung Quốc, đặc biệt là tham nhũng đất đai.
Ông Từ Ninh, Hiệu trưởng trường Đại Học Trung Sơn, Quảng Châu được chỉ định thay ông Vương Sinh Hồng.
Được biết, từ năm 2009, một luật sư Thượng Hải đã viết nhiều thư tố cáo vấn đề tham nhũng đất đai tại thành phố này gửi tới Chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Tuy nhiên, chỉ đến khi ông Tập Cận Bình nắm quyền, vấn đề chống tham nhũng mới được thực hiện triệt để, không chỉ nhắm tới các quan chức địa phương mà còn thanh lọc cả giới cầm quyền nước này.
Phạm Huyền (SSDH) – Theo UniversityWorldNews












