SSDH – Thủ tướng Anh Theresa May mới đây đã công bố lệnh “cấm mở các trường chuyên mới và mở rộng các trường được lựa chọn” đã gặp phải phản ứng dữ dội trong tuần này, bao gồm cả những phản đối của những thành viên trong đảng của bà.
Cựu Bộ trưởng giáo dục Nicky Morgan cũng phản đối kế hoạch này, bà cho rằng: “Kế hoạch khởi động lại trường chuyên của Thủ tướng là một điều “kỳ lạ” nó ảnh hưởng xấu tới nền kinh tế.

Bà Morgan chỉ trích chính sách của bà May sẽ làm:
Sự tiến bộ của xã hội và trẻ em thiệt thòi từ một nền giáo dục nghèo nàn. Ý kiến của Bà cho thấy sự tranh cãi trong nội bộ đảng và Bộ trưởng giáo dục mới cũng được tin là chống lại chính sách này.
Việc mở thêm các trường chuyên sẽ dẫn tới các nguồn lực sẽ chuyển từ các khu vực khó khăn và có thể ảnh hưởng xấu tới sự tăng trưởng bằng cách nâng cao kỹ năng. Bà cảnh báo “Các nhà chính trị phải rất, rất thận trọng để không đưa ra những chính sách dựa trên những kinh nghiệm cá nhân cơ bản của mình”
Bà nói rằng không nhớ Bà May có sự cống hiến nào cho nền giáo dục khi các vấn đề này được đưa ra thảo luận và báo cáo trong nội các. Và bà May vin vào việc nước Anh không sẵn sàng ra đi khỏi EU như là một cách biện minh cho việc dỡ bỏ lệnh cấm các trường chuyên vào Thứ Sáu. Thủ tướng gợi ý kích hoạt sự rời khỏi EU chính là “ý nghĩa sâu xa của sự thất vọng” về một số thứ – trong đó gồm cả việc cha mẹ không thể cho con vào trường học tốt được.
Việc gia tăng phân biệt học sinh dựa trên phân loại học tập cơ sở sẽ phân tâm những cải cách quan trọng để nâng cao tiêu chuẩn và thu hẹp khoảng cách đạt được và có nguy cơ tồi tệ phá hủy 6 năm cải cách giao dục tiến bộ”.
Các nhà bình luận chỉ trích hệ thống trường học chọn lọc đã lý giải các trường học sẽ không làm gì để thúc đẩy sự phát triển xã hội, khi mà những đứa trẻ con nhà giàu được bố mẹ chi trả cho các giáo viên/gia sự thống lĩnh các bài thi đầu vào khó khăn.
Sự chỉ trích của Bà Morgan đã được các thành viên khác của đảng Bảo thủ hưởng ứng.
Thanh Hương (SSDH) – Theo Independence












