SSDH – Thập kỷ trước đây, những người di cư muốn cư trú ở nước ngoài có ít lựa chọn nơi định cự ổn định để đầu tư làm ăn nhưng ngày nay họ hoàn toàn có thế định cư và làm ăn tại 20 quốc gia trên thế giới có chính sách nhập cư cởi mở.

Hiện nay, một số quốc gia đang thực hiện chính sách thu hút người nước ngoài đến định cư, có quy định cho công dân đất nước và người nhập cư có thể đầu tư mua bất động sản với mức giá trị nhất định. Các quốc gia này đang muốn thu hút nguồn vốn đầu tư cho nền kinh tế sau khủng hoảng nhằm giải phóng những nguồn vốn chứng khoán tiềm năng mà những người nhập cư luôn ao ước sở hữu.
Các quốc gia mới nhất tham gia vào cuộc chạy đua này là Bồ Đào Nha hấp dẫn tới 2.013 người nộp hồ sơ sẵn sàng chi hơn 500.000 euro đầu tư mua nhà. Đến nay, đã bán hơn 10.000 cho người nước ngoài.
Năm ngoái khu Malta đã đưa ra chính sách gây tranh cãi trong đó yêu cầu đầu tư tối thiểu 275.000 euro vào các khu vực miền Bắc , miền Trung và tối thiểu 220.000 euro vào các khu vực miền Nam, khu vực Gogo. vào thay năm ngoái, cùng với hộ chiếu gây tranh cãi của mình đối với chương trình tài sản liên quan đến đầu tư tối thiểu 275.000 € tại các khu vực miền Bắc và Trung và 220.000 € trong khu vực phía Nam và Gozo. Khi đầu tư vào hòn đảo này không bị đánh thuế tài sản, thuế thừa kế hoặc thuế vốn đầu tư cho quá trình cư trú ban đầu mặc dù mức thế thu nhập nói chung áp dụng cho vốn nước ngoài là 15%.
Còn Chính phủ Tây Ban Nha cũng đưa ra nhiều chính sách trong tương lai gần nhằm thu hút các nhà đầu tư ở các quốc gia ngoài Châu Âu với mức đầu tư 500.000 euro, các hòn đảo vùng Caribbean Antigua và Grenada có thể đầu tư riêng với 400.000 đô la. Khu nghỉ đưỡng Mauritius còn cho phép phép người nước ngoài cư trú và mua đất phát triển khu nghỉ dưỡng cao cấp lên tới 500.000 đô la có ưu đãi về thuế để hấp dẫn những người giàu có.
Việt Phương (SSDH) – Theo Emigrate











