SSDH – Chính phủ Na – Uy đã khước từ đề xuất đưa ra Nghị viện vấn đề thu học phí đối với sinh viên bên ngoài châu Âu, thay vì đạt thỏa thuận với các đảng đối lập nhằm tăng ngân sách năm tới đối với các tổ chức giáo dục bậc cao lên con số 80,5 triệu cu-ron Na-Uy (12 triệu đô-la Mỹ).
Các nghiệp đoàn sinh viên đã sử dụng nhiều biện pháp – trong đó có cả việc khỏa thân trước báo chí – để phản đối đề xuất này cũng như là người phát ngôn của các tổ chức giáo dục bậc cao khắp đất nước.

Cùng lúc đó, Liên minh Doanh nghiệp Na-Uy – NHO – đã phát hành một báo cáo và tổ chức họp báo ở Oslo cùng tiêu đề: Sinh viên nước ngoài là một nguồn năng lực cho đất nước và đề xuất những thay đổi triệt để đối với hệ thống thừa nhận sinh viên nước ngoài.
Phản ứng của báo chí về đề nghị dành cho sinh viên quốc tế
NHO đề nghị dừng việc tuyển sinh học sinh viên nước ngoài tại các cơ sở giáo dục tư nhân và thay vào đó nên có một văn phòng nhập học tập trung, được ủy quyền tiếp nhận sinh viên nước ngoài dựa trên các tiêu chí khách quan nhất định và nhu cầu về lực lượng lao động.
Tổ chức này đề xuất cần khuyến khích sinh viên nước ngoài sắp tốt nghiệp ở lại làm việc tại Na-Uy để không mai một các kỹ năng; cần giảm thuế cho những sinh viên này, nhờ đó các khoản vay chính phủ sẽ được giảm một khoản tương đương với thỏa thuận về thời hạn thu hồi vốn mà sinh viên Na-Uy nhận được nếu họ chuyển đến làm việc ở vùng cao phía bắc của đất nước sau khi tốt nghiệp.
Những thay đổi chính
Từ năm 2003 đến năm 2012 số lượng sinh viên nước ngoài ở Na-Uy tăng gấp 2 lần lên con số 19.249 sinh viên năm 2012, hoặc 8,5% tổng dân số sinh viên.
Năm 2003, 2/3 số sinh viên nước ngoài được đăng ký tại 4 trường đại học “lâu đời” là Oslo, Bergen, Trondheim hoặc NTNU và Tromso – trong khi năm 2013 4 cơ sở giáo dục này chiếm 1/3 số sinh viên đến từ ngoài Na-Uy.
Tại các trường đại học, 11% sinh viên là người nước ngoài năm 2012, tại các trường cao đẳng là 13% và tại các trường nghệ thuật là 21%.
Nghiên cứu của NHO cũng thấy rằng sự gia tăng lớn nhất sinh viên nước ngoài là ở các ngành kinh tế và hành chính, từ 108 sinh viên năm 2003 lên 2.795 năm 2013. Các lĩnh vực học tập khác cũng gia tăng đáng kể là nghiên cứu công nghệ và khoa học y tế.
Thời gian thu hồi vốn vay sinh viên
Các nhà bình luận đang tranh cãi về biện pháp mà Na-Uy cần để bù đắp các khoản đầu tư của họ vào sinh viên nước ngoài.
Giám đốc NHO Svein Oppegård cho rằng: Na-Uy đang đầu tư nhiều tiền giáo dục sinh viên nước ngoài nên phải thu lại được điều gì đó. Không phải các cơ sở giáo dục bậc cao đang đào tạo những sinh viên này đều cần thiết nhất trong lực lượng lao động. Ví dụ, khoảng 250 nghiên cứu sinh mỗi năm sẽ rời Na-Uy sau khi đầu tư giáo dục cho họ. Điều này nghĩa là Na-Uy sẽ không được hưởng lợi gì từ một khoản đầu tư hàng năm xấp xỉ 625 triệu curon Na-Uy (89 triệu đô-la Mỹ).
Nhưng Bjørn Haugstad, thư ký của Bộ trưởng Giáo dục và Nghiên cứu không tán thành với đề xuất của NHO là ưu tiên cho sinh viên nước ngoài trong một số ngành nghiên cứu cụ thể. Cho đến giờ vẫn có nhu cầu rất lớn đối với các kỹ năng trong ngành dầu mỏ, nhưng các con số thống kê hiện nay chỉ ra rằng mức công suất hiện tại chỉ đáp ứng đủ nhu cầu đối với các nghiên cứu sinh ngành công nghệ trong những năm tới. Nhu cầu đối với ngành phúc lợi y tế và các ngành giáo viên khác nhau là lớn nhất.
Hải Đăng (SSDH) – Theo Universityworldnews











