Phần Lan và dự án thí điểm không thu phí đại học đối với sinh viên ngoài Châu Âu

0

SSDH – Vào cuối năm nay, theo dự án thí điểm, có 9 trường đại học Phần Lan và 10 trường bách khoa không thu học phí đối với các sinh viên quốc tế đến từ các quốc gia ngoài Liên minh Châu Âu. Tuy nhiên, hầu hết các trường đại học công bố rằng, họ sẽ không yêu cầu sinh viên trúng tuyển trong mùa thu sắp tới của năm 2014 phải đóng phí.

 

Phần Lan và dự án thí điểm không thu phí đại học đối với sinh viên ngoài Châu Âu

 

Nhưng trong suốt dự án thí điểm, các trường đại học có thể thu phí đối với các sinh viên ngoài Châu Âu và khu vực kinh tế Châu Âu đã trúng tuyển học chương trình thạc sỹ giảng dạy bằng tiếng nước ngoài tại các trường đại học bách khoa hoặc đại học thông thường. Mức phí phải đóng do trường tự quyết định.

 

Trong năm học 2011, dự án thí điểm đã phê duyệt 24 khóa học và 110 sinh viên phải đóng phí, hơn 80% trong số sinh viên này đang học tập tại Đại học Aalto hoặc Đại học công nghệ Lappeenranta. Mức phí/năm dao động từ 3.500 euro (tương đương 4.700 đô Mỹ) cho đến 11.750 euro (tương đương 15.900 đô Mỹ) nhưng mức phổ biến nhất là 8.000 euro (tương đương 1.100 đô Mỹ) mỗi năm.

 

Bộ Văn hóa và Giáo dục Phần Lan đã làm việc theo nhóm triển khai dự án thí điểm đưa ra báo cáo (bằng tiếng Phần Lan) vào tháng 4/2014, tuy báo cáo thể hiện đặc tính về giai đoạn thử nghiệm vì chưa “đáp ứng được tất cả những mong đợi ban đầu nhưng nó vẫn có những đóng góp tích cực cho sự quốc tế hóa giáo dục đại học của Phần Lan nói chung”.

 

Báo cáo không bắt buộc phải đưa ra những lời giới thiệu về học phí đại học trên cơ sở bền vững nhưng các quyết định liên quan đến vấn đề này vẫn còn nhiều vấn đề chưa rõ ràng, và đã công bố trên cổng thông tin điện tử “học tập tại Phần Lan”. Điều này cần có một quyết định của Chính phủ và một sự thay đổi vì thực tế chưa có quyết định hay bất kỳ sự thay đổi nào được thực hiện cho đến nay.

 

Tình hình của hệ thống phí và học phí của Phần Lan như thế nào?

 

Hệ thống phí và học phí của Phần Lan áp dụng đối với các sinh viên, hầu hết đều nhận từ các nguồn tài trợ khác nhau từ các trường đại học hoặc chương trình học bổng Erasmus Mundus. Các khoản tài trợ tiền học phí có thể là toàn phần hoặc một phần và một số khoản tài trợ, kể cả chi phí trang trải cho sinh viên các chi phí sinh hoạt.

 

Tổ chức tài trợ tài chính cho sinh viên chủ yếu dựa trên thành tích học tập, các sinh viên quốc tế phải đóng học phí phổ biến nhất là sinh viên Trung Quốc, Pakistan, Nga và Iran. Các trường đại học đủ điều kiện tham gia dự án thí điểm vẫn có thể yêu cầu thu phí đối với sinh viên năm học 2014 – 2015 nếu muốn.

 

Theo báo cáo của Tờ Tin tức đại học thế giới, vào tháng 12/2012, một bản kiến nghị giới thiệu về các mức phí và học phí đại học đã trình lên Quốc hội do Thủ tướng Arto Satonen thuộc Đảng Liên minh Quốc gia đứng đầu nhưng vẫn chưa có quyết định cuối cùng nào thông qua bản kiến nghị này.

 

Trong tháng 12/2013, ông Satonen đề cập trong một phiên họp Quốc hội rằng: “Tại thời điểm này dường như chưa có bất kỳ sự xúc tiến nào dành cho dự luật về phí – học phí  trong giai đoạn 2011-2015.  

 

Phải chăng các chính khách Phần Lan thiếu sự nhiệt tình trong việc ủng hộ chính sách phí và học phí đại học?

 

Khi tiếp cập xác nhận thông tin với Thủ tướng Satonen và các cán bộ đại diện trong ngành giáo dục đại học Phần Lan, Tờ tin tức Đại học thế giới cho hay, có vẻ các chính khách Phần Lan không mấy nhiệt tình với toàn bộ các vấn đề về phí học phí đại học. Có 9 tổ chức sinh viên Phần Lan cho rằng, việc giới thiệu dự luật học phí không giúp họ thu hút nhiều sinh viên cũng như không cải thiện khả năng tài chính của họ.

 

Chín tổ chức sinh viên ở Phần Lan đã đưa ra một tuyên bố rằng, việc giới thiệu học phí sẽ không giúp các tổ chức thu hút sinh viên hoặc cải thiện tài chính của họ.

 

Tuy nhiên, dù sao Phần Lan cần thiết thực hiện các vấn đề liên quan đến học phí thu hút sinh viên quốc tế nhiều hơn và thúc đẩy quốc tế hóa giáo dục – xã hội Phần Lan cho người lao động cũng như giải pháp cho tình trạng thiếu lao động để tạo cơ hội việc làm mới cho xã hội.

 

Việt Phương (SSDH) – Theo Universityworldnews.com

 

Share.

About Author

Leave A Reply